Macbook nói riêng và laptop nói chung, nếu không có nhu cầu sử dụng trong một thời gian (khoảng...

TaoLa1
20/6/2019 14:34Phản hồi: 9
Macbook nói riêng và laptop nói chung, nếu không có nhu cầu sử dụng trong một thời gian (khoảng hơn 1 tuần) thì nên sạc đầy hay xả 0% vậy cả nhà?
Em cám ơn.
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TaoLa1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Laptop bạn mình, vì có công việc nên gửi về nhà cất giữ ~ 1 tháng, 1 tháng sau mang lên sử dụng, pin hỏng gần như hoàn toàn ^^
chienphamk58
ĐẠI BÀNG
5 năm
để tầm 70%
xạc 60-70%, không nên xạc đầy cũng không nên để cạn. Hơn 1 tuần thì không lo, đừng để lâu quá. Cứ hơn 1 tuần mang ra mở máy xạc thêm rồi lại cất là ổn.
bdesign
ĐẠI BÀNG
5 năm
1 tuần không xài thì chả vấn đề éo gì, nhưng nếu từ 3-6 tháng không xài thì nên sạc chỉ 50% rồi cất đi. Nếu vẫn ngoan cố sạc 100% cất giữ 6 tháng thì 100% phồng pin như cái bánh chưng, nếu để 0% cất đi, sau 3 tháng có muốn sạc cũng éo vào nữa.
Mình thấy cứ để bình thường thôi. Chẳng làm sao cả . Đi du lịch tầm 1 tuần về cứ mở ra dùng lại bình thường
Máy bạn cứ xài đi, qan tâm chi mấy vụ đó cho mệt đầu nè
TaoLa1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cám ơn các bạn.
50% nhé
BĐH2642
TÍCH CỰC
5 năm
Bác cứ sạc ccho nó 60-80% rôi tắt máy thôi ạ,nhưng em nghĩ thỉnh thoảng bỏ ra sạc 1 tí vẫn tốt hơn là để không 1 thời gian ạ!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019