MediaTek mua lại mảng làm chip nguồn Enpirion của Intel với giá 85 triệu đô

bk9sw
18/11/2020 20:50Phản hồi: 85
MediaTek mua lại mảng làm chip nguồn Enpirion của Intel với giá 85 triệu đô
Ricktek - công ty con của MediaTek đã vừa đạt được thỏa thuận mua lại mảng giải pháp quản lý năng lượng và vi điều khiển nguồn Enpirion của Intel. Thương vụ này có giá 85 triệu đô và sẽ hoàn tất vào quý 4.

Enpirion là một công ty làm PowerSoc hay các loại chip nguồn được Altera - hãng chuyên làm mạch lập trình FPGA mua lại năm 2013. Đến năm 2015 thì Intel mua Altera để tạo thành Nhóm giải pháp chip lập trình (Programmable Solutions Group - PSG) và Enpirion cũng được quản lý bởi nhóm này.

Sản phẩm của Enpirion đặc thù là những bộ chuyển đổi nguồn DC-DC với mật độ công suất cao và độ nhiễu điện thấp hơn so với các bộ chuyển đổi tương tự. Với thiết kế dạng SoC tức bao gồm power stage (chip kết hợp giữa Driver, MOSFET high + low side) cùng với cuộn cảm và vi điều khiển dòng điện kỹ thuật số thì những con PowerSoc của Enpirion cho phép điều chỉnh nhanh dòng điện và chúng được sử dụng trong các mạch lập trình FPGA và mạch tích hợp đặc biệt ASIC. Ngoài ra, Enpirion còn làm bộ chuyển đổi điện áp bus cho bộ nhớ, các công nghệ tần số cao …

MediaTek mua lại Enpirion nhằm có được các giải pháp nguồn hiệu năng cao và tần số cao, từ đó có thể phát triển các hệ thống dành cho doanh nghiệp. Theo nhiều nguồn tin thì MediaTek đang có kế hoạch phát triển mảng kinh doanh ASIC một cách nghiêm túc, tập trung vào giải pháp tăng tốc AI ở quy mô lớn.

Đối với Intel thì việc bán lại Enpirion không phải vì tiền mà chỉ đơn giản là cắt một mảng của nhóm PSG từ đó giúp công ty có thể tập trung tốt hơn vào các thị trường đang phát triển.

Theo: Anandtech
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngon
Mong adm, apple nó vả cho intel tỉnh ngủ, ngủ hơi lâu rồi 😆
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@huykhanh95hup Cũng khó wua đc nó về thị phần... Tgian còn nhiều cho nó vả lại mấy thằng khác... Bik đầu nốt nhạc ra chip 3nm.
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@huykhanh95hup Nokia nó khác vì nhiều hãng đt nó ra và sxuat đt nó ko khó như chip.... Chip thì chỉ thằng Mỹ nó trùm chứ bảo sx dễ như đt hơi mơ... Ko so sánh vậy đc hơi khập khiễng lắm.
NNK910
TÍCH CỰC
3 năm
@F5NhaTrang còn bơi ở 10nm chưa dứt 7 mà xuống 3 thì mình thua. amd đã xuống 7 từ lâu đang trên đường xuống 5. còn bác nói xuống 3 thì ít nhất cũng 3 năm nữa
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@NNK910 Bik đâu đc bác.... Cạnh tranh ae hưởng lợi mà. Hihi
sau khi intel tuột dốc ở công nghệ cpu và bán dẫn bị đối thủ vượt mặt sau các màn ồ ạt lấn sân, giờ phải bán lại để tập trung mảng chính. như mảng ssd hồi xưa thị phần hơn 70% mà giờ còn thấp hơn 11% nên phải bán tập trung mảng chính.
apple m1 ra thành công nữa sẽ khiến ms và oem chạy đua support arm nữa thì intel sẽ kiếm cái bán tiếp.
NNK910
TÍCH CỰC
3 năm
@donganh444 gì chứ năm nay mình thấy card và cpu giá quá tốt cho cả 2 đội. mình là người tiêu dùng nên chon amd low price xài vẫm rất ngon. nhờ amd cả cho intel nên năm nay i5 10400 k còn thọt nữa
Reah
TÍCH CỰC
3 năm
@NNK910 ADM đang đi lên còn Intel đang đi xuống nhưng mà mình vẫn hi vọng Intel không ngã. Mình vẫn thích dùng chip Intel vì độ ổn định của nó.
ok AMD chỉ có dăm ba con chip nâng bi mà Intel thua lỗ liên tọi kìa, giảm nửa giá chip kìa.

