Microsoft cần làm gì để đưa Windows Phone cất cánh?

Duy Luân
8/12/2014 0:15Phản hồi: 446
Microsoft cần làm gì để đưa Windows Phone cất cánh?
Lumia-1520-group.jpg

Apple có iPhone, Google có dòng Nexus. Trong khi đó, Microsoft thì có một đống số hiệu sản phẩm mà không phải ai cũng biết rõ về chúng trừ những người thích công nghệ. Không phải là Windows Phone đang đi sai hướng, nhưng cũng không hẳn là nền tảng này đang đi về một mục tiêu rõ ràng nào. Vậy cụ thể vấn đề mà Windows Phone đang gặp là gì và những giải pháp khả thi nào có thể áp dụng để đưa nền tảng này cất cánh?

Tổng quan tình hình


Hiện nay chiến lược chủ yếu của Microsoft là đánh vào mảng tầm trung và giá rẻ với rất nhiều sản phẩm mới: Lumia 530, Lumia 535, Lumia 630, 730 và có cả 830. Nhưng những chiếc điện thoại cao cấp thật sự thì vẫn chưa hề được nâng cấp. Lumia 1520 ra mắt từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa người kế nhiệm, Lumia 930 thì ra mắt sau đó vài tháng nhưng không khác mấy về mặt tính năng so với 1520 trừ chuyện nó nhỏ gọn hơn. Lumia 1020, cái tên số một trong làng nhiếp ảnh di động cũng đang chờ một người kế thừa xứng đáng.

Trong một báo cáo mới đây của công ty Jackdaw Research, nhà phân tích Jan Dawson đề xuất rằng Microsoft cần tiếp tục tìm ra những điểm khác biệt chính có thể đưa Windows Phone đứng tách biệt so với iOS - vốn đang chiếm lĩnh phân khúc cao cấp - và Android - vốn đang chiếm phần còn lại của thị trường smartphone. Windows Phone dường nhân đang cạnh tranh ở cùng phân khúc với Android với phần cứng chất lượng tốt và mức giá cực kì hấp dẫn - nhưng số lượng người dùng thì lại kém xa nền tảng di động của Google.


Dawson thậm chí còn ẩn ý rằng đã quá muộn để cứu dòng Lumia bởi sự phức tạp của vòng tuần hoàn phát triển ứng dụng: việc Windows Phone có ít người dùng khiến nguồn doanh thu tiềm năng cho lập trình viên không cao, thế nên lập trình viên sẽ hoãn việc phát triển app cho Windows Phone và chuyển sang viết cho những hệ điều hành khác. Và cũng chính vì lý do ít app mà ít người dùng muốn tìm đến Windows Phone.


Vậy vấn đề của Windows Phone là gì và giải pháp nào cho nền tảng này trong thời gian tới?

Vấn đề: phần cứng tầm thấp và ứng dụng chưa ngon


Theo AdDuplex, dòng Windows Phone giá rẻ nhất - Lumia 5xx - hiện đang chiếm khoảng 40% trong tổng số thiết bị Lumia bán ra trên thị trường hiện nay. Trong vòng 24 tháng vừa qua, Lumia 520 chính là chiếc Windows Phone bán chạy nhất với doanh số cao gần gấp đôi so với nhân vật đứng hạng hai là Lumia 625 tính theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Counterpoint Research. Và điều này không ngạc nhiên bởi 520 có giá chỉ 30$ trên Amazon hay 80$ không kèm theo hợp đồng.

Dawson viết: "Lời giải thích rõ ràng nhất có lẽ là phần cứng tầm thấp chính là nơi Windows Phone thật sự tìm được cách làm cho bản thân trở nên khác biệt, bởi thiết bị tuy thuộc tầm thấp nhưng chất lượng thì không thấp như các sản phẩm Android giá rẻ. Cả Microsoft và Nokia đều đã tìm được một khía cạnh để cạnh tranh với những nền tảng khác trong phân khúc này, và họ đã gặt hái thành công lớn".

Tuy nhiên, Google gần đây đã bắt đầu thực hiện những động thái tương tự cho các thiết bị Android của mình. Những chiếc điện thoại như Moto G và Moto E có giá rất rẻ nhưng phần cứng vẫn tốt và phần mềm được cập nhật liên tục. Dự án Android One cũng phần nào nhắm đến mục tiêu cung cấp smartphone Android giá rẻ nhưng không bèo. Điều này đã đặt lên vai Windows Phone một áp lực mới bởi nền tảng của Microsoft thì bị thua thiệt về mặt ứng dụng.

