Microsoft bỏ hẳn Start Menu của Win 10 ra khỏi Windows 11

Duy Luân
14/7/2021 0:1Phản hồi: 47
Microsoft bỏ hẳn Start Menu của Win 10 ra khỏi Windows 11
Trong các bản Windows 11 trước đây, anh em có thể chuyển về giao diện Start Menu của Windows 10 bằng cách chỉnh một key trong registry, nhưng ở bản update mới nhất chiêu “hack” này đã không còn dùng được. Windows 11 giờ đây buộc bạn dùng Start Menu mới, và nếu bạn đã chỉnh registry từ trước thì lên bản này nó cũng sẽ tự hiển thị giao diện mới của Win 11 mà thôi. Bản build mới cập nhật là 22000.65.

Riêng mình thì mình thích cái Start Menu mới hơn, gọn đẹp sạch. Mà thật ra cũng chẳng phải mở nó nhiều, app hay dùng thì ghim lên taskbar hoặc để trên desktop rồi, chỉ mở lên khi nào cần tìm kiếm một số app ít dùng hoặc để search mà thôi.

Còn anh em thì sao?

Nguồn: Twitter
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vậy đi cho gọn. Mấy cái "tàn dư" từ Windows cũ nên bỏ hẳn đi cho rồi.
@Narcissus Di Angelo Hãy thay luôn nút restart/shutdown linh tinh bằng câu thần chú "úm ba la gì đó" 😆 Và nên đảo ngược màn hình lại so với win10 để lúc ngồi làm việc phải treo chân lên trần nhà làm ngược cho nó mới
Cười vô mặt
@iPhonecafe Biết bạn đùa. Nhưng ... "Làm mới" chứ đâu phải "làm loạn" đâu bạn.
lepdien
ĐẠI BÀNG
3 năm
@iPhonecafe Thần chú của mình là "slidetoshutdown" nè, không biết lên win 11 còn k
@iPhonecafe "Hey Windows, Open" - thần chú này có vẻ hợp lý.
QH3006
ĐẠI BÀNG
3 năm
Em chỉ tiếc mỗi cái start screen thời Windows 8 thôi
@QH3006 Cái làm cho win8 thất bại đó 😆
QH3006
ĐẠI BÀNG
3 năm
@iPhonecafe Em dùng Windows 8 quen rồi bỏ đi thi hơi tiếc
@QH3006 Mấy dòng máy doanh nghiệp đắt tiền của Dell tới tận năm 2015 vẫn phải cài sẵn Win 7 thay vì Win 8 là biết Win 8 tệ cỡ nào rồi.
QH3006
ĐẠI BÀNG
3 năm
@liverpoolmylove Các bác thấy Win 8.1 tệ thôi chứ em thấy dùng cũng đâu tệ
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
mình chưa bao giờ thích cái start menu của windows 10 hay win cũ, dạng list cực kỳ dài dòng còn title lại tốn quá nhiều diện tích trong khi mình chỉ cần 1 cái icon click là xong. W11 làm quá tốt việc này!
Mình thì rất hay sử dụng start menu.
Để mở apps: Nhấn Windows -> startmenu -> sau đó gõ tên.
- các apps thực sự rất hay dùng thì pin xuống taskbar,
- còn desktop nhiều hơn nhưng lại ít dùng vì đang làm việc là các apps khác đang trên màn hình rồi. nếu muốn trở về windows để gọi app, rồi lại mất công khi muốn trở lại app đã mở trước.
@Lợi BP Mình thì phím win + F nhanh hơn
Lợi BP
TÍCH CỰC
3 năm
@Trungsao1987 Bác nhấn 2 phím nhanh hơn em bấm 1 phím window à?
@Trungsao1987 cứ gõ luôn thôi. chẳng cần ô nào cả.
@Trungsao1987 Chỉ cần windows thôi. còn chẳng cần F mà.
hell no
TÍCH CỰC
3 năm
Chỉnh sửa registry là thứ nguy hiểm nhất nếu như ng dùng không biết cách vì có thể làm hỏng HĐH. Do đó, là một người dùng cuối, có gì xài nấy. Việc chỉnh sửa hay can thiệp vào HĐH chỉ dành cho những người chuyên nghiệp có hiểu biết sâu về IT.

