Microsoft dàn xếp vụ kiện giữa cổ đông và ban điều hành cty vì vi phạm chống độc quyền trình duyệt

bk9sw
6/12/2015 15:32Phản hồi: 48
Microsoft dàn xếp vụ kiện giữa cổ đông và ban điều hành cty vì vi phạm chống độc quyền trình duyệt
Microsoft đang tiến hành giải quyết một vụ kiện do chính các cổ đông của công ty đệ đơn kiện cựu giám đốc điều hành Steve Ballmer và chủ tịch Bill Gates hồi năm ngoái. Vụ việc phát sinh từ một vụ kiện vào năm 2013 với mức bồi thường lên đến 732 triệu USD do các nhà lập pháp chống độc quyền tại EU yêu cầu đối với Microsoft liên quan đến trình duyệt Internet Explorer.

Là một phần của thủ tục dàn xếp, Microsoft sẽ trích ra 42,5 triệu đô để gây quỹ thành lập bộ phận giám sát và chấp hành các thỏa thuận chống độc quyền trong vòng 5 năm tới đồng thời chi trả 7,3 triệu đô cho các luật sư bên nguyên đơn.

Nguồn gốc của vụ kiện:


Vào năm 2012, Microsoft phát hành bản cập nhật dịch vụ Service Pack 1 (SP1) cho Windows 7 nhưng "quên" tích hợp một màn hình tùy chọn trình duyệt cho người dùng tại châu Âu. Màn hình này được gọi là ballot screen và nó chứa đường link dẫn đến trang tải về của các trình duyệt đối thủ như Google Chrome, Mozilla Firefox và Opera Browser. Ngay sau khi giới chức tại EU nhận được thông tin về sai sót của Microsoft, họ ngay lập tức phát hiện ra Microsoft đang làm trái với một thỏa thuận đã ký trước đó vào năm 2009 về việc cung cấp tùy chọn trình duyệt khác cho người dùng châu Âu. Microsoft đã nhận ra sai sót và đưa ra lời xin lỗi nhưng đồng thời hãng không xem đây là một vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ là một "lỗi kỹ thuật" và đổ lỗi cho một nhóm các kỹ sư phần mềm làm việc tắc trách.

Dĩ nhiên, các nhà lập pháp tại EU không hài lòng với câu trả lời của Microsoft và đòi bồi thường 732 triệu đô vào tháng 3 năm 2013. Joaquin Almunia - một quan chức cấp cao thuộc cơ quan chống độc quyền tại Ủy ban châu Âu (EC) nói rằng: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy một trường hợp phá vỡ cam kết pháp lý. Dĩ nhiên điều này rất nghiêm trọng dù có cố ý hay không".


Browser_ballot.png

Thỏa thuận chống độc quyền trình duyệt được Microsoft và EU ký kết vào năm 2009 với chất xúc tác là công ty phát triển trình duyệt nổi tiếng của Na Uy - Opera Software. 2 năm trước đó, Opera đã cáo buộc Microsoft dùng mánh khóe thâu tóm thị phần trình duyệt khi tích hợp sẵn Internet Explorer (IE) trên hệ điều hành Windows. Sau nhiều lần chạm trán mặt đối mặt, ăn miếng trả miếng, kể cả việc Microsoft từng dọa sẽ hoãn phát hành Windows 7, rốt cuộc thì gã khổng lồ phần mềm đã đồng ý tích hợp một màn hình tùy chọn trình duyệt trên Windows cho người dùng châu Âu (hình trên).

Tuy nhiên trong vòng 14 tháng từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, các bản sao Windows 7 SP1 được cài đặt trên máy tính tại châu Âu vẫn không hiển thị màn hình tùy chọn trình duyệt này. Việc không tuân theo thỏa thuận dẫn đến bị phạt hơn 700 triệu đô được quy trách nhiệm cho ban điều hành Microsoft vào năm 2012. Lúc đó Steve Ballmer đã bị cắt giảm tiền thưởng và Steven Sinofsky - lãnh đạo mảng Windows lúc bấy giờ của Microsoft cũng chịu chung số phận.

Thỏa thuận giữa Microsoft và EU hết hạn vào tháng 12 năm 2014 và kể từ đây Microsoft đã ngưng hiển thị màn hình tùy chọn trình duyệt cho người dùng. Windows 10 được phát hành sau thời điểm này, do đó chúng ta cũng không thấy một màn hình nào tương tự.

