McAfee, cha đẻ của phần mềm diệt virus nổi tiếng và cuộc đời đầy biến động trong lĩnh vực công nghệ

vn_ninja
30/6/2021 14:21Phản hồi: 85
McAfee, cha đẻ của phần mềm diệt virus nổi tiếng và cuộc đời đầy biến động trong lĩnh vực công nghệ
Sau khi bị một toà án Tây Ban Nha đưa ra yêu cầu dẫn độ đến Mỹ, John McAfee được phát hiện đã chết trong phòng giam ở Barcelona vào thứ 4 tuần trước. Các nhân viên an ninh dù đã cố gắng nhưng không thể cứu chữa người đàn ông 75 tuổi này và Bộ Tư Pháp Catalan cho biết dường như ông ta đã tự lấy đi mạng sống của chính mình.

McAfee là một trong những người tiên phong nổi tiếng nhất của Thung lũng Silicon và cũng là nguồn động lực thúc đẩy cho những công nghệ antivirus phổ biến hiện nay. Tuy nhiên cuộc sống về sau này của ông bị chi phối bởi những rắc rối pháp lý và những lùm xùm cá nhân gây chú ý.

John McAfee đã tạo ra cái gì?


Có thể anh em đã quen với cái tên McAfee, ngay cả khi chưa bao giờ nghe nói về John McAfee bởi vì McAfee là một trong những nhà cung cấp phần mềm antivirus được sử dụng rộng rãi nhất trên PC Windows và được ghi nhận là công ty tiên phong về an ninh mạng. Phần lớn thành tựu này là do chính John McAfee, người đã làm cho công ty mang tên mình trở nên nổi bật vào năm 1987 bằng cách phát triển những đoạn mã bảo vệ máy tính khỏi virus Brain, loại virus máy tính đầu tiên được tạo ra nhắm tới các PC IBM.

Nói với BBC vào năm 2013, McAfee cho biết: “Khi tôi lần đầu tiên đọc về virus Brain Pakistan, tôi chưa bao giờ nghe nói về một loại virus trước đây, cũng như chưa từng có ai trong lĩnh vực công nghệ nói đến”.

1.McAfee_Antivirus.jpg

Công ty của ông, McAfee Associates được thành lập vào năm 1987 với hy vọng khai thác lĩnh vực công nghệ antivirus đang phát triển mạnh mẽ. Và nó chính xác đã làm được điều đó, dù không có người sáng lập của mình sau đó vì McAfee đã bán hết cổ phần của mình trong công ty vào năm 1994 với cái giá 100 triệu USD.

McAfee Associates sau đó được Intel mua lại với giá 7,6 tỉ USD vào năm 2010. Khi Intel đổi thương hiệu McAfee thành Intel Security, McAfee đã nói rằng: “Bây giờ tôi vô cùng biết ơn Intel vì đã giải phóng tôi khỏi sự liên kết khủng khiếp với phần mềm tồi tệ nhất hành tinh này”. Tuy vậy Intel cuối cùng đã đổi lại thương hiệu Intel Security thành McAfee vào năm 2016.

2.Intel_Security.jpg

McAfee đã làm gì sau khi rời McAfee Associates?


Sau khi rời khỏi công ty mang tên mình vào năm 1994, McAfee đã bắt tay vào một loạt các dự án kinh doanh mà hầu như đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, bao gồm một app nhắn tin tức thời dựa trên Windows có tên là PowWow.

Đến năm 2008, sự chú ý của McAfee đã chuyển từ virus máy tính sang virus thực tế. Ông chuyển đến Belize, một quốc gia Trung Mỹ để tạo ra các loại thuốc kháng sinh có nguồn gốc từ thảo mộc mà ông cho rằng có thể ngăn chặn quá trình “quorum sensing”, cơ chế mà vi khuẩn giao tiếp với nhau.

