Jianhua “Jeff” Li, 43 tuổi, đang sống ở Mỹ với visa sinh viên đã nhận tội nhập lậu hàng giả vào Mỹ. Trong số hơn 40 nghìn thiết bị điện tử có cả những chiếc iPhone và iPad giả. Những chiếc máy này được bỏ vào hộp giống hệt như bao bì của thiết bị do iPhone bán ra, từ điện thoại, máy tính bảng đến phụ kiện sử dụng thiết bị công nghệ. Để qua mặt hải quan, những chiếc máy không được dán nhãn và bao bì, mà thay vào đó được đóng gói tại Mỹ sau khi nhập khẩu thành công, rồi sau đó gửi cho các đầu mối trên toàn nước Mỹ để tiêu thụ. Người đàn ông này đã bị bắt và nhận tội từ tháng 2 vừa rồi, nhưng đến giờ mới bị kết án.
Số tiền thu về được Li và các đồng phạm chuyển vào những tài khoản ở Florida và New Jersey dưới dạng gửi tiền mặt với số lượng nhỏ để cảnh sát không theo dấu được, rồi sau đó 1 phần tiền, khoảng 1,1 triệu USD được chuyển sang những tài khoản ở Ý để che tung tích. Apple trước nay luôn là mục tiêu của nhiều kẻ lừa đảo. Đầu năm nay Hàn Quốc đã chặn đứng một đường dây tiêu thụ gần 1 triệu USD đồ Apple giả, trong khi vừa rồi hai sinh viên Trung Quốc ở Mỹ cũng bị bắt vì gửi điện thoại giả cho Apple để yêu cầu bảo hành đổi trả, đổi đồ giả lấy đồ thật khiến Apple thiệt hại gần 900 nghìn USD.
Số tiền thu về được Li và các đồng phạm chuyển vào những tài khoản ở Florida và New Jersey dưới dạng gửi tiền mặt với số lượng nhỏ để cảnh sát không theo dấu được, rồi sau đó 1 phần tiền, khoảng 1,1 triệu USD được chuyển sang những tài khoản ở Ý để che tung tích. Apple trước nay luôn là mục tiêu của nhiều kẻ lừa đảo. Đầu năm nay Hàn Quốc đã chặn đứng một đường dây tiêu thụ gần 1 triệu USD đồ Apple giả, trong khi vừa rồi hai sinh viên Trung Quốc ở Mỹ cũng bị bắt vì gửi điện thoại giả cho Apple để yêu cầu bảo hành đổi trả, đổi đồ giả lấy đồ thật khiến Apple thiệt hại gần 900 nghìn USD.
Theo 9to5Mac