Lý do tại sao Việt Nam vẫn chưa công bố tình trạng khẩn cấp về corona nCoV dù WHO đã làm vậy

Hassler
1/2/2020 4:36Phản hồi: 294
Lý do tại sao Việt Nam vẫn chưa công bố tình trạng khẩn cấp về corona nCoV dù WHO đã làm vậy
Đợt dịch này có nhiều anh em lo lắng và còn cả những chỉ trích tại sao Việt Nam chúng ta vẫn chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp trong khi WHO đã đưa cảnh báo về tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Việc đánh giá và đưa kết luận này còn dựa vào nhiều tiêu chí cứ không theo cảm tính thế nên anh em cứ bình tĩnh đã, dưới đây là lý do tại sao Việt Nam chúng ta chưa công bố điều này theo cổng thông tin Chính phủ.

"Về việc ngày 31/1, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU, song đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn chưa công bố. Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp phải dựa trên các tiêu chí như: Số lượng người mắc, số lượng bệnh nhân tử vong, mức độ lan tràn của dịch bệnh, đã áp dụng các biện pháp nhưng chưa ngăn chặn được dịch bệnh,…

Thực tế từ trước đến nay, WHO đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với 4 loại dịch bệnh, nhưng Việt Nam chưa lần nào công bố. Kể cả năm 2009 số lượng người mắc virus H5N1 ở Việt Nam lên tới gần 10000 người, 22 ca tử vong, thời điểm đó chúng ta cũng không công bố tình trạng khẩn cấp – GS.TS Nguyễn Thanh Long thông tin, đồng thời nhận định: Dịch bệnh nCoV hiện đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta đã và đang triển khai các giải pháp phòng, chống còn mạnh hơn cả khuyến cáo của WHO. Do vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời cần thống nhất các tiêu chí để tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật vào đúng thời điểm.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thêm: Hiện nay Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra. Song hiện tại nước bạn cũng chưa công bố tình trạng y tế khẩn cấp."

Nhiều anh em hỏi tại sao để bên tuyên giáo nói về vấn đề này thì mình cũng xin trả lời là GS.TS Long là dân y tế mà ra, hồi trước là Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS rồi lên Thứ trưởng Bộ Y tế rồi mới sang ban Tuyên giáo và giờ vừa trở lại vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch.

Cái chính nhất của anh em bây giờ tự phòng vệ bản thân và gia đình trước bằng việc ăn uống tăng sức đề kháng, đi ra đường nếu lo lắng có thể đeo khẩu trang, và nên có niềm tin vào những gì ngành y tế chúng ta đang triển khai. Chúc anh em và gia đình sống khỏe qua mùa dịch này.

