Màn hình phụ là một trong những tính năng đặc trưng nhất của HTC U Ultra. Nó sẽ giúp bạn xem nhanh thông báo trên màn hình khóa, xem nội dung chi tiết khi notification đến, điều khiển nhạc, chạy app nhanh, gọi điện nhanh cho những người thường liên lạc, xem sự kiện sắp diễn ra trong lịch, thậm chí cả ghi chú nhanh nữa. Về cơ bản chức năng này không khác nhiều so với những gì bạn có thể làm được trên chiếc LG V10 hay V20 tuy chữ vẫn còn hơi to và hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Và câu hỏi quan trọng nhất: liệu màn hình phụ của U Ultra có hữu ích hay không?
Đầu tiên hãy xem sơ danh sách những gì màn hình phụ này có thể làm được đã nhé:
Nhưng U Ultra không phải là chiếc đầu tiên làm được trò này, dòng V-Series của LG đã làm được từ hơn một năm trước, và làm tốt hơn. Tốt hơn ở chỗ chữ và icon được bố trí rất hợp lý và chỉ nằm trên 1 hàng nên dễ nhìn hơn, trong khi U Ultra làm chữ hơi to, không đẹp bằng, mà lại tách thành hai hàng nên hơi rối. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết bằng một bản update phần mềm trong tương lai, và mình rất hi vọng HTC sẽ để ý tới chuyện này mà cải thiện.
Đầu tiên hãy xem sơ danh sách những gì màn hình phụ này có thể làm được đã nhé:
- Hiển thị icon của notification khi màn hình chính tắt
- Hiển thị nội dung chi tiết của thông báo
- Hiển thị ghi chú (bạn có thể viết gì vào cũng được)
- Công cụ: mở app thường sử dụng, gọi nhanh, xem sự kiện lịch, thời tiết
- Điều khiển nhạc
Nhưng U Ultra không phải là chiếc đầu tiên làm được trò này, dòng V-Series của LG đã làm được từ hơn một năm trước, và làm tốt hơn. Tốt hơn ở chỗ chữ và icon được bố trí rất hợp lý và chỉ nằm trên 1 hàng nên dễ nhìn hơn, trong khi U Ultra làm chữ hơi to, không đẹp bằng, mà lại tách thành hai hàng nên hơi rối. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết bằng một bản update phần mềm trong tương lai, và mình rất hi vọng HTC sẽ để ý tới chuyện này mà cải thiện.
Một thứ nữa liên quan đến hiển thị thông báo mà U Ultra chưa làm ngon đó là bạn vẫn phải double tap vào màn hình phụ hoặc cầm điện thoại lên thì bạn mới thấy được hàng thông báo, trong khi ở LG V20 thì màn hình phụ luôn sáng ngay cả khi màn hình đã tắt nên mới thật sự hữu ích. Điều này làm cho vụ "liếc để xem thông báo" mà mình nói ở trên giảm đi một chút về mặt tiện dụng. Mình vào settings nghịch thì thấy U Ultra rõ ràng có tùy chọn thời gian sáng nhưng tối đa chỉ được 60 giây mà thôi, còn mình thì thích nó luôn sáng.
Chức năng thứ hai mà mình hai sử dụng là điều khiển nhạc. Đơn giản thôi, mỗi khi bạn chơi nhạc thì thanh điều khiển sẽ hiển thị ở đây để bạn ngừng hoặc chuyển qua lại giữa các bài nhạc với nhau. Bằng cách này bạn tiết kiệm được một thao tác so với việc phải kéo notification xuống, và mình cũng rất thích vụ này.
Nhưng lại một lần nữa, có lẽ do trẻ người non dạ nên HTC U Ultra làm chưa ngon như LG. Trên U Ultra, bạn chỉ có thể điều khiển từ màn hình phụ nếu bạn sử dụng app chơi nhạc cài sẵn theo máy. Còn nếu bạn xài các app bên thứ như NhacCuaTui hay Zing thì thanh điều khiển không thấy thay đổi gì, trong khi V20 thì chơi hết mọi app nghe nhạc. App media nào hiển thị được thanh điều khiển ra notification center thì V20 có thể hiển thị ra màn hình phụ cho bạn tương tác.
Với các chức năng như chạy app nhanh, gọi điện nhanh hay hiển thị ghi chú, nghe qua thì chúng quả thật rất hữu dụng nhưng trên thực tế thì mình chưa có thói quen sử dụng màn hình phụ cho những việc này. Không chỉ riêng U Ultra mà trên cả V20 cũng thế vì app nào muốn chạy nhanh đều đã nằm ở trang đầu của homescreen cả rồi, gọi điện nhanh thì theo thói quen toàn chạy app Dialer lên rồi chọn, trong khi ghi chú thì đã có Wunderlist đảm nhiệm rồi thậm chí còn nhắc nhở khi đến giờ chứ không chỉ nằm tĩnh một chỗ.
Và một điểm nữa mình thấy HTC làm chưa ngon, đó là khi có cuộc gọi đến dù đang mở hay tắt máy thì giao diện gọi luôn chiếm toàn màn hình. Bạn đang lướt web, đang chơi Facebook hay đang làm gì khác thì đều phải dừng lại và bị buộc phải chọn hoặc nhận hoặc từ chối cuộc gọi đó. Màn hình phụ lúc này không có nhiệm vụ nào khác. Trong khi với V20, màn hình phụ sẽ hiển thị thông tin người gọi kèm theo nút nhận hoặc bỏ rất tiện, và như bạn có thể thấy trong hình bên dưới giao diện Dialer sẽ không chiếm màn hình của bạn một cách vô ích.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy là HTC đã có cố gắng đưa màn hình phụ lên chiếc U Ultra của họ. Tính năng hiển thị thông báo với mình rất hữu ích, nhưng HTC đáng ra có thể làm tốt hơn nếu họ thiết kế giao diện cho tinh tế hơn và thêm khả năng luôn sáng. Với các tính năng khác thì mình không xài tới nhiều vì đơn giản là đã có sẵn app hay homescreen để làm rồi. Chức năng nhận cuộc gọi, thứ mình kỳ vọng HTC U Ultra sẽ làm được giống V20, lại không được như ý vì vẫn chiếm gọn toàn màn hình.
Quảng cáo
Có cố gắng, nhưng chưa tới, và giờ mình đang hóng các bản update phần mềm trong tương lại của HTC để làm màn hình phụ ngon hơn do tất cả những điểm hạn chế mình nói nãy giờ đều có thể khắc phục bằng phần mềm.