Nikkei Asia vừa đưa tin, một số tập đoàn công nghệ và các hãng máy tính cá nhân của Mỹ đang nhanh chóng chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cung cấp cho thị trường Mỹ, trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2025, đi kèm với đó là nguy cơ chính quyền tổng thống Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu sản phẩm và hàng hóa từ Trung Quốc cũng như Đài Loan.
Cụ thể hơn, về phần Microsoft, tập đoàn này đang nhờ những đối tác trong chuỗi cung ứng lắp ráp sản phẩm công nghệ, từ laptop Surface cho tới máy chơi game Xbox, rồi cả cơ sở hạ tầng điện toán đám mấy Azure tăng sản lượng linh kiện trong khoảng thời gian tháng 11 đến hết tháng 12 tới. Nâng sản lượng linh kiện máy tính trong khoảng thời gian này sẽ giúp Microsoft tránh được hàng rào thuế quan mới mà chính quyền ông Trump dự kiến sẽ áp cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 1 tới.
Bên cạnh cơ sở hạ tầng máy chủ đám mây, Microsoft cũng đang nhờ những đối tác trong chuỗi cung ứng tăng mạnh sản lượng linh kiện để lắp ráp những chiếc máy Xbox Series X và S, nhưng trên những dây chuyền vận hành bên ngoài Trung Quốc. Microsoft muốn các đối tác làm điều này càng sớm càng tốt, cùng lúc sản xuất càng nhiều thiết bị Surface ở những nhà máy lắp ráp bên ngoài Trung Quốc càng tốt, chí ít là xét tới thời điểm cuối năm 2025.
Còn trong khi đó, hai trong số những nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, HP và Dell thì đang đàm phán với các đối tác trong chuỗi cung ứng để nâng sản lượng linh kiện ngay trong tháng 11 và tháng 12. Cùng lúc, HP và Dell cũng đang xem xét lại kế hoạch thu gom linh kiện sản xuất máy tính cá nhân của họ trong năm 2025 tới. Mục tiêu được đặt ra là giảm nhanh và giảm mạnh lượng linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, trang bị trong những chiếc máy tính mà họ bán ra thị trường.
Cụ thể hơn, về phần Microsoft, tập đoàn này đang nhờ những đối tác trong chuỗi cung ứng lắp ráp sản phẩm công nghệ, từ laptop Surface cho tới máy chơi game Xbox, rồi cả cơ sở hạ tầng điện toán đám mấy Azure tăng sản lượng linh kiện trong khoảng thời gian tháng 11 đến hết tháng 12 tới. Nâng sản lượng linh kiện máy tính trong khoảng thời gian này sẽ giúp Microsoft tránh được hàng rào thuế quan mới mà chính quyền ông Trump dự kiến sẽ áp cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 1 tới.
Bên cạnh cơ sở hạ tầng máy chủ đám mây, Microsoft cũng đang nhờ những đối tác trong chuỗi cung ứng tăng mạnh sản lượng linh kiện để lắp ráp những chiếc máy Xbox Series X và S, nhưng trên những dây chuyền vận hành bên ngoài Trung Quốc. Microsoft muốn các đối tác làm điều này càng sớm càng tốt, cùng lúc sản xuất càng nhiều thiết bị Surface ở những nhà máy lắp ráp bên ngoài Trung Quốc càng tốt, chí ít là xét tới thời điểm cuối năm 2025.
Còn trong khi đó, hai trong số những nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, HP và Dell thì đang đàm phán với các đối tác trong chuỗi cung ứng để nâng sản lượng linh kiện ngay trong tháng 11 và tháng 12. Cùng lúc, HP và Dell cũng đang xem xét lại kế hoạch thu gom linh kiện sản xuất máy tính cá nhân của họ trong năm 2025 tới. Mục tiêu được đặt ra là giảm nhanh và giảm mạnh lượng linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, trang bị trong những chiếc máy tính mà họ bán ra thị trường.
Một nguồn tin giấu tên làm việc cho một nhà sản xuất linh kiện, đối tác của những tập đoàn lớn như HP, Apple và Microsoft trả lời phỏng vấn tờ Nikkei: “Chúng tôi đã có những cuộc gặp với vài khách hàng Mỹ, và họ đều muốn biết liệu chúng tôi có thể tăng tốc triển khai kế hoạch chuyển dịch nhà máy sản xuất ra ngoài Trung Quốc để có doanh số đủ ổn định và đủ cao hay không.”