Nguồn Chinhphu.vn
294 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Một số thành phần thiếu hiểu biết vào mà đọc để mở mang nhận thức nè.
Khóc than hoài phiền hà cho xã hội.
finnfinns
TÍCH CỰC
4 năm
@dthanhliem83 Người nào yếu thì bệnh nào cũng dễ nhiễm hết. Và hàng loạt bệnh khác cũng tử vong như thường. Vấn đề là xưa giờ sao ko phòng, giờ hùa nhau virus corona, trong khi nó (hay SARS) đều được xếp vô là một dạng cúm. Tất cả các loại cúm gần như ko có thuốc đặc trị, chỉ bồi dưỡng sk người bệnh để tự chống lại, hoặc dùng kháng sinh chống viêm nhiễm. Cúm nào nặng chả dẫn đến suy hô hấp, sốt, co dật. Phòng chống là phòng hàng ngày, ăn uống, tập thể dục bồi dưỡng sk cho tốt, đau bệnh thì lo đi khám. Ko cần ai phải công bố gì cũng tự biết mà chăm lo bản thân. Chả có ai xem thường bệnh nào cả. Mình chỉ thấy những người lên mxh, báo chỉ cm rên la, oán thán, rồi bảo công bố dịch chậm... mới là những người xưa giờ ít quan tâm, nên mới dễ hùa theo rồi mua khẩu trang, nước diệt khuẩn. Nguyên cái chuyện nước diệt khuẩn là thấy sai sai rồi. Vì nó chỉ diệt vi khuẩn chứ ko phải virus.
@Hoang_HaoMinh Đang thảo luận về dịch cúm chú đem tụi đó vào đây làm gì. Chú đc trả lương để đi làm việc đó ak?
@finnfinns Vâng, nói tới đây thì ta hiểu nhau rồi! Cùng nhau tuyên truyền giúp mọi người thôi!
@lekhanhtrung123 Dịch Facebook nguy hiểm nhất.
Đại dịch SARS chúng ta đã là người đầu tiên khống chế thành công . Và đại dịch lần này . Thế giới lại phải ngả mũ trước Việt Nam thôi .
@minhthuvc https://tuoitre.vn/thu-tuong-quyet-dinh-cong-bo-dich-do-virus-corona-tai-viet-nam-20200201161415067.htm?fbclid=IwAR3b_im5WKVeNA0TS6sPZ4dNafMIGWDxGx49pUQvN1Jqhj05kweWBcdMZxU
@minhthuvc Khống chế thành công chứ không phải là điều trị thành công. Khống chế thành công đầu tiên vì nước ta là nước đầu tiên bị lây nhiễn SARS, nước ta làm tốt công tác cách ly, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài (Nổi tiếng là bác sĩ Carlo Urbani người bỏ mạng khi giúp mình đẩy lùi SARS ) nên mới khống chế thành công. Nên nhận thức rõ để không bị dắt mủi rồi thủ d tinh thần như DBP thì nguy
@thanhkhocnhe Chuẩn, khống chế thôi, đừng có mà ỷ y
giờ rất ngại đi đến đám đông 😔
long_pn
TÍCH CỰC
4 năm
Vn công bố theo tỉnh, hiện giờ mới có Khánh Hòa. Bao giờ đủ 63 tỉnh thành mới trở thành toàn quốc.
@long_pn Vụ Khánh Hòa: muốn tọng dương vật vào lỗ mồm con Lãnh đạo nghành du lịch Tỉnh.
Chúng nó bảo phải tiếp khách TQ. Hôm sau công bố dịch!
Dm, tự tụi nó tiếp mấy thằng Khựa có phải dân mừng to rồi ko
kimvantoan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TYA Đã bảo ko đc kì thị mà, bác kì quá
image.jpg
kimvantoan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TYA Mấy bác lớn đã bảo r
climax
TÍCH CỰC
4 năm
@TYA Tọng thử xem 😆
Vấn đề lo lắng nhất hiện nay là, một số lao động người tq trở lại VN làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
@cao23232 Đo thân nhiệt chả có tác dụng gì trong lúc ủ bệnh cả. Có 2 hãng mới tạo ra que thử nCov nhanh. 1 ông ngậm 1 que may thì mới chắc chắn được.
gamebit
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cao23232 Dúi ít tiền là qua,mà chúng nó cũng về rồi lây bệnh xong xuôi r
Mong sớm qua đợt dịch này. Chỉ nghe tin đồn nhảm thôi cũng đủ mệt lắm rồi
@Hiếu_Sad Nhảm đây:
https://tuoitre.vn/thu-tuong-quyet-dinh-cong-bo-dich-do-virus-corona-tai-viet-nam-20200201161415067.htm?fbclid=IwAR3b_im5WKVeNA0TS6sPZ4dNafMIGWDxGx49pUQvN1Jqhj05kweWBcdMZxU
Chính phủ nên chi một khoản tiền để phát miễn phí khẩu trang với nước rửa tay cho người dân tại các thành phố lớn.
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@gamebit Mỗi ng 2 cái bạn ơi
gamebit
ĐẠI BÀNG
4 năm
@D-K Ý mình là chi 10 thì xuống đến tay dân còn 3 thôi
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@gamebit À, mình hiểu rồi. Nhưng vụ phát miễn phí này là toàn ng dân phát động thôi. Nhà nước mong chờ còn lâu lắm
gamebit
ĐẠI BÀNG
4 năm
@D-K Đợi nhà nước thì đó là một quá trình rất dài 😔(
Bravo1888
