Microsoft cũng đang tự phát triển vi xử lý ARM dành cho máy chủ, cổ phiếu Intel lập tức rớt 6,3%

bk9sw
29/12/2020 20:40Phản hồi: 108
Microsoft cũng đang tự phát triển vi xử lý ARM dành cho máy chủ, cổ phiếu Intel lập tức rớt 6,3%
Microsoft cũng đang phát triển những vi xử lý riêng để sử dụng cho máy chủ vận hành các dịch vụ đám mây của hãng. Như vậy, sau Apple thì Microsoft cũng đang muốn giảm sự lệ thuộc vào Intel.

Intel stock 47.07 .jpg

Thông tin được một người biết về kế hoạch của Microsoft tiết lộ với Bloomberg, người này xin giấu tên và nói thêm rằng không chỉ vi xử lý cho máy chủ, Microsoft còn đang cân nhắc sử dụng các vi xử lý khác ngoài Intel và AMD cho dòng máy tính Surface. Khi thông tin này xuất hiện thì cổ phiếu của Intel cũng đã lập tức rớt 6,3% xuống gần 47,46 USD/cổ phiếu tại sàn giao dịch New York.

Nếu đúng như vậy thì đây là một bước chuyển lớn đối với Microsoft nhằm từng bước làm chủ phần cứng trên sản phẩm của hãng. Những đối thủ trên thị trường điện toán đám mây như Amazon cũng đã thực hiện các nỗ lực tương tự. Lý do rất đơn giản đó là những vi xử lý mà họ chọn lại phù hợp với một số nhu cầu của họ hơn và từ đó giảm chi phí đồng thời có được những ưu thế về hiệu năng so với các giải pháp bán dẫn có sẵn trên kệ, ở đây là những vi xử lý được bán thương mại của Intel.

Microsoft SQ2.jpg

Vi xử lý tự thiết kế đầu tiên của Microsoft khả năng cao sẽ dành cho máy chủ thay vì Surface. Theo nguồn tin thì đơn vị thiết kế chip của Microsoft hiện đang báo cáo công việc cho Jason Zander - lãnh đạo mảng kinh doanh Azure thay vì Panos Panay - lãnh đạo mảng Surface. Dòng Surface Pro X cũng đang sử dụng vi xử lý ARM là SQ1 và SQ2 nhưng đây là sản phẩm hợp tác giữa Microsoft và Qualcomm.

Các đại diện của Microsoft và ARM hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn của Microsoft - Frank Shaw cho biết: "Bán dẫn là nền tảng cho công nghệ và chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào những khả năng của chúng tôi trong những lĩnh vực như thiết kế, sản xuất và công cụ, đồng thời nuôi dưỡng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà cung cấp chip khác."

Trong những năm gần đây, Microsoft đã chủ động đi thuê các kỹ sư thiết kế vi xử lý, những người từng làm việc cho những công ty hàng đầu như Intel, AMD, Nvidia và đặc biệt là những người cũ của Qualcomm khi công ty này từ bỏ tham vọng phát triển vi xử lý cho máy chủ.

Thị trường vi xử lý cho máy chủ vẫn đang được Intel độc chiếm với 90% thị phần và Xeon vẫn đang mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho Intel. AMD trong khi đó chỉ mới trở lại thị trường vi xử lý máy chủ trong vài năm gần đây với dòng EPIC.

Microsoft Datacenter.jpg
Intel đang muốn tăng thị phần trong nhiều lĩnh vực như AI, mạng 5G, đồ họa và tự hành cho xe hơi và hãng đang cải tiến nhiều thứ xoay quanh hệ sinh thái x86. Tuy nhiên, sự bùng nổ của dữ liệu đã khiến các khách hàng như Microsoft phải suy nghĩ đến các giải pháp thay thế. Việc sử dụng AI để xử lý tự động dữ liệu đã mở đường cho nhiều thiết kế chip mới và một lý do nữa khiến Microsoft chuyển hướng sang ARM đó là … tiền điện. Đây là mối quan tâm lớn nhất đối với những ai sở hữu những trung tâm dữ liệu khổng lồ và chip ARM thì thường tiết kiệm điện hơn nhiều so với vi xử lý x86.