Trong vòng 2 tháng, lượng linh kiện máy tính được sản xuất tại Trung Quốc sẽ được dùng để đẩy mạnh doanh số xuất xưởng những thiết bị lắp ráp tại các quốc gia khác, ở những khu vực khác như Nam Á hay Đông Nam Á, những nơi không bị áp thuế quan hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Đương nhiên đây mới chỉ là một trong số những giải pháp để các tập đoàn vượt qua những khó khăn gây ra bởi hàng rào thuế quan dự kiến sẽ được chính quyền ông Trump áp dụng ngay từ đầu năm 2025.
Hôm thứ 2 2/12, tổng thống Trump đã có tuyên bố rằng ông dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thêm 10%, và hàng hóa từ Canada cũng như Mexico sẽ tăng thêm 25%, và mức thuế mới này sẽ được áp dụng ngay trong ngày đầu tiên ông nhậm chức tổng thống. Trong suốt năm 2024, ông Trump đã chạy đua tranh cử với những lời hứa sẽ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia có kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ cao nhất, như trong biểu đồ trên đây chính là Trung Quốc, Mexico và Canada. Kết hợp với lời hứa đó là lời hứa sẽ đem dây chuyền sản xuất về đất Mỹ.
Để tăng sản lượng linh kiện xuất xưởng, những công ty công nghệ Mỹ đang tận dụng nhà xưởng và kho bãi cũng như những trung tâm logistics bên ngoài Trung Quốc. Ít nhất đã có hai nhà cung cấp linh kiện cho HP đã vận hành hai nhà kho quy mô lớn tại Thái Lan. Hai đối tác khác thì đang mở rộng quy mô sản xuất linh kiện cho HP ở Thái Lan trong năm 2024 và 2025.
Một vị giám đốc của công ty đối tác trong chuỗi cung ứng của HP thì cho biết, họ vừa mới thuê một nhà máy ở Thái Lan, và đã bắt đầu sản xuất các sản phẩm linh kiện PC cho HP.
Đương nhiên trong kế hoạch chuyển dịch dây chuyền lắp ráp máy tính của HP vẫn có những quốc gia Đông Nam Á khác. Một nguồn tin nói rằng: “Những trao đổi và bàn thảo giờ rất nghiêm túc, và ý tưởng chuyển dịch dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc giờ rất rõ ràng và chủ động. Họ đã đặt ra những thời hạn trong năm 2025 để đánh giá dây chuyền sản xuất của chúng tôi tại Đông Nam Á.”
Quảng cáo
Về phần Dell, bên ngoài Trung Quốc, chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ lắp ráp các sản phẩm máy tính cá nhân cho tập đoàn Mỹ này tập trung nhiều ở Việt Nam. Và Dell hiện tại cũng đang nghiên cứu tính khả thi để mở thêm dây chuyền lắp ráp sản phẩm ở một quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á, để giảm thiểu tới mức tối đa những nguy cơ có liên quan tới những xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Một nguồn tin nói rằng: “Đối tác đang muốn đảm bảo gấp đôi, tức là dây chuyền sản xuất càng đa dạng thì càng đảm bảo.”
Chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang chuẩn bị đối mặt với những biến đổi, trước cả khi ông Trump tái đắc cử tổng thống lần thứ 2 hôm mùng 5/11 vừa rồi, và đã có những động thái cụ thể trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Trong đó bao gồm việc chuyển dịch gia công những linh kiện cơ khí, bảng mạch và cả những linh kiện phụ trong các sản phẩm công nghệ.
Những đơn vị cung cấp trong chuỗi cung ứng của Nvidia và Tesla cho biết, họ đang theo dõi sát sao tình hình, và sẵn sàng để nhanh chóng đem dây chuyền sản xuất về đất Mỹ nếu cần.
Chiu Shih-fang, nhà phân tích chuỗi cung ứng tại viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan cho rằng, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã đi vào giai đoạn mới. Ngay cả những nhà sản xuất linh kiện và chi tiết phần cứng cũng đang đối mặt với áp lực phải tăng cường nguồn cung dựa vào những dây chuyền sản xuất bên ngoài Trung Quốc:
Quảng cáo
“Ông Trump trong chiến dịch tranh cử đã đề cập nhiều lần tới những lo ngại của ông về vấn đề đánh tráo nguồn gốc sản phẩm. Vì thế nếu như trước đây những đơn vị phải lo lắng chỉ là những đơn vị lắp ráp hoàn thiện sản phẩm, thì bây giờ, các nhà cung cấp linh kiện cũng phải đối mặt với áp lực nhanh chóng xây dựng và mở rộng năng lực sản xuất tại khu vực ASEAN, sau khi ông Trump đắc cử.”
Theo Nikkei