Meta cho biết họ đang sử dụng những bài viết, hình ảnh người dùng đăng lên ở chế độ công khai trên Facebook và Instagram để huấn luyện cho AI của họ. Những bài để ở chế độ bạn bè (friends) hoặc riêng tư (only me) sẽ không bị Meta sử dụng, nhằm đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
Đại diện của Meta, ông Nick Clegg, chủ tịch đối ngoại toàn cầu của tập đoàn cũng nói rằng họ chỉ sử dụng các bài đăng trên Fb và Instagram chứ không sử dụng các đoạn chat của người dùng trên Messenger. Chúng tôi cố gắng loại trừ những dữ liệu riêng tư của người dùng khi huấn luyện cho AI.
Meta nói riêng và những công ty công nghệ sở hữu AI đang bị chỉ trích của người dùng vì sử dụng nội dung của họ để huấn luyện cho AI. Hồi tháng 7, danh hài người Mỹ Sarah Silverman cùng 2 tác giả sách Christopher Golden và Richard Kadrey đang khởi kiện OpenAI và Meta. Cô Silverman cáo buộc rằng, OpenAI và Meta đã dùng những cuốn sách được cả ba viết ra, có bản quyền rõ ràng, để làm nội dung huấn luyện hai mô hình ngôn ngữ quy mô lớn GPT và LLaMa.
Khi được hỏi về vấn đề bản quyền, Nick Clegg nói rằng họ đang trông chờ những vụ kiện tụng lớn, liên quan tới luật bản quyền và sử dụng hợp lý (Copyright and Fair Use Law trong hệ thống pháp luật của Mỹ). Luật này có mục đề cập tới việc “được phép sử dụng có giới hạn ‘các tác phẩm được luật bản quyền bảo vệ’ cho mục đích nghiên cứu (research), bình luận (commentary) và nhại lại (parody).”
Mới đây, OpenAI đã kí hợp đồng thời hạn 6 năm với Shutterstock để sử dụng kho dữ liệu hình ảnh, video, âm nhạc của họ để huấn luyện cho AI.
Khi được hỏi liệu Meta có hành động nào để ngăn ngừa việc vi phạm bản quyền hay không, ông Nick nói rằng Meta điều khoản dịch vụ phiên bản mới của Meta cấm người dùng tạo các nội dung vi phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
Theo Reuters
Đại diện của Meta, ông Nick Clegg, chủ tịch đối ngoại toàn cầu của tập đoàn cũng nói rằng họ chỉ sử dụng các bài đăng trên Fb và Instagram chứ không sử dụng các đoạn chat của người dùng trên Messenger. Chúng tôi cố gắng loại trừ những dữ liệu riêng tư của người dùng khi huấn luyện cho AI.
Meta nói riêng và những công ty công nghệ sở hữu AI đang bị chỉ trích của người dùng vì sử dụng nội dung của họ để huấn luyện cho AI. Hồi tháng 7, danh hài người Mỹ Sarah Silverman cùng 2 tác giả sách Christopher Golden và Richard Kadrey đang khởi kiện OpenAI và Meta. Cô Silverman cáo buộc rằng, OpenAI và Meta đã dùng những cuốn sách được cả ba viết ra, có bản quyền rõ ràng, để làm nội dung huấn luyện hai mô hình ngôn ngữ quy mô lớn GPT và LLaMa.
Khi được hỏi về vấn đề bản quyền, Nick Clegg nói rằng họ đang trông chờ những vụ kiện tụng lớn, liên quan tới luật bản quyền và sử dụng hợp lý (Copyright and Fair Use Law trong hệ thống pháp luật của Mỹ). Luật này có mục đề cập tới việc “được phép sử dụng có giới hạn ‘các tác phẩm được luật bản quyền bảo vệ’ cho mục đích nghiên cứu (research), bình luận (commentary) và nhại lại (parody).”
Mới đây, OpenAI đã kí hợp đồng thời hạn 6 năm với Shutterstock để sử dụng kho dữ liệu hình ảnh, video, âm nhạc của họ để huấn luyện cho AI.
Khi được hỏi liệu Meta có hành động nào để ngăn ngừa việc vi phạm bản quyền hay không, ông Nick nói rằng Meta điều khoản dịch vụ phiên bản mới của Meta cấm người dùng tạo các nội dung vi phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
Theo Reuters