Theo: Bloomberg
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ùi. Gã khổng lồ intel mỗi ngày một teo tóp, cứ bị vã vào mặt tối ngày thế này thật tội nghiệp
@nguyenvanduy7493k45pda suy nghĩ thiển cận nhỉ. nên tìm hiểu IBM nhiều vào nha bạn, intel cũng v. mới nghiên cứu thử nghiệm thôi, chứ muốn bỏ a tèo hơi khó. 2-3 năm nữa vào đây coi tui nói đúng ko nhé
@chihieupham Uhm. Chờ xem nhé.
@chihieupham Intel sản xuất và thiết kế chính cho trạm phát 5G của huawei, nhưng các cháu thì lại gáy rất vang rằng huawei tự chủ công nghệ 5G 😁
@daovangiangtnvn ko biết tin bác nêu có chính xác ko, chứ thằng heo quay nó tự nghiên cứu nhờ ý tưởng của ông ng thổ nhỉ kỳ mà trc đó các cty công nghệ như intel méo thèm ngó hay coi thường đấy bác ợ.
Pop-up
TÍCH CỰC
3 năm
ok nhớ đừng bỏ bớt cổng USB C và giảm giá sản phẩm cho người dùng cuối nha 😁
HoangVu911
ĐẠI BÀNG
3 năm
Intel “Dead” Inside 🤣
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
nghi là trong thập niên này cái tên nối gót nokia là intel
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
@chihieupham Năm 2009 nó đi bán thiết kế chip nhỏ gọn hồi hợp tác với apple để làm macbook air cho đám hp là đủ hiểu năng lực nghiên cứu của bọn intel nó cũng có giới hạn, tiến trình 14nm dùng cho 6 năm đủ hiểu là thế nào, năm 2006 amd vả được intel do lúc đó chỉ 2 thằng là phất, giờ với ARM thì sẽ càng nhiều thằng tự lực nữa, lúc đó không phải cuộc đua giữa 2 thằng amd và intel nữa mà thêm đám khác vô, phát súng đầu tiên là apple.
Apple tự tin 2022 ra mac pro chạy ARM chứ không phải 5 hay 10 năm sau đủ hiểu con ARM tương lai sẽ thay x86, lúc đó intel chỉ còn cách như IBM là rút về mảng doanh nghiệp.
varentive
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hp2013 Intel chết từ từ rồi, những cái thưởng hay doanh số chỉ thể hiện trước đây, tương lai đang dần giống Nokia - họ có vị thế cao nên ngạo mạn xem thường mọi nhu cầu thị trường, muốn làm cái thay đổi nhưng lại không dám tát nước theo mưa theo trào lưu vì sợ ảnh hưởng lợi nhuận cũ.

Nokia chết vì không theo trào lưu sử dụng android làm HĐH thế rồi kết quả ai cũng thấy ngày hôm nay, họ sụp đổ rất nhanh dù trước đó chiếm lĩnh số 1 trên thị trường.