Đừng nói 10 năm, tôi theo cuộc chiến Intel AMD 20 năm rồi, từ cái hồi Athlon mới thêm dấu + vào sau tên chip ấy. 20 năm chỉ có hồi đấy cho đến trước khi Intel ra chip có HT, và sau này là giai đoạn đầu chip 2 nhân là AMD đấm Intel đc, còn sau đấy thì thua dài dài, cho đến khi có mấy dòng Zen. Ok bằng đấy năm AMD thua cuộc, nhưng đâu có nghĩa là AMD thua mãi. Zen 3 ra, mấy thằng phần mềm bên Adobe cải tiến hiệu năng cho chip AMD, h còn cái gì cần hiệu suất mà AMD thua nữa đâu. Nói không tin ngon bổ rẻ, h AMD cũng tăng giá rồi đấy. Intel mà giảm giá chip thì không biết có chuyển sang tin chip ngon bổ rẻ không nhỉ?
@Seize The Day intel có giảm giá chip thì cũng ko có rẻ vì sao, vì intel hốt lâi giá main mắc và ép xài main mới. như hồi vụ 8xxx giá cpu giảm mà giá main còn mắc hơn giá cpu luôn. lúc đó tui nhớ có người ráp i3 giá tầm 3.5tr nhưng main giá 6tr. đó intel ăn rất dày main và cpu nên đừng nghĩ là rẻ á.
Chắc intel đang khủng hoảng chát xám hay nhạc trưởng khâu phát triển công nghệ
Rồi xong
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
Mỹ cho phép à
@macinPhone 1 mãng của cty con. Chứ intel có bán nó đâu. Cty mẹ còn đó
@macinPhone mediatek của đài mà, đâu phải trung.
Lại bán 😔 Mảng SSD cũng bay rồi haizz
hết tiền rồi thì con gái con trai anh cũng bán hết 🤣
intel vào thời bán tài sản rồi...
Intel đang bán một số thứ để tập trung vào chip đây mà.
rồi
125885785_10223425813730851_4703805071804537836_n.jpg
Ryan Vu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@cuhiep Sếp cà khịa hơi mặn rồi đấy!
Cười vô mặt
Steve Chu
TÍCH CỰC
3 năm
@cuhiep Rẫy cũng sai chính tả nữa cha =))
Tuxedo1309
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ko phải vì tiền
Reah
TÍCH CỰC
3 năm
@Tuxedo1309 Cũng có thể vì mình nghĩa $85 triệu thì không giải quyết được gì nhiều với mấy công ty tầm cỡ như Intel.
kid2504
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nếu Intel nói không phải vì tiền thì chỉ là biện minh thôi... Mọi quyết định kinh doanh đều vì tiền cả. Kinh doanh chứ không phải doanh nghiệp công ích.
@kid2504 có 85 triệu thì nó xi nhê j đâu bạn, cắt bỏ cành lá thôi. Hoặc nó coi công nghệ đó không còn cần thiết nữa
kid2504
ĐẠI BÀNG
3 năm
@trungduca8vn Cũng là nguồn lực, là tiền cả bạn. Nhân lực, công nghệ là tiền hết. Mục tiêu tối thượng của doanh nghiệp là tiền, lợi nhuận.
Là doanh nghiệp thì mọi thứ phải tối ưu. Không cái gì làm cho vui cả.
Việc cắt bỏ cành lá như bạn nói cũng là tiết kiệm chi phí. Khi doanh nghiệp vẽ ra cho lắm xong rồi không ngon thì sẽ phải cắt bỏ dần.
Chính phủ Mỹ coi buff cho Intel chứ dạo này thấy yếu yếu ta 🤔
Reah
TÍCH CỰC
3 năm
Bị yếu sinh lý rồi thì buff bằng niềm tin. Nó chỉ buff được về tài chính là cùng còn các mảng kỹ thuật thì Intel phải tự lo nhưng vấn đề là dạo này Intel đã khủng hoảng về mặt phát triển các công nghệ mới, đề các hãng khác vượt mặt. Mình thấy Intel giờ giống hệt Nokia ngày xưa. Giờ mà window chạy ngon lành trên chip ARM nữa thì Intel xác định ra đi là vừa.
Intel khong đơn giản như mọi nghỉ đâu... Họ làm ra bộ não để xử lý đấy nhé.
@volam1x ừ, ngoài mảng cpu chưa chết thì mảng nào cũng chết
5G ko lại quan com
SSD ko lại sam
Đúng ko đơn giản thật 😆
thôi xong @@
gauheovn
ĐẠI BÀNG
3 năm
VẢ CHO THẰNG TEO NÓ TỈNH ... NÓ MẤT DẠY HƠN CHỤC NĂM RỒI
mobitv
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mất nguồn là mệt rồi, MediaTek vài bữa làm chip cho PC thì cuộc đua sẽ đa dạng giống như thời INtel với Pentium, AMD với Athlon, rồi thêm hãng VIA của Đài loan với chip C3

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019