Chiếc Nikon Df kiểu dáng hoài cổ mới được tung ra thị trường, Tinh Tế đã có bài đưa tin. Nó KHÔNG có tính năng quay phim.
Ngược thời gian về năm 2008, Nikon D90 là chiếc máy DSLR đầu tiên trên thế giới có chức năng quay phim và chỉ không lâu sau đó, có thể nói là 100% những chiếc DSLR, Mirrorless CSC đều trang bị chức năng này. Gần như chẳng ai nghĩ là người ta có thể bỏ nó đi, đơn giản vì ... có mà không dùng cũng đâu sao, coi như không đội chi phí phần cứng (một cách đáng kể).
Rất nhiều tay máy quảng cáo / báo chí đã nhanh chóng làm quen và ưa thích một chiếc máy thực sự đa dụng làm (khá) tốt cả hai chức năng ghi hình tĩnh và động - càng chứng tỏ một xu hướng tất yếu.
Tuy nhiên không ít tay máy kỳ cựu cảm thấy không thoải mái với "giá trị gia tăng" này, không phải là sự bực mình vô cớ mà khi nghiên cứu kỹ ta thấy có những lý do của nó, bởi:
Khi đã có video thì:
- Phải có nút cho nó, có khi là nhiều hơn một nút và ở vị trí thuận tiện - mất đi phần "đất" cho "việc chính" là chụp hình tĩnh
- Vì ở vị trí thuận tiện, thậm chí là thuận tiện quá nên việc gạt nhầm nút quay hoặc lỡ bấm là "xong" và chỉ một lần chạm thôi là nó có thể ngốn hết cả pin và thẻ một cách "vô tình"
- Menu thêm phần cho quay - rối mắt hơn trong khi không cần tới
- Khỏi sợ thêm lỗi firmware và thay đổi codex
- Ảnh hưởng tới thuế suất ở một số khu vực (thuế cho thiết bị quay khác với thiết bị chụp)
Tĩnh
Chùa Ông - Phan Rang
Nhu cầu một chiếc máy tốt nhất gọn nhẹ đơn giản và "chỉ chụp" là có thật - số này nhiều hay ít sẽ tùy phòng marketing của từng hãng quyết định và chỉ đạo phòng R&D có chế tác ra hay không. Không có "One size fit all" một máy mà đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích. chiếc Nikon Df sinh ra là để giải quyết vấn đề "quý hồ tinh bất quý hồ đa". Nó có làm được điều đó hay không? - chúng tôi mong muốn sớm có một chiếc trên tay để thử nghiệm.