Ngay cả chip CPU họ vẫn còn loay hoay đối phó đối thủ cũ AMD giờ thêm trai trẻ ARM thì không biết ông già In tèo sẽ thế nào 😆)
does_it_come
ĐẠI BÀNG
3 năm
@varentive Đúng là lý do Intel trì trệ là do no 1 lâu quá. Nhưng giờ thì nó lại có động lực để chạy tiếp. Không dễ dàng mà bị lụi đâu. Nó thực ra là thằng rất khôn, lợi dụng ưu thế để ém công nghệ, ém hàng, kiểu như một mình một mâm nên cứ từ từ mà ăn, không vội 😄. Nói nó ém công nghệ ở đây là vì việc chậm nâng tiến trình (nm), tiết kiệm số core trong 1 CPU, có thể nó muốn tập trung cải thiện hiệu năng theo 1 hướng khác mà nếu nâng tiến trình trước, tăng core tùy tiện trước thì sẽ không còn động lực để cải thiện hiệu năng theo hướng kia. Đó cũng là một cách nghiên cứu và phát triển rất hay. Với tiềm lực của Intel thì chắc chắn nó đủ khả năng để áp dụng ngay những cải thiện bỏ ngỏ kia (nâng tiến trình lên 7nm, tăng lên 32 core thay vì chỉ 4-16 core) để cho nó sòng phẳng với AMD. Còn nhiều cải tiến khác nữa, nói chung có địch thủ xứng tầm thì buộc phải thay đổi. Hãy cứ chờ xem nó thay đổi thế nào, tóm lại người dùng luôn được hưởng lợi 😄
varentive
ĐẠI BÀNG
3 năm
@does_it_come 😃 thị trường luôn cần các hãng cạnh tranh để người dùng hưởng lợi, Intel có cái khó nhiều hơn cách bạn nghĩ, họ càng lớn càng trì trệ và khó thay đổi. AMD vì sao thay đổi vì họ đã thất bại trước Intel trong thời gian dài họ thay đổi hay là chết. Còn Intel hiện nay thị phần vẫn có, cái họ đối mặt không phải về công nghệ mà là về lợi nhuận, quản lý và điều hành đều cần khoảng thời gian rất dài trước khi ra được hành động. Bản thân BLĐ nhân viên Intel đều thấy nhưng nó như 1 cái đoàn tàu đang chạy vận tốc rất nhanh, tất cả đều bị lôi theo Intel chỉ cố cải tiến trên cái họ được phép để vừa giữ giá trị cũ cân bằng lợi ích cũ vì thay đổi có thể sẽ khiến nền tảng cũ của họ bị lung lay sụp đổ nhanh hơn. Cái này cần lãnh đạo đột phá dám phát triển hơn là lãnh đạo hiện nay đang làm theo kiểu quản lý vận hành tốt.
[Zeus]
CAO CẤP
3 năm
Đau dữ, anh Teo dạo này thụ địch tứ bề, ai cũng canh anh lơ là gõ anh 1 gậy.
@[Zeus] rename chip rồi thay socket thì xứng đáng chết từ lâu rồi 😁
ntherol
TÍCH CỰC
3 năm
@shadowfiend912 Ko thể nào chánh xác hơn
nhqdat
TÍCH CỰC
3 năm
@shadowfiend912 Hy vọng anh ấy giảm giá sâu, chứ chục năm nay hút máu quá không chịu được.
@shadowfiend912 chết hay ko tui ko biết, chứ doanh thu tèo nó cứ tăng đều đều,quý su cao hơn quý trc, năm sau cao hơn năm trc. gần đây nó còn thưởng nhân viên vì đạt doanh số 15tr units đấy. AMD về hình thức là vã a tèo, nhưng thu nhập và số lượng bán thì vẫn còn thua tèo
nikitavn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@chihieupham Tèo nó bá mảng doanh nghiệp thôi. AMD đang mò vào chuẩn bị cho Tèo vài tát trong 2 năm tới
hppl
TÍCH CỰC
3 năm
giá chip thì cao + thay socket liên tục thì giờ ai cũng quay lưng ,tham lam thì chết thôi
@hppl Đúng đó Bác .Thời làm vua làm tướng tưởng mình to . gió đổi chiều xem nó đứng như nào !.
khoa318
CAO CẤP
3 năm
Intel toàn thay số lấy tiền... Thôi thì thời AMD sắp đến zòi...
khoa318
CAO CẤP
3 năm
@noctunalguy à tks đã ghi nhận... Quên mảng PC Táo cũng chỉ là số nhỏ... Thế thì không biết M$ nghiên cứu ARM vì mục đích gì nhỉ ? Theo lí thì x86 trên Win vẫn còn phát triển lâu dài được mà
khoa318
CAO CẤP
3 năm
@gaucon3503 Chắc đợt do Surface RT thất bại là do hiệu năng và khả năng tương thích phần mềm kém nhỉ. Chung qui vẫn là phần mềm thôi 😔
gaucon3503
TÍCH CỰC
3 năm
@khoa318 Máy mát pin lâu, ai chả ham hả bác. MS nó cũng thèm lắm chứ nhưng Qualcomm làm chip dùng cho PC kém quá. Chứ chip mà mạnh như M1 thì Win ARM chả pt ầm ầm hơn nhiều.
