Sau một tuần cuối tháng 3/2020 giao dịch với giá trị cổ phiếu lên xuống như hình sin, Microsoft đã vượt mặt Apple để trở thành công ty công nghệ có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, giá trị thị trường của Microsoft hiện nay là 1.227 tỉ đô la Mỹ, cao hơn 115 tỉ so với mức 1.112 tỉ đô của Apple.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (ngày 30/3), cổ phiếu của Apple đã tăng 2,85% so với cuối tuần trước (cuối ngày 27/3), giúp giá trị vốn hóa của công ty phục hồi 28 tỉ đô la Mỹ, từ 1084 tỉ lên thành 1112 tỉ. Cổ phiếu của Microsoft cũng có một ngày giao dịch đầu tuần suôn sẻ, khi tăng giá trị thêm 7% so với cuối ngày 27/3 tuần trước.
So với giá trị vốn hóa cao nhất được ghi nhận từ đầu năm 2020 tới nay, Apple từng đạt giá trị cao nhất là 1.432 tỉ USD vào ngày 12/2/2020, so với hiện nay là 1.112 tỉ đô thì Apple đã bị bốc hơi 320 tỉ đô. Microsoft cũng không khá khẩm gì hơn, họ từng đạt giá trị cao nhất là 1.435 tỉ USD vào ngày 10/2/2020, đến nay chỉ còn 1.217 tỷ tức là bay mất 218 tỉ đô. Tuy nhiên thê thảm hơn cả là Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google), cả hai từng leo lên vị trí công ty 1000 tỉ đô, nhưng nay đã đánh mất vị trí này kể từ cuối tháng 2/2020.
Tính đến cuối ngày 30/3, giá trị thị trường của Amazon là 975 tỉ USD, thấp hơn thời điểm có giá trị cao nhất (ngày 19/2) tới 105 tỉ USD. Alphabet, từng trở thành công ty nghìn tỉ đô vào ngày 17/1/2020 và tăng đỉnh vào ngày 19/2 với giá trị 1049 tỉ đô, thì hiện nay chỉ còn 785 tỉ đô, tức là bay mất 264 tỉ đô, tương đương bốc hơi 1/4 giá trị công ty so với thời điểm lập đỉnh.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (ngày 30/3), cổ phiếu của Apple đã tăng 2,85% so với cuối tuần trước (cuối ngày 27/3), giúp giá trị vốn hóa của công ty phục hồi 28 tỉ đô la Mỹ, từ 1084 tỉ lên thành 1112 tỉ. Cổ phiếu của Microsoft cũng có một ngày giao dịch đầu tuần suôn sẻ, khi tăng giá trị thêm 7% so với cuối ngày 27/3 tuần trước.
So với giá trị vốn hóa cao nhất được ghi nhận từ đầu năm 2020 tới nay, Apple từng đạt giá trị cao nhất là 1.432 tỉ USD vào ngày 12/2/2020, so với hiện nay là 1.112 tỉ đô thì Apple đã bị bốc hơi 320 tỉ đô. Microsoft cũng không khá khẩm gì hơn, họ từng đạt giá trị cao nhất là 1.435 tỉ USD vào ngày 10/2/2020, đến nay chỉ còn 1.217 tỷ tức là bay mất 218 tỉ đô. Tuy nhiên thê thảm hơn cả là Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google), cả hai từng leo lên vị trí công ty 1000 tỉ đô, nhưng nay đã đánh mất vị trí này kể từ cuối tháng 2/2020.
Tính đến cuối ngày 30/3, giá trị thị trường của Amazon là 975 tỉ USD, thấp hơn thời điểm có giá trị cao nhất (ngày 19/2) tới 105 tỉ USD. Alphabet, từng trở thành công ty nghìn tỉ đô vào ngày 17/1/2020 và tăng đỉnh vào ngày 19/2 với giá trị 1049 tỉ đô, thì hiện nay chỉ còn 785 tỉ đô, tức là bay mất 264 tỉ đô, tương đương bốc hơi 1/4 giá trị công ty so với thời điểm lập đỉnh.
Số liệu: Marketwatch, Ycharts