Dawson dành ra khác nhiều thời gian để phân tích về "khoảng hở ứng dụng" giữa Windows Phone, iOS và Android, trong đó những thứ nổi bật nhất được biểu diễn bằng cách biểu đồ bên dưới: Hơn phân nửa ứng dụng phổ biến trên Windows Phone Store là ứng dụng "chung chung" (app đáp ứng những tính năng nhỏ), "thay thế" (phần mềm bên thứ ba được phát triển để lấp khoảng trống của một thương hiệu chính chủ nào đó không có mặt trên Store, ví dụ YouTube), hoặc "ripoff" (app được bán với giá quá cao). Trong số 100 app phổ biến nhất này, không có nhiều phần mềm được phát hành bởi chính nhà phát triển gốc.

Quảng cáo



Khi so sánh giữa các nền tảng với nhau, chúng ta đều biết một thứ khá hiển nhiên: người dùng iOS có thể tìm thấy tất cả những gì họ muốn, tất cả những ứng dụng tốt nhất và được ưa chuộng nhất. Người dùng Android cũng tương tự, trong khi anh em Windows Phone thì không được may mắn như thế.


Giải pháp: Windows Phone là gì?

Dawson đề cập đến 3 giải pháp chính mà Microsoft có thể áp dụng: tìm một cách hấp dẫn hơn để thu hút lập trình viên; thiết kế một chiếc điện thoại đầu bản; và cuối cùng là tập trung vào những gì khiến Windows Phone trở nên đặc biệt.

Tuy nhiên, phần cốt lõi nhất là nằm ở đây: Microsoft chưa định nghĩa được Windows Phone là gì. Nếu như iOS tập trung vào khả năng làm việc và giải trí một cách đơn giản, Android là sự tùy biến cao với giao diện và tính năng phong phú, thì Windows Phone là gì? Ngay cả Windows cũng đã có một chỗ đứng của riêng mình, đó là mang lại hiệu suất làm việc cao, thì Windows Phone cũng phải tìm ra một thông điệp tương tự để truyền tải đến khách hàng.

Hãy tạm gác khoảng cách ứng dụng sang một bên, bởi vì Microsoft đã đang làm khá tốt việc thu hút các nhà phát triển ứng dụng đến với nền tảng của mình bằng nhiều hình thức lớp học, hội thảo, giải thưởng và các cuộc thi. Còn những thứ khác thì sao, hãng có thể làm gì để cải thiện tình hình?

Quảng cáo


1. Nhấn mạnh sự đơn giản

Windows Phone có thể làm tất cả mọi thứ mà bạn kỳ vọng một chiếc smartphone có thể làm được, thậm chí còn tốt bằng hoặc hơn các đối thủ của mình. Nền tảng này có phần cứng tốt, camera tuyệt vời, tích hợp chặt với Outlook cũng như những dịch vụ email phổ biến khác, có Cortana đa dụng, và có đủ những ứng dụng mạng xã hội cơ bản như Twitter, Facebook.

Lumia-730-Dual-SIM-hero1.jpg

Chưa hết, một chiếc Windows Phone giá rẻ vẫn có thể chạy rất tốt, và sự phân mảnh ứng dụng gần như là không có: Gần như mọi chiếc Windows Phone đều sẽ được cập nhật khi Microsoft ra mắt phiên bản hệ điều hành mới, không có ai bị bỏ rơi như những gì đang diễn ra với Android.

Dựa vào những yếu tố trên, Microsoft có thể đưa ra thông điệp: Lumia là chiếc smartphone tuyệt vời nhất bạn có thể sở hữu.

2. Mở rộng tính linh hoạt


Những người nào từng xài nhiều máy, nhiều đời Windows Phone sẽ biết điều này. Nếu bạn mua một chiếc Windows Phone mới, nhiều khả năng chiếc điện thoại bạn vừa khui từ hộp ra có vẻ ngoài đẹp hơn, xịn hơn, nhưng phần mềm bên trong thì... vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.

