Máy phát điện hoạt động dựa trên sự rung động ngẫu nhiên từ môi trường

bk9sw
26/3/2010 10:46Phản hồi: 18
Những nguồn năng lượng xanh có thể được khai thác từ mặt trời và gió nhưng bên cạnh đó, còn một cách đơn giản hơn để lấy được chúng. Các nhà nghiên cứu thuộc đại học Michigan, Hoa Kì đã tạo ra một thiết bị rất nhỏ có khả năng phát điện bằng cách lợi dụng những rung động ngẫu nghiên của môi trường xung quanh.

[IMGL]http://photo.tinhte.com/?id=218206&d=1269600135&f=207164&uid=52034&n=minigenerator.jpg[/IMGL] Những thiết bị này hiện tại không hướng đến mục đích sạc điện cho xe hơi. Tuy nhiên, chúng có khả năng hội tụ đủ năng lượng để duy trì hoạt động của một chiếc đồng hồ đeo tay, máy điều hòa nhịp tim hay các bộ cảm biến không dây. Về hoạt động, thiết bị sẽ lợi dụng sự rung động từ những nguồn như: rung động sản sinh khi xe cộ lưu thông trên cầu, các cỗ máy đang vận hành trong nhà máy hoặc kể cả khi bạn xoay vòng cánh tay của mình.

Hiện tại 3 mẫu thử nghiệm đã được các nhà nghiên cứu hoàn thành và sắp tới là mẫu thứ 4. Tại 2 trong số 3 mẫu thử nghiệm này, quá trình chuyển đổi năng lượng được thực hiện thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ. Trong đó, một cuộn dây cảm ứng điện sẽ được đặt làm đối tượng trong một khu vực từ trường biến đổi. Quá trình này tương tự như cách một máy phát điện cỡ lớn trong nhà máy vận hành.

Mẫu cuối cùng và cũng là nhỏ nhất với kích thước chỉ 1 cm khối là một thiết bị sử dụng vật liệu áp điện. Đây là một dạng vật liệu đem lại khả năng sạc điện khi chúng chịu ứng suất. Theo các nhà nghiên cứu, phiên bản này sẽ được áp dụng trong y khoa nhằm hổ trợ các thiết bị quản lý sức khỏe bệnh nhân cũng như trong tương lai sẽ hổ trợ các bộ cảm biến trên những cây cầu nhằm kiểm tra và phát hiện các vết nứt, vết bào mòn trước khi chúng lộ rõ ra bên ngoài.

Nguồn: Gizmodo
18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

supi7
CAO CẤP
14 năm
ít nữa điện thoại cũng ko cần sac bin nữa.lắc qua lắc lại là điện thoại cũng có bin để xài🤓
ko phải sau này. mà là có loại điện thoại đó rùi mà bạn. mình cũng đọc trên tinhte.com, điện thoại do 1 hãng đồng hồ của thụy sỹ làm, và sạc pin dúng kiểu " đồng hồ cơ " ^^

http://www.tinhte.com/threads/375624-Ulysse-Nardin-nâng-cấp-các-di-động-siêu-sang-Chairman-với-Android-OS <~ link đây nè.
cái này gắn vô xe máy thế cho cái bình acquy cũng tốt lắm! chạy ngoài đường toàn ổ gà ổ voi không a`h! 😃
hoalt
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đúng rồi, chẳng qua vẫn chưa phổ biến đc thôi... Sau này cứ khi nào mình vận động thì năng lượng ấy đều đc nạp vào pin của các thiết bị cá nhân;). hihi, máy hết pin thì chạy lòng vòng 1 lát là có pin dùng tẹt ga :bounce:
trcoti
ĐẠI BÀNG
14 năm
á. máy có pin đầy còn mình thì hết pin .........................
cái này mà pin chết thì cần vài trận động đất để kích pin lại, cái pin này mà nhật áp dụng vào đt sharp thì thôi, tuyệt vời
cái này hay nè, nó dc ứng dụng trong đồ hồ tự động lâu rùi. hê hê
luckywin
ĐẠI BÀNG
14 năm
chẳng có gì mới mẻ hết ! đó cũng chỉ là đường cũ rẽ hẻm mà đi thui chứ có gì là hay chứ ....
Pico
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái này vừa chơi game vừa sạc pin ,dần dần người ta chuyển giọng nói khi đàm thoại ra năng lượng lun:eek:
promano
TÍCH CỰC
14 năm
Máy hết pin, lắc lắc phát là sạc pin luôn...
Nhưng mà ko bít sạc có lâu ko, chứ lắc từ sáng đến trưa mới đầy pin thì toi. Heheee.... =))
luuanhdong
ĐẠI BÀNG
14 năm
bao h sản xuất ra loại pin tạo ra năng lượng từ CO2 thì còn hay nữa.khi gần hết pin "khà khà" vài cái là ok.cực kì tốt cho môi trường.😁:D
công nghệ phát triển nhanh thật
Điện thoại mà có cái này thì hay nhờ. Tối đi ngủ hai vợ chồng cầm theo cái điện thoại rồi....thế là sáng hôm sau lại dùng tẹt ga. Nhưng mà phải cẩn thận, rung lắc mạnh quá pin lại nổ thì tung t..........rim chít. Hị hị :devil::devil::devil:
bibimimi83
ĐẠI BÀNG
14 năm
:giggle:nếu công nghệ này gắn vào sextoy của phụ nữ thì có lẽ khỏi xài pin nó vẫn chạy bới điều kiện phải có nguồn điện 1 phút đầu
loyal
ĐẠI BÀNG
14 năm
cái này hay nhỉ, mai mốt kiếm cái gắn vào chân sáng ra chạy bộ sạc luôn tiết kiệm điện.
sonyclie
TÍCH CỰC
14 năm
có từ lâu but vẫn chưa có nhiều ứng dụng vào thực tế
cái này nếu có thể được đưa ra sử dụng trên thị trường thì không bik có giải quyết đc vấn đề pin của smartphone không nhỉ ?
Cái này ko được tiên lợi cho lắm..................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019