Microsoft muốn Samsung trả tiền bản quyền trên các smartphone Android

levuongthinh
8/7/2011 3:27Phản hồi: 146
Microsoft muốn Samsung trả tiền bản quyền trên các smartphone Android

Sau khi đòi được tiền bản quyền sáng chế trên điện thoại thông minh chạy Android của các hãng HTC, Velocity Micro và Itronix, Microsoft tiếp tục muốn điều tương tự với các sản phẩm mang thương hiệu Samsung. Cụ thể, Microsoft yêu cầu Samsung phải trả 15 USD cho mỗi điện thoại chạy hệ điều hành Android của hãng này bán ra thị trường, do các vấn đề liên quan đến bản quyền sáng chế trên nền tảng di động.

Mọi người vẫn nghĩ Android là một hệ điều hành mở nhưng thực tế thì các hãng sản xuất điện thoại chạy Android phải trả tiền bản quyền về kết nối, định dạng file nhạc/video mà máy hỗ trợ, các nền tảng chung... Gã khổng lồ Microsoft sở hữu không ít các bản quyền này.

Hiện tại Samsung vẫn chưa đưa ra bình luận nào về yêu cầu của Microsoft. Tuy nhiên, hãng này cho biết sẽ đàm phán để hạ số tiền phải trả trên mỗi sản phẩm xuống còn 10 USD. Theo ước tính, nếu Samsung phải trả 15 USD trên một smartphone Android cho Microsoft thì số tiền mà họ mất đi hàng năm lên tới 1 tỉ USD. Trước đó vào tháng 04/2010, Microsoft cũng đã thành công trong việc yêu cầu HTC trả cho hãng này 5 USD trên mỗi sản phẩm điện thoại thông minh chạy Android bán ra thị trường.

146 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

blu3sky89
ĐẠI BÀNG
13 năm
MS dc quả trúng đậm rồi
nếu samsung chịu ra mắt mỗi năm khoảng 10 mẫu windows phone giống htc thì chỉ phải trả 5 $ thôi, Ms cũng vì tương lai của wp thôi mà, sony và moto chắc sắp phải trả một cục to đây
sang84119
TÍCH CỰC
13 năm
hazzz! nhờ cái bản quyền này mà giàu lại càng giàu nhỉ:mstickle: mà mấy cái bản quyền này chắc ko có kết quả với mấy thằng Tàu hen 😆
bạn nói sai hết rùi. Tàu cũng phải trả tiền, nếu dùng bản quyền của MS, vì MS đăng ký bản quyền ở cấp thế giới bất cứ cty nào cũg k dc vi phạm nếu dùg ság chế của MS phải có sự cho phép của MS.
Đúng là Tàu cũng phải trả tiền nhưng mà vấn đề là có bắt được nó trả hay không. Chứ như apple nó kiện cái meizu mà có thấy được gì đâu. Cùng lắm chỉ nắm được những công ty lớn có thương hiệu 1 chút của TQ thôi chứ mấy cái công ty nhỏ lẻ nó nhái công khai cũng có ai làm gì được đâu.
Bởi thế hàng tàu mới chất lượng kém và nhãn hiệu tàu mới ở dưới đáy XH. Nếu muốn gia nhập TG thì phải chơi theo luật TG thôi.