Trong khi đó, Android cung cấp một bộ khung để các hãng phần cứng tự làm cho trải nghiệm của họ trở nên khác biệt so với những đối thủ khác, từ đó làm tăng lượng fan trung thành theo thời gian. Có những người rất thích giao diện TouchWiz của Samsung đến nỗi họ không muốn chuyển sang thiết bị của các hãng khác. Cũng có người thích HTC Sense hay trải nghiệm đơn giản của Xperia mà họ quyết định sẽ gắn chặt với thiết bị của HTC và Sony.

htc-one-m8-windows-design.png

Microsoft thì không cho phép OEM làm như thế. Hầu như tất cả mọi chiếc Windows Phone hiện nay, trừ One M8 for Windows, đều có phần mềm và trải nghiệm y như nhau. Windows Phone không có được sự linh hoạt mà Android mang đến.

Apple cũng đi theo con đường của Microsoft, nhưng Apple làm tốt hơn: với mỗi thế hệ iPhone mới, Apple nói rõ ràng và chính xác người dùng có được gì khi mua chiếc điện thoại mới mặc dù phần mềm bên trong thay đổi không nhiều. Với iPhone 6 và 6 Plus là màn hình to và camera tốt hơn, với iPhone 5s là cảm biến vân tay tiện dụng, với iPhone 5 hồi đó cũng là màn hình to hơn. Còn Microsoft? Không có gì cả.

3. Những tính năng xịn cấu thành một chiếc điện thoại cao cấp


Đã có tin đồn nói rằng sắp có một chiếc Lumia với cảm biến ảnh lên tới 50 megapixel sắp ra mắt, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì cả. Microsoft cần một thứ gì đó để người dùng cảm thấy hào hứng về Windows Phone, không chỉ là khả năng gọi Skype hay dung lượng OneDrive miễn phí.

Nokia-Lumia-1020-PhoneHero_es-ES_Default.png

Microsoft ơi, hãy điên rồ lên, hãy nghĩ ra những thứ gì đó thật lạ mà không ai nghĩ đến. Hãy bay lên cao. Hãy cho những người đang sở hữu Lumia 520 một mơ ước rằng ngày nào đó họ sẽ đủ khả năng sắm một chiếc Lumia Zeus với màn hình 6" độ phân giải 4K có thể chụp ảnh 50 megapixel trong tích tắc, có thể giải quyết mọi công việc chỉ với vài cú chạm, hay có thể kết nối với Xbox để chơi game. Còn nếu không thể, ít nhất hãy thuyết phục thế giới rằng anh đang làm ra sự khác biệt.

4. Chọn những cái tên tốt hơn


Với hầu hết người dùng, cái tên của sản phẩm không có nhiều ý nghĩ trừ việc nói lên rằng đây là một sản phẩm mới. Nếu con số lớn hơn và trải nghiệm không tốt hơn thì người dùng sẽ bị rối. Hãy thử hỏi người dùng iPhone xem, ai cũng biết đến iPhone 6 bởi vì cái tên này đơn giản, dễ nhớ. Hay hỏi người dùng Android xem, ai cũng biết Galaxy S5 hay Note 4.

Còn Lumia? Cách đặt tên bằng hàng loạt con số như 520, 530, 535, 630, 730, 735, 830, 930 không khiến cho người dùng nhớ đến những sản phẩm này một cách sâu sắc. Nếu họ tình cờ bắt gặp một chiếc Lumia 630, có thể họ sẽ phải đi tra thông tin trên mạng mới biết được đây là máy nào. Nhưng nếu nói về Lumia Icon, nhiều khả năng họ sẽ biết được mẫu máy này là gì bởi nó có một cái tên rõ ràng, một cái tên mang tính "biểu tượng".

Lumia_Icon.jpg

Nói tóm lại, ở vai trò một người dùng Windows Phone, thứ mình muốn nói là Microsoft cần làm tốt hơn để đưa nền tảng này ra thế giới. Bản thân Windows Phone không phải là không tốt, nhưng cách tiếp cận của Microsoft có thể làm chậm mọi thứ. Hãng cần nhanh hơn, linh hoạt hơn, và quan trọng hơn là phải đưa ra được một sản phẩm đáng mơ ước cho mọi người dùng smartphone.