Vào tháng 4 năm 2014, 2 cổ đông của Microsoft là Kim Barovic và Stephen DiPhilipo đã đệ đơn lên tòa án liên bang tại Seattle, Washington kiện cựu CEO, ban điều hành và các lãnh đạo cấp cao của công ty vì khoảng tiền phạt 732 triệu đô. Luật sư của Barovic cáo buộc: "Hành động của họ (Steve Ballmer, ban điều hành trong đó có cả Bill Gates và các cá nhân liên quan) đã khiến công ty bị thiệt hại ít nhất 732,2 triệu đô."

Barovic và DiPhilipo đã đệ đơn lên tòa sau khi họ yêu cầu ban điều hành của Microsoft "điều tra và đề xuất trách nhiệm đối với các giám đốc/nhân viên điều hành đang tại chức hoặc đã nghỉ" nhưng bị từ chối.

Một mặt để dàn xếp vụ kiện giữa Barovic và DiPhilipo, mặt khác đưa ra ra hành động đối với các cá nhân của Microsoft bị cáo buộc liên quan, Microsoft cần phải thuê một chuyên viên chấp hành chống độc quyền (Antitrust Compliance Officer - ACO) và người này sẽ thành lập một bộ phận giám sát hoạt động dàn xếp hiện tại và các vấn đề chống độc quyền trong tương lai giữa công ty với Hoa Kỳ hoặc EU. Ngoài ra, bộ phận này cũng theo dõi mọi cáo buộc chống độc quyền và quản lý đào tạo cho các bộ phận khác trong công ty thực hiện các thỏa thuận chống độc quyền. ACO cũng được phép phát động điều tra nội bộ nếu hoạt động chống độc quyền bị coi nhẹ hay vi phạm.