@khoa318 Dạ, bài viết có đề cập: "tiền điện"
superx2016
ĐẠI BÀNG
3 năm
Yahoo, Nokia cũng đã chết vì không kịp chuyển mình ... Intel mà không thay đổi thì có ngày
@baotuan Đỉnh cao của suy đoán
gaucon3503
TÍCH CỰC
3 năm
@ntherol Toàn dùng laptop thay desktop đúng không
ntherol
TÍCH CỰC
3 năm
Toàn bộ đã chuyển qua AMD và iMac. iMac vẫn Intel nhưng do phải xài Adobe, thế thôi.
tuan 95
CAO CẤP
3 năm
@gaucon3503 e cũng tưởng cty xài laptop hết thế thì giống cty e, 😆)
BaoBui9201
TÍCH CỰC
3 năm
Ôi thế thì ai cũng tự chủ à
nếu vậy thì TSMC và Samsung sẽ rất vui
@Nam Nguyen Luan ss cũng gia công mà.
@cabk Thế ko vui đâu. Giá chip lại được dịp đội giá à?
@ragefighter Bít nhưng ss cũng có sx chip nên ko liệt kê hẳn
@Nam Nguyen Luan ss sản xuất và gia công nên liệt kê được mà?
Sợ nhất khi đang trên đỉnh cao mà éo biết thằng sau lưng nó đang làm gì, đến khi nó lật 1 cái đỡ ko nổi.
Nào là Yahoo, Nokia, Blackberry,...
jk.y
TÍCH CỰC
3 năm
Sau Nokia, Yahoo thì chắc đến lượt ... à mà thôi. 🤷🏻‍♀️
ntherol
TÍCH CỰC
3 năm
@cabk Phải ăn ở sao nên chết người ta mới hả hê vậy
@#NoName Cái cú thật. Cái máy nóng như cái lò mà vẫn phải mua của nó. Bực vãi lúa. Cứ phải táng cho vài đòn cho nhớ đời.
jk.y
TÍCH CỰC
3 năm
@cabk M ko hả hê đâu, lời cảnh tỉnh thôi 😂😂😂
@cabk chẳng qua là bị vặt lông hơi lâu nên ngứa, AMD nó gãi thì phải hả hê thôi. còn vụ main thì thế hệ 6/7 xài chung đấy 😁. nhưng game thủ thì ưu tiên intel hơn, còn hơn như nào mấy ông test sẽ biết. đại khái chạy nhanh chưa chắc chạy ổn. vd con i7 6800k load 14acc game cày tiền vs rezen 3950x load chỉ 12 acc. ram ssd nguồn như nhau
fancy90
CAO CẤP
3 năm
Cho thằng intel sáng mắt ra
Chắc phải vài năm, MS đã làm chip ARM bao giờ đâu!
@QuanLyNhaNghi :v chip SQ1 đó.
Chip ARM hiện tiết kiệm điện hơn, dễ tùy biến về kiến trúc và thiết kế hơn là chip x86 chỉ có intel và AMD phát triển. Quả thật việc cấp phép chip ARM cho các hãng khiến cải tiến của chip ARM tăng vượt bậc trong những năm gần đây, trong khi về cơ bản chip x86 chưa có cải tiến gì lớn, dù là của Intel hay AMD. AMD chỉ hơn intel mỗi cái dùng tiến trình mới hơn của TSMC. Hy vọng sắp tới có sự lột xác về kiến trúc x86 hay kiến trúc CISC nói chung.
@nghaimin Mình nghĩ hơn là do thuê gia công bên ngoài còn Intel thì vẫn tự gia công thì phải
@Nam Nguyen Luan Đúng, intel vẫn tự sản xuất chip bằng nhà máy của mình. AMD sau 1 thời gian dài nhờ Global Foundary (vốn từng là công ty con của AMD) đã chuyển sang nhờ TSMC sản xuất rồi. Hiện giờ tiến trình 7nm của TSMC tốt hơn so với Intel vẫn đang kẹt lại ở 14 nm. Chip intel 10 nm tương đương với 7nm của TSMC nhưng chưa sản xuất được với quy mô lớn.
Ai rồi cũng qua thời vinh quang...
Yến Vy thích điều này!
Intel bị chó hùa rồi !!!!
@khunghoang kinhte 2008 Ông nói ngược. Intel như chó đang bị người quây đánh hội đồng. Chạy đâu cũng Ko có lối thoát nếu không tự cải tiến. Sài cái máy ARM thì thấy nó mát,pin mới tuyệt làm sao. Cơ mà nhớ cái tiếng quạt kêu và mùa đông để máy lên đùi ấm quá rồi.
Cười vô mặt
duy.pham2991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 "Hùa" kiểu gì bạn, không thay đổi thì chết vậy thôi, quy luật
@khunghoang kinhte 2008 Bang chủ cái bang mà bị chó hùa là vì võ công lâu ngày không luyện do tự mãn.
nhọ cho intel, nhưng cũng đúng thôi, mang chip xử lý sẽ có nhiều ông lớn nhảy vào, và intel thì sẽ phải thay đổi rất nhiều cả về giá cả và phát triển công nghệ. Nếu xu hương tương lại hợp nhất vi xử lý máy tính và thiết bị di động thì intel khả năng cao lại thành kẻ đi sau :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019