Tham khảo: PCWorld
446 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bạn cần gắn 3 cái bánh xe và 2 cái cánh cuối cùng là gắn 1 cái động cơ quạt rồi sau đó Windows Phone của bạn sẽ cất cánh rồi đấy !
@John Tu Giử nguyên và giao hàng bằng... máy bay vậy!:mad:
đi đôi với hiệu năng thì mình nghĩ nó còn có cái đẹp nữa mới thành công..
MS có thể làm dc cái thứ nhất.. nhưng cái thứ 2 e rằng khó...
@shine_kizz Cái thứ 2 thì để bác No, giá mà bác ấy còn...
dtt_arc
TÍCH CỰC
9 năm
@shine_kizz - bạn có hiểu cái đẹp của MS không?
- Hãy google tìm cụm từ "less is more"
@dtt_arc tôi dùng winphone lâu rồi chứ k phải từ thời win 8 đâu bạn.. ai bảo đẹp tôi chịu, có thể cái nhìn họ khác nhưng với tôi thì sẽ k bao giờ cho nó là đẹp.. kể cả win 8
dtt_arc
TÍCH CỰC
9 năm
@shine_kizz - Bạn bình tĩnh và đọc kỹ, hiểu rõ vốn từ Việt giữa "dùng lâu" và "hiểu" là hai khái niệm khác nhau, cũng như học hoài mà không hiểu là chuyện thường tình.
- Thân ái
@dtt_arc dùng lâu thì có gì mà k hiểu hả bạn.. cái điện thoại chứ phải cái khỉ gì đâu mà khó
cái đẹp k lẽ k nhận ra trước mắt
kamasitary
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chính xác, ra quá nhiều dòng cấp thấp , không có gì nổi trội, nhớ lúc nokia giới thiệu 920 ai cũng mong chờ, rồi 1020 người ta còn ngóng nhiều hơn, nhưng giờ nhìn lại điện thoại ra nhiều mà tính năng không còn nổi trội riết cũng chẳng quan tâm
dtt_arc
TÍCH CỰC
9 năm
@kamasitary mấy hãng kia cũng ra sản phẩm mới , cũng thấy chẳng có gì nổi trội ngoài việc kho ứng dụng đè bẹp tâm lý người dùng
dangphucvn
TÍCH CỰC
9 năm
Quả thật chưa có gì đột phá cả, ngoại trừ chênh lệch về RAM dẫn tới kén một vài ứng dụng, thì xài 520 vẫn có gần như mọi thứ trên 1520 @@
@M3ga Ở đây ko bàn đến lag hay ko lag mà nó có hỗ trợ app hay ko thôi.
M3ga
CAO CẤP
9 năm
@vnstockguru Có kha khá apps đòi IOs 8 rồi đấy, con 4 đào đâu ra mà dùng. Mà ý bạn kia nói đâu chỉ riêng về hỗ trợ apps
@M3ga Sau khi Apple không bán iPhone 4 thì tự các app cho iPhone 4 sẽ ít đi thôi (đồng nghĩa với nó chỉ hỗ trợ ios8). Nhưng bây giờ đa số thì vẫn hỗ trợ iPhone 4.
Giống như bây giờ rất, rất nhiều app chỉ hỗ trợ ios7 trở lên (đồng nghĩa với 3gs và các tiền bồi ko cài được app mới).
hiepphamct92
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dangphucvn Em thấy 520 chỉ giống 1520 khi vuốt vuốt ngoài màn hình Home thôi. Còn lại mọi thứ đều khác biệt 😆
Cứ có kho ứng dụng xịn coi,