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ban lệnh ra là cửa khẩu đóng lại hết, rồi nông dân sẽ chết trước khi bị dịch bệnh giết. Nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào nước khác như của VN mình sẽ bị chao đảo dữ dội, tác hại còn kinh khủng hơn dịch bệnh. Xin cảm ơn các y sĩ, bác sĩ, phụ tá...áp lực lên các anh chị khi có dịch là rất ghê gớm, nhiều trường hợp phải đổi mạng mình để cứu bệnh nhân như ở TQ.
@Bravo1888 Lại giải cứu thanh long, xoài, dưa hấu, sầu riêng.... haizz đến mệt.
MrBphone
TÍCH CỰC
4 năm
@Hoang_HaoMinh lấy 500k đô đó ra mà cứu
@ymaaha 500k $ đó lo cho 4 tốt r lấy đâu ra cứu, thiệt là
Phó thủ tướng chỉ đạo cửa hàng nào bán khẩu trang giá cao đột xuất sẽ bị tước giấy phép kinh doanh nên các bác đi mua nhớ quay phim, chụp hình làm bằng chứng nha, lợi dụng lúc này chuộc lợi thì k phải con người
@carddienthoai.com xin link phát bác,chứ sáng mới ra tiệm thuốc tây ở Bình Thạnh,bán lẻ nó chém 4k 1 cái =))
dhphucs
CAO CẤP
4 năm
@gkcongthien https://tuoitre.vn/rut-ngay-giay-phep-hieu-thuoc-tang-gia-khau-trang-ma-khong-can-thanh-tra-20200201123631305.htm
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@gkcongthien Phải làm như bên TQ, phạt tiền tỉ mới thấm
@carddienthoai.com cỡ đội áo vàng không, dân được giám sát các kiểu, móc máy ra đi tiếp thị sữa nó vả cho vêu mỏ
HMToon
CAO CẤP
4 năm
Mong sớm có vắc-xin, dập dịch nhanh!
@ThienAnimation Nghe nói 1 năm lận
HMToon
CAO CẤP
4 năm
@cuongtao2016 Vừa đọc dịch cúm Tây Ban Nha xong thấy ghê vl ra! Hi vọng v thôi chứ biết sao h!
Đề nghị anh em đi ăn tân niên đừng la cà Karaoke hay Mát xa ... thân!
@Bão Sài Gòn Đi karaoke , massage mà đeo phải đeo khẩu trang thì đi làm mẹ gì nữa ....hihi
@Quốc trung 2188 Kkkk
Bacutri
TÍCH CỰC
4 năm
Dịch câu like view giựt gân chia sẻ những bài xàm lol là sợ nhất.
@Bacutri Chuẩn, mẹ fb giờ toàn bọn 3 que với xàm lờ đăng bài chia sẻ tùm lum. Cái bìa chia sẻ như phải mua loại khẩu trang ntn, giá nhiêu hay nơi nào phát free ko thấy nó chia sẻ
VNPT001
TÍCH CỰC
4 năm
@The present teller ông này bài nào cũng đi post cái link này chả hiểu có ý gì. Người ta đang nói những tin giả chứ có bảo VN đang ko có dịch đâu. Như tay Đàm chưa gì đã oang oang lên là có người chết thì đúng hay sai?
Đã xảy ra dịch ở Việt Nam đâu mà công bố tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp nó tốn tiền bạc và nhân lực, đâu phải cứ bạ đâu làm đó.
@Hiệp K Ra thế:
https://tuoitre.vn/thu-tuong-quyet-dinh-cong-bo-dich-do-virus-corona-tai-viet-nam-20200201161415067.htm?fbclid=IwAR3b_im5WKVeNA0TS6sPZ4dNafMIGWDxGx49pUQvN1Jqhj05kweWBcdMZxU
@The present teller Công bố có dịch chứ không phải công bố tình trạng khẩn cấp. Có đọc hết bài không hay chỉ biêt nhìn tựa rồi quăng link?
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@Hiệp K Dăm ba bọn ba que này thì chấp làm gì. Tạo nick clone lên đây cmt nhuvjw như chó
@The present teller Mẹ thằng 3 que ... ko giúp cho đời dc thì ngồi yên ... xàm lôn vừa thôi...
khuyennn1257
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hiện tại cô giáo tôi nói rằng VN chưa ai nhiễm
@khuyennn1257 ở VN nghề giáo nghề báo nói láo ăn tiền mà em ;)
MrBphone
TÍCH CỰC
4 năm
@D-K Có đọc kĩ người ta comment không? Cô giáo tôi nói.
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
@ymaaha ??? Bạn có đọc kĩ k vậy?
Tuyên bố hay không cũng thế thôi, dân VN mình có sợ đâu. 2 vụ vây bắt t.ội p.hạm trong TPHCM & Củ Chi vừa rồi, CA điều cả xe bọc thép & áo chống đạn, trong khi dân đổ ra xem & livestream kìa.
@LRA Thế mới nói, giặc dốt chữa lâu lắm, dịch bệnh có khi vài tháng có thuốc chứ giặc dốt thì mấy chục năm (tầm trên 40 năm)
@LRA Hộp khẩu trang lên 5 triệu 1 hộp rồi kìa.
@KeniVinh Vợ mình mới mua 60k/ hộp thôi.
@tranbinh198074 Trên Shopee thì phải, sau đó thì cái shop đó mất hút luôn.
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@KeniVinh Shoppe thì đăng cái éo rì chả đc
Nguy hiểm mà công bố thì cũng phải chờ thôi, xem có tăng không

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019