@bitback
win thì chỉ có chế độ phóng lớn thôi, fullscreen thực sự thì chỉ có vài app hỗ trợ.
còn mac có chế độ fullscreen thực sự, tập trung cao độ, tận dụng hết màn hình, cái hay nữa là chỉ cần vuốt nhẹ cái touchpad là sang app khác đc ngay.
mình thì hầu như mở app nào mình cũng bật fullscreen 😆
đặc biệt một số app như vmware khi fullscreen là máy như chạy hdh khác thật luôn, vuốt cái là lại về mac 😃
@bitback
Bên mac có chế độ nhiều desktop. Mình rất khoái cái này. Chuyển qua nhanh lẹ mà phân biệt được luồng làm việc, vuốt 3 ngón, 4 ngón quá mượt và lẹ 😁
@friendly14198902
Win10 cũng có bác ạ, vuốt 4 ngón hoặc dùng phím tắt luôn. Tính năng thì chắc 2 bên cũng tương đương nhau, hệ sinh thái mới là cái khác biệt thôi 😁
Hình như em bị tối cổ hả các bác. Chả biết mac có tự bao giờ chứ cái vụ chia màn hình này em xài từ khi em biết sử dụng Mac OS. bao nhanh bao mượt bao tiện 😃 hay là em tối cổ thật nhỉ ??
Có cách nào pin ứng dụng ra cái thanh kiểu như taskbar trên win trong macos ko cả bác nhể? Với lại không biết tính có phải tính năng của macos ko mà cái nút x trên macos của mình không thể nào close được app phải chuột phải quit mới đóng hẳn @.@