đến android cùi bắp mà cả nhà e đều mua,

chứ xịn như blackberry mà ứng dụng nghèo nàn thì tuần trước e ccũng vừa mới bán xong
tiếc một điều không giàu để chơi ios
SlowlyTurtle
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk ios không cần giàu đâu bạn ơi :v
@quocanh_ltk Em kết bác dòng cuối@
Thiết kế đẹp, đầy đủ chức năng và nên giữ lại thương hiệu Nokia, vì đa phần ng dùng wp vì nó là nokia
@Duy Hoa Duy Hoa Nhưng Nokia sẽ không bao giờ dùng Windows Phone nữa đâu
w32
TÍCH CỰC
9 năm
@Duy Hoa Duy Hoa bạn đã đi khảo sát người dùng rồi à..???
Đưa lên máy bay rồi bay ;) Thế là cất cánh 😃
@baotam2101 Microsoft cần :
- Cần đầu tư thêm 2000 lập trình viên dtdd . để đú theo công nghệ phần mềm của iOS nhanh nhất .
- cần 20.000 lập trình viên cho sáng tạo và phát minh chức năng mới của dtdd.
livfc2010
TÍCH CỰC
9 năm
Vừa chia tay em 525 để chuẩn bị lên 730, đang dùng WP quen rồi, trải nghiệm thử Androi không thấy có gì đặc sắc hơn ngoại trừ kho ứng dụng phong phú hơn thôi, còn dùng thì thấy khó hơn.
@livfc2010 Bạn muốn coi hình hay chia sẻ hình trên đó thử coi, rách việc bỏ mịa luôn chứ ở đó mà mượt, thằng em đang dùng 525 ở cty chuyển sang dùng sony m2 nó bảo như vừa thoát ra từ ngục tối là đủ hiểu rồi
@nguyenqthin Bạn này so sánh vui ghê, 2 con giá khác nhau, cấu hình khác nhau so thế quái nào đc. sao không so cái M2 với con Lumia 730 ấy.
@luunamanh Không so về giá, chỉ so về độ tiện dụng, ứng dụng của nó khi sử dụng nha bạn. Chứ 525 và 1020 thì cũng như nhau thôi, vì chung một "ruột"
@livfc2010 Người rừng ra phố thấy ô tô khó đi hơn ngồi lưng bò là đúng rồi!!!!
Kho ứng dụng và tính thực tế trong xử lý công việc và còn thẩm mỹ độ bền ,,,
Đến năm 2014 rồi mà các nhà sx vẫn quay lưng với wp. 1 anh trung thành thì giờ bán nhà hoa màu ... sợ ko cất cánh đc mà cất luôn vào bảo tàng ấy chứ.
hoangpro1234
ĐẠI BÀNG
9 năm
Winphone đừng cố thủ cái laucher thế; phải để người dùng có thể cài laucher riêng của mình như android chứ, có người thích cái nọ, có người thích cái kia, đừng cứng nhắc quá thế chứ. Còn app thì đang dần hoàn thiện rồi, ko đáng ngại
n014latoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@autoengine là họ chưa nhìn ra được cái hay của nó, bản thân mình là một người yêu cn nên mỗi khi dùng một thiết bị nào đó là mình phải khám phá nhiều nhất có thể về nó, mình cũng thấy nhiều người dùng wp ko có tài khoản email microsoft, họ ko biết đồng bộ danh bạ, đồng bộ lịch, email, ảnh, tin nhắn,...hdh họ cũng ko biết cập nhật vì có tài khoản đâu mà cập nhật.. windows phone còn thiếu sót nhiều, nhưng nó có một cái hay riêng mà một khi đã trải nghiệm thì mới thấy thú vị. ở VN mình cảm nhận thấy là mọi người ko thích wp, cũng có thể vì một số rào cản kĩ thuật mà mình nói ở trên
hoangpro1234
ĐẠI BÀNG
9 năm
@n014latoi Mỗi người một quan điểm mà bạn; bạn là người thích dùng cái metro, cũng có người thích nó, và cũng có người dùng 1 thời gian thấy nó quá đơn điệu và muốn thay đổi. Nếu là bạn thì bạn chiều khách hàng hay bảo thủ theo sở thích riêng của cá nhân ?
n014latoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hoangpro1234 trong trường hợp này thì mình ko chiều khách hàng đc, để nghiên cứu ra 1 cái giao diện người dùng ko phải là đơn giản đâu, người ta phải nghiên cứu về tâm lí, về thói quen sử dụng ở thực tế rồi mới đưa vào đc, bây giờ mà cho câc nsx khác tùy biến thì nó sẽ phá hỏng triết lí của MS là muốn mang lại trải nghiệm đồng nhất xuyên suốt các thiết bị từ smartphone đến tablet rồi pc,.. điều ms cần lm theo mình là làm cho wp nhiều tính năng hữu ích hơn, marketting mạnh lên, chư ko phải là ở cái giao diện metro. ios cũng 1 kiểu giao diện từ iphone 2g, samsung cũng 1 kiểu..
@n014latoi Giao diện dùng mãi thành quen mà WP có tuổi đời 4 năm rồi mà người dùng vẫn kêu ca về giao diện metro (cả trên Windows 8 luôn) thì MS phải nên xem lại.
icon929
TÍCH CỰC
9 năm
Android lang có gì là hay....ms có lumia là được rồi
Microsoft hãy cho Windows Phone dùng loại "có cánh" nhé.
Thứ duy nhất mình thích lumia bây giờ là phần cứng ổn và camera tuyệt, mấy cái khác android và ios đã làm tốt hơn wp nhiều rồi
@suvival198 tớ đang dùng 1520 và 920 này, chụp ảnh có bị gì đâu, đem so sánh với mấy con ip6, note4, z2 của mấy đứa bạn khi đi Đà Lạt ảnh ngon hơn hẳn khi xem trên PC
@Sy095 bác gạch nhầm ng nghen. em đg dùng dọng châm biếm nghen. em đang dùng 920 và em chưa bao h hết ưng ý vì ảnh chụp đc trên cái máy có 8,7 chấm quay phim 1080 30f/s mà chip 1,7 ram 1g mà vẫn mượt mà nha. 😁
baokymigia
ĐẠI BÀNG
9 năm
@suvival198 Mình cũng vậy nè . Cầm con Canon 550D chụp xấu hoắc luôn. Hình lòe nhòe, nhợt nhạt lắm. Vậy mà quảng cáo là dòng DSLR gì đó. Hố hố hố.