Nhà máy của ông sau đó bị đột kích vào năm 2012 bởi Đơn vị Đàn áp Băng đảng (Gang Supperession Unit) của Belize, đơn vị cáo buộc McAfee sản xuất methamphetamine. Con chó của ông đã bị bắn trong sự kiện đó còn hộ chiếu và vũ khí thì bị thu giữ. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn bị giam giữ, ông đã được trả từ do mà không bị buộc tội. McAfee cho biết cuộc đột kích là để đáp lại việc ông đã lên tiếng về việc chống tham nhũng trong nước. “Tôi đã ở đó một năm và các chính trị gia địa phương đã cử đại diện đến và yêu cầu 2 triệu USD cho một cuộc vận động quyên góp. Tôi nói không và 2 tuần sau họ đột kích vào khu nhà của tôi”, ông nói với BBC.

Cuối năm đó rắc rối lại đến, người hàng xóm Gregory Faull được tìm thấy chết trong nhà của McAfee sau khi bị bắn vào đầu. Ông đã bị toàn án Floria yêu cầu trả 25 triệu USD theo một vụ kiện oan sai vào năm 2019. “Tôi nghĩ có lẽ (kẻ đã bắn Faull) đang đến tìm tôi và nhầm anh ta với tôi”, McAfee nói với Wired vào thời điểm đó.

Quảng cáo




McAfee chạy trốn khỏi Belize sang nước láng giềng Guatemala sau khi Faull bị sát hại vì lo sợ rằng chính phủ Belize muốn ám sát mình. Tuy vậy ông vẫn bị chính quyền ở đó giam giữ nhưng bị 2 cơn đau tim sau đó trước khi được đưa về lại Belize. Sau này ông thừa nhận các cơn đau tim chỉ là “một mưu mẹo” nhằm khuyến khích nhà chức trách đưa mình trở lại Mỹ. Ông đã được bay trở lại Miami vào tháng 12 năm 2012.

Và sau đó tranh cử Tổng thống


McAfee đã tranh cử Tổng thống Mỹ trong cả 2 năm 2016 và 2020. Tuyên bố ứng cử vào cuộc đua năm 2016 vào tháng 9 năm 2015, ban đầu ông nói rằng sẽ thành lập một Đảng mới có tên là Cyber Party nhưng vài tháng sau lại thay đổi quan điểm và cố gắng giành được đề cử của Đảng Tự do, ủng hộ việc cải tổ hệ thống an ninh mạng của Hoa Kỳ trong số những mục tiêu vận động tranh cử khác. Cuối cùng ông đứng thứ 3, thua Gary Johnson.

McAfee đã tranh cử một lần nữa vào năm 2020, lần này là trên nền tảng phục vụ “cộng đồng tiền điện tử” nhưng đã bỏ cuộc vào tháng 3 năm 2020.


Tại sao lại ở nhà tù Tây Ban Nha?


Nền tảng tiền điện tử của McAfee là một phần lý do khiên ông gặp rắc rối pháp lý ở Mỹ. McAfee bị bắt tại Tây Ban Nha vào tháng 10 năm 2020 khi bị Bộ Tư pháp truy nã về tội trốn thuế. Một ngày sau, ông bị Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán buộc tội gian lận chứng khoán.

Quảng cáo



Trong những năm sau khi trở lại Mỹ, McAfee đã trở thành một chuyên gia công nghệ nổi tiếng và là người ủng hộ tiền điện tử rất mạnh mẽ. SEC cho biết ông ấy đã kiếm được 23 triệu USD từ tháng 11 năm 2017 đến ngày 18 tháng 2 năm 2021 từ việc quảng cáo tiền điện tử đến những người follow Twitter của mình mà không nói rõ rằng đã được trả tiền để quảng cáo. Ông cũng bị buộc tội tham gia vào các kế hoạch “bơm và bán phá giá”: mua một lượng lớn tiền điện tử giá rẻ, ít được biết đến, quảng cáo chúng trên Twitter và sau đó bán chúng để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Các bị cáo cáo buộc McAfee đã sử dụng tài khoản Twitter của mình để chào hàng các loại tiền điện tử khác nhau thông qua các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm để che giấu động cơ tư lợi thực sự của mình”, luật sư cho biết vào tháng 3.

