Trên Windows Store có một ứng dụng tên là Cellular Data, và theo mô tả thì nó sẽ cho phép người dùng thiết bị Windows 10 có thể mua các gói dữ liệu di động trực tiếp từ Windows Store. Tuy nhiên, cũng trong phần thông tin ứng dụng, chúng ta sẽ phát hiện một chi tiết khá thú vị, đó là: Microsoft SIM. Đọc kỹ hơn nữa thì app Cellular Data có ghi rằng nó sẽ chỉ tương thích với một vài thiết bị Windows 10 nhất định và yêu cầu phải có sử dụng Microsoft SIM, cũng như phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Vậy Microsoft SIM là gì?
Microsoft SIM có vẻ như là một chiếc SIM riêng do chính Microsoft phát triển, và vì hãng không có bất kỳ thông tin nào về nó nên chúng ta phải suy đoán. Có hai khả năng mà Microsoft muốn làm với Microsoft SIM: một là như Apple SIM hiện tại, tức là cho phép người dùng Windows 10 có thể lựa chọn chuyển đổi nhiều nhà mạng trên cùng một SIM, không phải tháo ra lắp vào.
Khả năng thứ hai (cũng có vẻ như là đúng nhất), đó là Microsoft đang phối hợp với các nhà mạng để xây dựng mạng ảo - tương tự với Project Fi của Google. Sở dĩ mình nghĩ tới khả năng như vậy vì app Cellular Data có mô tả rằng khách hàng sẽ không phải trả phí cố định hằng tháng với một mức data giới hạn nào đó, và họ sẽ chỉ trả phí dựa trên dung lượng dữ liệu đã xài.
Hiện tại thì Cellular Data chỉ cho phép mua dữ liệu và kết nối với mạng trong nước, chưa hỗ trợ chuyển vùng quốc tế. Có vẻ như dịch vụ này đang được Microsoft thử nghiệm chỉ ở vài thị trường nhất định như Mỹ, Anh, và Pháp. Cụ thể về Microsoft SIM, chức năng và thông tin của dịch vụ và cả app Cellular Data vẫn cần được tìm hiểu thêm khi Microsoft phổ biến nó.
Microsoft SIM có vẻ như là một chiếc SIM riêng do chính Microsoft phát triển, và vì hãng không có bất kỳ thông tin nào về nó nên chúng ta phải suy đoán. Có hai khả năng mà Microsoft muốn làm với Microsoft SIM: một là như Apple SIM hiện tại, tức là cho phép người dùng Windows 10 có thể lựa chọn chuyển đổi nhiều nhà mạng trên cùng một SIM, không phải tháo ra lắp vào.
Khả năng thứ hai (cũng có vẻ như là đúng nhất), đó là Microsoft đang phối hợp với các nhà mạng để xây dựng mạng ảo - tương tự với Project Fi của Google. Sở dĩ mình nghĩ tới khả năng như vậy vì app Cellular Data có mô tả rằng khách hàng sẽ không phải trả phí cố định hằng tháng với một mức data giới hạn nào đó, và họ sẽ chỉ trả phí dựa trên dung lượng dữ liệu đã xài.
Hiện tại thì Cellular Data chỉ cho phép mua dữ liệu và kết nối với mạng trong nước, chưa hỗ trợ chuyển vùng quốc tế. Có vẻ như dịch vụ này đang được Microsoft thử nghiệm chỉ ở vài thị trường nhất định như Mỹ, Anh, và Pháp. Cụ thể về Microsoft SIM, chức năng và thông tin của dịch vụ và cả app Cellular Data vẫn cần được tìm hiểu thêm khi Microsoft phổ biến nó.