Bản thân cái máy có quyết định 100% chất lượng ảnh đâu. Người chụp phải có kiến thức và kinh nghiệm chụp nữa chứ. Bởi vậy mới có Nghề nhiếp ảnh gia. Chứ ai mua máy về chụp cũng bá đạo hết thì NAG chết đói hết à.

À quên mình từng xài 920, 925, 930, 1020, 1520, iPhone 6S chụp đều xấu và tệ lắm.
@baokymigia chia buồn với bạn, mình chưa đến mức NAG nhưng đi chụp ảnh cũng 7 8 năm rồi .. ba cái Cam điện thoại chỉ chup chơi thôi nhưng cái nào đẹp cái nào xấu mình thừa sức biết chỉ cần cầm chụp vài kiểu
"Microsoft cần làm gì để đưa Windows Phone cất cánh?"

Liên hệ Diana.
@dangchitrung cánh này chắc bay vào tận vũ trụ àh
rickstei
TÍCH CỰC
9 năm
@dangchitrung Seeder diana :eek:???
Sao k chọn Kotex thế bác 😁
ruaja92
TÍCH CỰC
9 năm
@dangchitrung e đọc tới cmt của bác mà e cười k đơ cả quai hàm...
@rickstei Diana nghe dễ thương hơn chứ hĩ.
aphu1080
TÍCH CỰC
9 năm
@dangchitrung bác thâm vãi, dùng Kotex cũng đc mà 😁
Wp còn cá đống thứ phải làm! Liệt kê khuyết điểm của WP cả đống...
Giao diện thì so với Android và iOS xấu đau đớn... icon app đơn sắc xấu hoắc...
4% thị phần là hoàn toàn đúng...
Giờ chỉ hi vọng qua 2015 theo tin đồn cái Lumia 625 của mình lên Win 10 miễn phí, dù RAM chỉ có 512MB... Hi vọng ko bị bỏ rơi như anh Samsung bỏ rơi đt cấp thấp...
Khuyên các bác ko nên xài WP, mà nên xài iPhone và Android, trừ khi là đt thứ 2 và ko có khả năng mua iPhone sau khi đã có 1 em Android...
n014latoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
@MrDuc2010 mỗi người một cách nhìn bạn ak, ms đi theo hướng phẳng, chữ, và đơn giản, ko màu mè, bóng bảy,
@n014latoi Vẫn phải có tính mỹ thuật nhất định bác ơi! Người ta bỏ tiền ra mua điện thoại ko chỉ là xài app mà còn thưởng thức nét đẹp của hệ điều hành và của app nữa...
Material désign của Google vẫn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp... ko thô như WP...
4% thị phần nói được nhiều điều lắm!
@shakimaru 3,5 chai (hàng chính hãng, tại các cửa hàng nhỏ) là được Zenphone 5 ngon lành cành đào rồi nhé bác....
@MrDuc2010 3 tháng sau ns chuyện tiếp. ok?
Bỏ tiền ra để làm chất xúc tác cho mấy dev làm app xịn cho WP
@Ryzkie App xịn/phổ biến nhất lại do các "ông kễnh" làm. MS ha cụ thể hơn là WP hiện nay chưa đủ để làm chất xúc tác.
Mình cũng thấy lý do chính vì Microsoft thiếu định hướng quá 😆 Các dòng Lumia thực sự làm rối mắt người tiêu dụng, chẳng hiểu Microsoft phân chia phân khúc thế nào nữa 😃)
@Emxinthua.hihi Dạo này cũng ít người cãi nhau cùng rồi nên buồn
Thèm phần mềm là tình trạng của rất nhiều tín đồ window phone hiện tại. Việc những ứng dúng cứ lần lượt ra mắt trên Andr vs Ios mà lại vắng bóng trên Win làm người dùng có cảm giác: mình chả là gì để người ta quan tâm cả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019