Theo: Computerworld

Quảng cáo

48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuthuyen
TÍCH CỰC
8 năm
Muốn độc quyền IE thì phải vượt trội hơn Chrome trước đã, cái trình duyệt mà chả mấy ai sài còn đòi độc quyền.
@cuthuyen Ngon thì so tốc độ Edge vs Chrome đi 😁 IE xưa rồi
@cuthuyen ô chrome nó là gì mà đòi so với IE. IE mạnh hơn rồi, đặc biệt IE 11 và EDGE vì người ta sợ cái mác là chậm thôi
@cuthuyen Đúng là trẻ con. Dùng IE bao giờ chưa vậy. Biết IE6 -> IE8 không? Cái thời đó chắc vắt mũi chưa sạch hả?
IE dù cài mặc định nhưng cũng đâu phải Microsoft ko cho phép cài thêm trình duyệt của bên thứ 3 đâu. Chứ như thằng Apple nó cài Safari hay iTunes này nọ mặc định trong OS của nó mà sao ko thấy ai lên tiếng nhỉ :/
@hakuruno Chính vì M$ nhún nhường để làm ăn với Châu Âu nên mới phải ký vào điều khoản chống độc quyền trình duyệt (do thằng Opera sợ mất thị phần nên làm mình làm mẩy đòi hỏi). Để tuân thủ cam kết, M$ phải thêm cái màn hình gợi ý trình duyệt, nếu không thì nộp phạt thế thôi. Còn nói đến OSX của Apple, lý do "không ai lên tiếng" rất đơn giản. Bởi vì thị phần của nó so với Win quá nhỏ bé, sức ảnh hưởng không đủ lớn để thao túng cả nền công nghiệp máy tính như M$, không lọt đc vào mắt xanh của Opera và quan chức Châu Âu nên nó không cần ký cọt điều khoản đó, không ai động vào nó hết.
@o0o_akechi_o0o Trước đây Microsoft đã từng bị người dùng kiện 1 lần về việc không có tùy chọn "Không, đừng hỏi lại" (thường ở khung "Không" có dấu mũi tên xổ xuống) mà chỉ có "Có" và "Không" cho câu hỏi "Bạn có muốn chọn Internet Explore làm trình duyệt mặc định?" làm cho người dùng cảm thấy phiền, nếu đã chọn 1 trình duyệt khác làm mặc định cứ lần nào mỏ IE lên nó cũng hỏi cho đến khi chọn "Có" nó mới nghĩ. Bỡi mình thấy cái thằng sợ mất thị phần là cái thằng Microsoft thì phải, còn việc OSX nó không bị kiện đơn giản là gì nó không ký với với Hiệp hội đó thôi. Khi Microsoft ký có lợi gì cho Microsoft thì bài không có đề cập, còn cái Hiệp hội đó nó làm vậy để giúp các công ty startup có khả năng cạnh tranh với mấy công ty lớn thôi.
QuangAK
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hakuruno Với Windows, nó phổ biến đến mức MS đưa vào OS cái j là ảnh hưởng đến gần như toàn bộ người dùng trên TG. Nên mới bị soi xét vấn đề độc quỳên. Còn Mac OS chỉ có thị phần rất nhỏ nên ko ai soi xét. Cứ để cho nó phát triển đi. Đến khi nào có tầm ảnh hưởng lớn mới bị soi thôi ;)
Luật chống độc quỳên có những điều khoản kiểu như "đánh thằng lớn và hỗ trợ thằng bé" mà ;)
QuangAK
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hakuruno Vấn đề ko đơn giản như thế bạn ah. Người dùng trên TG có muôn vàn kiểu. Lớn nhỏ già trẻ gái trai... Rất rất nhiều người ko biết đến khái niệm "trình duyệt". Có j họ dùng nấy. Hoặc thậm chí họ thừa biết nhưng lười hoặc ngại, cv bận nên cũng chả chuyển đổi chẳng hạn. Vì "có sẵn" rồi dùng luôn cho tiện. Mà kể cả họ có chuyển đổi thì ít nhất họ cũng 1 lần dùng IE --> ít nhất là họ đã đc biết đến IE (điều mà các trình duyệt khác ko có cơ hội thực hiện). Trong Marketing điều này rất quan trọng đấy!
Mà với xu hướng Big data, đám mây như bây h; một khi anh đã dùng trình duyệt của tôi là anh sẽ phụ thuộc tôi rất nhiều (các software, app, service, cloud storage...) và quan trọng hơn là tôi sẽ biết rất nhiều thông tin về anh, data riêng tư của anh... Đó là những tài sản rất có giá trị cho Hãng đấy bạn!
Thế nên EU họ muốn phải rõ ràng, ko nhập nhằng chuyện chọn trình duyệt cho Windows. Việc này tưởng cỏn con nhưng "nhập nhằng" 1 ly là đi nhiều dặm đấy ;)
vythanh
CAO CẤP
8 năm
Tiếc cho IE
Ngày xưa IE đúng là "scare-ware", dọa người dùng cho sợ v.ãi đ.ái ra. Cứ thỉnh thoảng báo " Trang web có chứa Java script , cho cho phép chạy hay ko . Yes or No " . Đ.ệch cứ hỏi hoài mà ng bình thường làm sao họ biết có nên hay ko ? Cuối cùng là ng dùng ko xài IE nữa là khỏi hỏi 😁
duc5e
ĐẠI BÀNG
8 năm
IE của ngày hôm qua
Làm ăn như hạ.ch :p
boom py
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vẫn đang dùng IE 11, có ai giống mình không
Nội bộ lộn xộn ah,định thanh trừng sao
Trình duyệt Internet của ai thì người đó dùng,tại sao phải dàn xếp làm gì! Tôi sản suất điện thoại di động có trình duyệt của tôi thì tôi có quyền không cho người khác cài đặt trình duyệt khác vào chứ! Không cần phải như vậy đâu. Microsoft việc gì phải hạ mình như vậy! Với số lượng máy tính và điện thoại di động hiện nay thì có thể không cho cài đặt các trình duyệt khác vào được mà!
mossgreen
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Emraroianhoi1990 còn vấn đề
QuangAK
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Emraroianhoi1990 Bạn chưa hiểu về luật chống độc quỳên rùi. Như mình nói ở comment trên đó ;)
@QuangAK Vô lí quá đi,mình mất công sức và tiền bạc để xây dựng lên một ngôi nhà mà phải cho người khác vào l là sao? Bất công quá
dongly
ĐẠI BÀNG
8 năm
Giàn xếp
Junior17945
ĐẠI BÀNG
8 năm
ơ hay, cài Win ko có IE sao tải chrome, opera.... hài thật 😁
Nero P
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vẫn đang dung IE 11 làm trình duyệt chính kết hợp với Chrome
duaIshock
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình cài Win 7 từ xưa giờ chưa từng thấy cái màn hình chọn kia nhỉ. Chắc tại phiên bản khác nhau.
dàn xếp chứ không phải "giàn xếp" - sai chính tả
IE giờ thay bằng edge quá ngon, dùng edge xong chả muốn dùng đến chrome. Chỉ ngại vụ adblock và idm chưa hỗ trợ. Dùng wifi nên cũng không ngại quảng cáo lắm, idm thì lại lôi ie ra dùng. Nói gì thì nói, vụ bắt link idm thì ie vẫn đỉnh nhất
mình cài win 10 nhưng nói thật là mình xoá edge , xoá mấy cái app mặc định gần hết rồi, và cũng chỉ để lại store thôi ;)
@uchiha111 Mình xóa sạch Metro app , Cotana .... trả về gần giao diện Windows 7
takawings
ĐẠI BÀNG
8 năm
IE 11 dùng cũng mượt mà em thích dùng Egde rùi
thấy ác nhất là CRM với OWA nó bắt phải dùng IE rất bức xúc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019