Đối với hành vi trốn thuế, một bản cáo trạng cáo buộc McAfee đã kiếm được hàng triệu USD từ các cam kết phát biểu, tư vấn và quảng cáo tiền điện tử nhưng không khai thuế từ năm 2014 đến 2018.

McAfee phải đối mặt với án phạt 30 năm tù nếu bị kết án về tất cả các tội danh trên. Và vào thứ 4 tuần trước, vài giờ trước khi được phát hiện đã chết, đã có thông báo rằng ông sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc trước đó.

Theo: CNET
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có thể bạn đã biết là 2 năm trước McAfee có nói:"nếu tôi có chết, thì đó là do bị ám sát".
@kekk Ông này con rơi nhiều lắm nè
Biết bao nhiêu gái chết với ổng
@NguyễnDuyĐạt Giống thằng Dan Bilzerian , lúc nào cũng thấy gái đẹp bên cạnh, nhìn mà ham 😁
@NguyễnDuyĐạt Nhìn đàn ông thế cơ mà.
@kekk Nên để tình trạng thiếu thốn 1 tí nó mới ham, nó mới thích. Chứ nhiều quá, dư thừa thì đâm ra chán nản bác ợ, lại quay qua ham bê đê thì mệt mỏi lắm 🤣🤣🤣
ổng mất rồi
Ông này cũng có thể coi là 1 thiên tài lập dị
kaoaye
TÍCH CỰC
3 năm
@Zinniie Anh gì ơi!
@Gif Cười *a
Cười ra nước mắt
9xnh0nh0
TÍCH CỰC
3 năm
@kaoaye Mong là ng giàu như bác ý ko tiếc 50tr quèn! 😆
kaoaye
TÍCH CỰC
3 năm
@9xnh0nh0 chắc đang bận lặn ở rãnh Mariana.
Đa phần các ông lớn đều tìm cách trốn thuế nhỉ.
Khiem Lee
ĐẠI BÀNG
3 năm
@duylongdang tiêu dùng hay cá nhân gì cũng là thuế, cũng là tiền của dân
Thuế tiêu dùng công ty đánh vào sản phẩm và cong ty đó trả thuế đó. Trừ khi bạn ko mua chứ ko thể trốn thuế đó dc. Nếu ko muốn đóng thuế thì khỏi mua. Nó ko có đánh trực tiếp đến bạn mà chỉ thông qua cong ty hoặc người bán hàng. Mà bạn nghĩ vietnam bao nhiêu công ty và người bán hàng đóng thuế đúng. Bao nhiêu người trong chợ bán trong chợ đóng thuế. Mà công ty hoặc người bán hàng có thể khai giả khai khống khai ít để trả ít thuế lại nhé. Còn thuế cá nhan bạn làm dc bao nhiêu thì bị đánh phần trăm số tiền bạn làm ra trong 1 năm. Và giới hạn số tiền nếu ít hơn giới hạn bạn sẽ nhận lại tiền đã đóng nhiều hơn thì bạn phải đóng thêm. Thuế này có thể claim thêm các chi tiêu của bạn trong 1 năm để giảm. Có thể khai số tiền bạn làm ít(khai khống) hơn trong 1 năm để bị đánh thuế ít hơn nhé. Mình nói có thiếu gì ko? Nếu thiếu bạn bổ sung nhé. Mình ở mỹ. 1 năm mình làm hơn vai trăm ngàn nên mình biết là như vậy.
@Khiem Lee Mấy bạn sống ở vietnam chưa bao giờ đóng thuế cá nhân nên các bạn cứ nghĩ mình mua đồ là đóng thuế cho nhà nước rồi chưi ngta ko vì dân. Ở mỹ người ta đóng thuế để đầy đủ tiền thuế đó trả cho cảnh sát cho người làm trong chính phủ nhiều lương nên chẳng có người dân nào sợ cảnh sát như việt nam sợ công an. Ko đóng thuế cá nhân mà cứ nghĩ mình vĩ đại. Giờ biết thuế cá nhân là gì đâu
@Khiem Lee thôi kệ nó đi