Startscreen trên W11 đúng thứ tôi cần.
Lợi BP
TÍCH CỰC
3 năm
@hell no cái đó là dành cho vọc sĩ, còn bạn không phải thì ngán là phải
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
Bỏ đi quá đúng rồi. Microsoft có những cái tính năng vớ vẩn ko hiệu quả
G.Vic
ĐẠI BÀNG
3 năm
Gọn hơn, nhưng đồng nghĩa với các đặc trưng không còn, giờ nó mờ nhạt và đơn giản. Bao giờ cập nhật, mình sẽ còn làm cho nó đơn giản hơn nữa, ví dụ bỏ pin hoặc recomment đi, chỉ để lại 1 trong 2 thay vì cả hai đang tranh chấp với nhau trên cùng 1 bố cục...

Ngoài startmenu, mọi thứ khác đều ok, xứng đáng với mong đợi! (y)
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
@G.Vic 2 thứ tách biệt hoàn toàn, phục vụ 2 mục đích khác nhau mà bạn bảo tranh chấp thì cũng lạ:
- pinned: APPS cố định, hay xài thì pin lên top. cái nào xài hàng ngày luôn thì pin thẳng vào taskbar cho khoẻ.
- recommended: FILE mới mở gần đây nhất, như nay bạn tắt máy mai tới cty bật máy lại thì mở luôn file cũ rất nhanh gọn.
G.Vic
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Heisenb3rg Trang chấp về mặt bố cục, giao diện UI, khi các icon sắp xếp giống nhau về biểu tượng và kích thước, nhưng lại khác nhau về bố cục: Cái căn trái, cái căn giữa với chữ, nên mình không thích, đành rằng về mặt tiện ích, cái pin, cái vừa dùng... là hợp lý, mình chỉ không thích cách chúng được xắp xếp trên menu...

Chỉ là quan điểm cá nhân thôi nhưng mình sẽ chấp nhận mất đi một chút tiện ích để có được một giao diện tổng thể đẹp và hài hòa hơn. Ví dụ: App thường dùng để ra ngoài desktop, hoặc pin vào thanh taskbar vậy! 😃
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
@G.Vic mình thấy bố cục như hiện tại của W11 mới là chuẩn chứ:
- chia làm 2 nửa trên/dưới rõ ràng cho 2 mục đích khác nhau: trên là APPS, dưới là FILES. Apps thì pinned cố định còn files thì thì là danh sách mở mới đây nhất.
- Cái cũ cũng chia làm 2 nhưng canh dọc và đều là APPS: như vậy, nếu bạn pin apps hay dùng sang bên phải (live title) thì nửa bên trái (list) hoàn toàn vô dụng. Và đúng là nó vô dụng với mình thật: app nào xài hàng ngày thì pin thẳng xuống taskbar rồi, thi thoảng xài thì pin vào Startmenu livetitle. tuy nhiên, nó dở ông dở thằng: bên taskbar là icon, trên startmenu lại là livetitle (mà trừ các app của Microsoft nó auto refresh nội dung mới, còn lại chỉ là cái icon).
càng trực quan , đơn giản dễ dùng là tốt nhất .
@VănNgũ
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bỏ là hợp lý rồi.
Trên Windows 10 thì mình hay đưa ra màn hình hay ghim Taskbar chứ hiếm khi Start chắc để Search
oliverleo
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình cài Power Run từ cai Power Toy nên rất ít khi dùng đến start menu có gì dùng luôn như spot light của MacOS rất tiện. Mong Microsoft sẽ sớm mang cái này vào bản build chính thưuc của Win 11
Cũng hợp lý
Start mới cùa win 11 ngon hơn thì bỏ hẳn của win 10 cho rồi
Đề nghị thu gọn phần recommend lại nữa là start menu đẹp ngay.
Phần này chiếm quá nhiều diện tích, bỏ hẳn thì không nên vì nhiều người cần nó cho công việc.
mình mê cái start menu mới hơn nhiều. Dễ dùng, dễ quan sát, nhỏ gọn như trên điện thoại 😆
n3.9592
TÍCH CỰC
3 năm
Pinned k theo ý . Bực
Start mới không kéo to ra được lamg hiển thị được số lượng app cố đinhj. :/
ủa lên win11 làm gì rồi muốn start menu của win10
Mình thì pin mọi thứ cần thiết lên taskbar, những thứ còn lại thì vào search để lấy.

Desktop máy mình từ thời win 7 là chỉ có cái wallpaper, và nhận ra mở máy lên chỉ xài 1-2 app là hết.
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
3 năm
@Valkyrie 1991 chuẩn bạn, chia làm 2 level:
- Daily use: cái nào dùng hàng ngày thì pin thẳng xuống taskbar
- Regular use: thi thoảng có xài thì pin vào startmenu
- ít xài: search.
màn hình desktop chỉ để lưu vài thứ trong ngắn hạn, xong rồi xoá chứ ko nên để icon app như ngày xưa nữa, nhìn rối mà ko tiện.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019