Chiếc máy gia tốc hạt LHC nằm tại vùng biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ này sẽ chiếm ngôi chiếc máy gia tốc hạt lớn nhất mang tên Tevatron nằm ở Mỹ sau khi Tevatron không còn hoạt động vào năm tới nữa. Ngoài ra thì LHC còn thiết lập một kỷ lục thế giới mới về mức năng lượng của eletron.
Vào đầu tháng 11 vửa rồi, máy gia tốc hạt nhân LHC (Large Hadron Collider) đã được khởi động trở lại sau khi gặp trục trặc vào năm ngoái và ngay lập tức một kỷ lục thế giới đã được lập với chiếc máy này. LHC được đặt ở dưới mặt đất vùng giáp danh Pháp và Thụy Sĩ, nó có tổng chiều dài là 17 dặm, tốc độ đạt mức gần với tốc độ ánh sáng. Ở trong các máy hạt nhân, những hạt điện tích (electron) được cung cấp một nguồn năng lượng từ bên ngoài nhờ đó nó đạt được tốc độ cực đại và hiện nay, chiếc máy có tốc độ gia tốc nhanh nhất thuộc về LHC. Đây là công trình của viện nghiên cứu nguyên tử châu Âu (European Organization for Nuclear Research), họ đã nỗ lực hết sức để tăng năng lượng cho các chùm electron và mức năng lượng cực đại mà họ đo được là 1.8 nghìn tỉ electron volts, với giá trị này thì nó đã tiếm ngôi của Tevatron khi mà mức năng lượng của Tevetron chỉ là 0.98 nghìn tỉ electron volts.
Để kiểm chứng điều này, một con muỗi đã được đem ra làm thí nghiệm, động năng của một con muỗi vào khoảng 1TeV (một triệu triệu electron volts) và 10 mũ 24 nguyên tử, trong mỗi một nguyên tử lại có một hoặc hơn một proton. LHC đã cho vào hạt proton 1 lượng năng lượng tương đương với năng lượng trong số nguyên tử không đếm được của con muỗi đó, đây là một thành công đáng kinh ngạc. Chưa hài lòng với kỷ lục 1.8 nghìn tỉ electron volts, các nhà khoa học muốn trong năm 2010 tới, tốc độ của nó sẽ nhanh hơn khoảng 7 lần so với thời điểm hiện tại, tức là 7 TeV.
Vào đầu tháng 11 vửa rồi, máy gia tốc hạt nhân LHC (Large Hadron Collider) đã được khởi động trở lại sau khi gặp trục trặc vào năm ngoái và ngay lập tức một kỷ lục thế giới đã được lập với chiếc máy này. LHC được đặt ở dưới mặt đất vùng giáp danh Pháp và Thụy Sĩ, nó có tổng chiều dài là 17 dặm, tốc độ đạt mức gần với tốc độ ánh sáng. Ở trong các máy hạt nhân, những hạt điện tích (electron) được cung cấp một nguồn năng lượng từ bên ngoài nhờ đó nó đạt được tốc độ cực đại và hiện nay, chiếc máy có tốc độ gia tốc nhanh nhất thuộc về LHC. Đây là công trình của viện nghiên cứu nguyên tử châu Âu (European Organization for Nuclear Research), họ đã nỗ lực hết sức để tăng năng lượng cho các chùm electron và mức năng lượng cực đại mà họ đo được là 1.8 nghìn tỉ electron volts, với giá trị này thì nó đã tiếm ngôi của Tevatron khi mà mức năng lượng của Tevetron chỉ là 0.98 nghìn tỉ electron volts.
Để kiểm chứng điều này, một con muỗi đã được đem ra làm thí nghiệm, động năng của một con muỗi vào khoảng 1TeV (một triệu triệu electron volts) và 10 mũ 24 nguyên tử, trong mỗi một nguyên tử lại có một hoặc hơn một proton. LHC đã cho vào hạt proton 1 lượng năng lượng tương đương với năng lượng trong số nguyên tử không đếm được của con muỗi đó, đây là một thành công đáng kinh ngạc. Chưa hài lòng với kỷ lục 1.8 nghìn tỉ electron volts, các nhà khoa học muốn trong năm 2010 tới, tốc độ của nó sẽ nhanh hơn khoảng 7 lần so với thời điểm hiện tại, tức là 7 TeV.