Thằng làm ra cái này người ta tính rồi. Còn thằng mà bỏ tiền ra mua cái này người ta cũng suy nghĩ mua về làm gì. Mà những thằng này ko bao giờ ngu nhé, khỏi tính giùm họ
nhưng so với 1 con máy như thế này mà 192 GB ram vẫn là quá ít.....khi lên tới dòng super pro thế này rồi điểm yếu của chip Apple bắt đầu bộc lộ khả năng hỗ trợ RAM dung lượng cao
Con Mac Pro mới fail toàn tập, chỉ có 192GB RAM và KHÔNG CÓ ECC. Cũng giới hạn số số nhân GPU với con chip M2 Ultra. Trong khi con Mac Pro Xeon có thể nâng lên tới 1,5TB RAM và CÓ ECC, cũng như lắp cùng lúc 4 con card Radeon với so nhân GPU gần như là vô hạn. Khe PCIE trên con Mac Pro M2 mới chỉ cắm được vài con card I/O thế này thì hạn chế các studio phết.
Không có m2 extreme như đồn đoán, ram có 192gb ko nâng cấp được thì làm sao bằng xeon 2019 được mà đòi bán đắt. Thế nhà khác gì con mac studio phóng to đâu. Chưa thể gọi là Mac Pro được
2023 mà chưa support PCIe 5.0 là sao ta. Khó hiểu thật sự. Vậy thì lấy gì làm lợi thế trước con Studio? Có ai mua cái máy to đùng này về chỉ để gắn thêm ổ cứng mở rộng đâu. Sao không làm như con Mac Pro 5.1 có khay CPU mở rộng, sau này cần thì gắn thêm 1 set M2 Ultra hay thậm chí cho phép nâng cấp cả board M3 Ultra.
Sau Steve đến Ivy ra đi, cảm giác technical leading của Apple ngày càng củ chuối. Design thì toàn ăn mày quá khứ lại toàn đồng bóng.