McAfee trước hay đi kèm với Adobe Flash, làm mình còn tưởng malware. Nói chung ghét từ đó.
@Ice Never Dies Chuẩn rồi. Cũng vì vậy mà mình không có ấn tượng tốt với nó.
Hiện tại Samsung cũng tích hợp nó làm PM bảo mật của hệ thống.
Ổng bảo Bitcoin ko lên đến 1tr Biden/1 đồng thì ổng ăn cờ-him của mình mà ổng nuốt lời 😁
@gauto988 Nếu ông ấy trúng cử TT Mỹ thì ko biết chừng
chỉ tin dùng BKAV sờ cư ri ty ... hồi cấp 2 ra net chép game toàn dùng Bkav quyét Virus =)) hồi đó ko biết gì nhưng giờ thì như loèn .
cccccc6
TÍCH CỰC
3 năm
Sao mấy con virus HIV, HPV, Covid ko diệt đc là sao nhỉ
@cccccc6 Nó có cơ chế trốn thoát hệ thống miễn dịch của cơ thể người bạn ơi. Ví dụ HIV là con virus gây suy giảm miễn dịch, như kiểu dao tay người khác giết người vậy nên muốn diệt nó hơi bị khó.
tydusalex
ĐẠI BÀNG
3 năm
ông này chết do nhiễm virus HPV từ cái khẩu trang chữ T, chắc luôn
_ McAfee đã chết nhưng khối người vẫn không gỡ được ông ấy khỏi máy tính của mình ...
Cười vô mặt
dual1
CAO CẤP
3 năm
1 nửa cuộc đời tạo ra cty diệt vỉrus, 1 nửa còn lại dính vô rắc rối và trốn chạy.
Liệu đó có phải là cs nữa ko nhỉ?
hungthieuk
TÍCH CỰC
3 năm
vãi cái đồng tiền điện tử này, mất ANTT tiền tệ
““Bây giờ tôi vô cùng biết ơn Intel vì đã giải phóng tôi khỏi sự liên kết khủng khiếp với phần mềm tồi tệ nhất hành tinh này”. Tuy vậy Intel cuối cùng đã đổi lại thương hiệu Intel Security thành McAfee vào năm 2016.“. T cũng đến chịu thua thằng Intel đấy.
Mua Asus về là bị kèm McAfee lần nào về là xoá ngay lập tức
Chưa dùng laptop bao giờ ah? Ai cho không McAfee, nó cài bản Trail 30 ngày mà cho không cái gì. Virus chỉ đáng sợ với những người kém hiểu biết thôi.
@2Tek.vn Ông có dùng laptop bao giờ chưa mà phán như thánh, Khi setup Win 10 trên Laptop ASUS mới mua ko hề có tuỳ chọn loại bỏ McAfee. Ông kêu nó ghi rõ ràng, ghi ở đâu? Chụp hình lên xem.
@hoangminh2018 Như ông ở trên bảo cho không 30 ngày rồi muốn dùng tiếp phải bỏ tiền ra mua thì nói làm lol gì. Khi nào cho ko với ko cài quảng cáo, ko cày tiền ảo ngầm thì hãy nói.
@2Tek.vn Có hãng nào có tự trọng mà lại làm như thế không?
Người ta cài Flash thì lại bổ sung McAfee vào?!? Đó là phong cách của bloatware.
Thể loại ấy không được coi là marketing. Nó cài đặt nhờ sự bất cẩn của người dùng, chứ người ta không hề muốn cài.

Bọn này mất dạy khác éo gì mấy thằng đa cấp lừa các cụ già ở nông thôn đâu.
Vẫn còn bênh lũ ấy được thì cũng bái phục.
Dù sao cũng một đời oanh liệt. Lên voi xuống chó, hưởng thụ sung sướng, đau khổ có hết. Nhiều người muốn cũng không được như ông.
Ông ấy đã hưởng hết tất cả mọi thứ cần được hưởng rồi: tiền, danh vọng, quyền lực, gái gú,....Tình, tiền, tù, tội, đủ cả!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019