Hiệu xuất của động cơ điện tối đa có thể đạt được là 90%, của máy phát điện cũng vậy. Cho nên chúng ta có thể làm 1 bài tính đơn giản như sau.
Bạn đạp xe với 1 công xuất là 100Kw cung cấp cho máy phát điện,
Do hiệu xuất là 90%, máy phát sẻ sản sinh ra dòng điện tương ứng là 90Kw,
Sau đó dòng điện này lại chạy vào động cơ làm quay bánh xe với hệ số chuyển đổi điện năng thành cơ năng lý tưởng là 90%. Do đó, công xuất của động cơ còn lại là 81Kw.
Kết luận: Sử dụng cơ chế chuyển đổi năng lượng như trên, tự dung bạn bị mất đi 19Kw công xuất. Cho nên, loại xe đạp như trên sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường. Vì nhân loại không bao giờ có thể tạo ra loại động cơ với hiệu xuất đạt 100%, hay còn gọi là động cơ Vĩnh cửu.
Dù sao thì có xe đạp kiểu này thì mình nghĩ chắc cũng đỡ mệt hơn là đạp 1 cái xe đạp hết điện hãng yamaha hay honda bây giờ, đạp được 1 lúc thì mệt phờ người. 1 ý tưởng tuyệt vời hi vọng sẽ phát triển hơn để xe đạp điện khi hết điện chúng ta đạp 1 vòng, xe chạy được 10m -> 20m là ok rồi 😁