HTC chỉ 5 USD mà sao SS bị bắt trả tới 15 USD, đắt hơn 3 lần luôn
nmmvnnnet
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nếu vậy thì thằng Táo cũng phải trả cho MS. Mấy chuyện này vui quá đi mất.
nắm người có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu , thằng khựa chó , thì kiện nó bằng niềm tin à:cold:khựa chó chẳng nói lên được điều gì cả , nên ms se kô wan tâm đâu , rồi Moto hay SS và SE sẽ cùng chung số phận:eek: đã đến thời ms ngồi rung đùi lượm lúa😁
ủng hộ việc làm của MS,cứ thu tiền của các máy chạy android rồi đem tiền đó đầu tư cho window phone ;););)
Android xài bản quyền gì của Microsoft ta
spkt02cdt
ĐẠI BÀNG
13 năm
ủa sao HTC chỉ trả có 5 USD vậy ta.
Android cũng nên đăng ký bản quyền luôn đi, để thu tiền lại của iOS 5 nữa chứ nhỉ? sáng chế của con người chung quy lại là vì lợi ích cá nhân thôi.
Hình như androisd được phát triển từ hệ điều hành mở Linux của MS nên giờ MS mới kiện các hãng dùng androis để làm nền tảng cho HĐH của di động.
dotapro
TÍCH CỰC
13 năm
Linux ko phải của MS...
ở trong bài đã nói cái MS yêu cầu là "bản quyền về kết nối, định dạng file nhạc/video mà máy hỗ trợ, các nền tảng chung..."
anhduan
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ùi.! MS phát triển bao nhiêu năm như thế. Nói về số lượng bằng sáng chế và công nghệ chắc là vô đối rồi.!
mr.heosua
TÍCH CỰC
13 năm
khổ thân samsung hết vụ này vụ nọ gắng lên nhá con rồng châu á phải phát triển bền vững chứ chúc samsung làm ăn tốt đẹp
kimsongsing
ĐẠI BÀNG
13 năm
dạo này mấy vụ liên quan đến bằng sáng chế có vẻ đang gia tăng
MS đang mài dao sẵn rồi :cold:, sau SS sẽ là con mồi nào đây :smoke:
Tất cả các nhà sx android đều phải trả, số tiền trả tùy theo tjora thuận, nhưng không bao giờ lên tới 15 us, vì win7 hoàn chỉnh mới là 15 us. Còn android dùng một số bản quyền thôi.
Nếu đặt mua sáng chế trước khi sản xuất sản phẩm thi giá có khi là khác.nhưng đằg này k nói mà lấy cuả ng ta dùng cho mìh sinh lợi cho mình là nogood. Còn htc có mối thân tình với ms hơn ss nhìu lên có giá mềm hơn.
Số tiền thu được thu được từ Android còn nhiều hơn từ WP7! Hay thật!
HTC trả 5usd còn samsung trả gấp 3 vì can tội không ưu tiên phát triển các thiết bị chạy window phone 7. hoan hô
ai làm gì làm. điện thoại rẻ bền đẹp là mua. còn lại ko liên quan đến mình. SS trả đi..ko trả là người dùng bị thiệt.
SS trả thì người dùng vẫn thiệt đó bạn vì phí đó sẽ được tính vào giá thành và cuối cùng là người tiêu dùng trả chứ có phải SS trả đâu.
Ms ngồi không hưởng lợi, Máy cái bản quyền này chỉ làm thiệt thồi người sử dung thôi...
quanth
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ai bảo là ngồi ko? MS đã đổ cả đống tiền vào nghiên cứu các sáng chế, các hãng khác ko phải bỏ chi phí ra nghiên cứu thì tất nhiên là phải trả tiền cho MS vì những thứ họ sử dụng của MS là đúng rồi.
Cũng như cậu nếu bỏ công sức, tiền của ra để nghiên cứu phát triển 1 cái gì đấy, rồi cái kết quả đó bị thằng khác nó dùng chùa thì cậu có chịu ko
đồng ý với bác này, bỏ tiền ra nghiên cứu mới có được bằng sáng chế thì làm gì có chuyện để thằng khác xài chùa được
hajzzz nếu bác ngồi không thì dù cho bác có ngồi mấy ngàn năm hay đầu thai mấy chục kiếp thì cũng không có ai chịu trả cho bác 1/1000$ nào đâu!
em_ut
TÍCH CỰC
13 năm
Nói vậy mà cũng nói được. Chẳng tự nhiên ngồi không mà lại được hưởng đâu, SS hay HTC cũng đâu phải thằng ngu mà tự nhiên đem tiền cho không thằng MS. MS nó cũng phải đầu tư biết bao nhiều tiền bạc và chất xám để có những công nghệ mà android sử dụng thì mới thu được tiền đó chứ. Bản thân người dùng cũng chẳng thiệt hại gì mà là công bằng thôi vì được hưởng những tiện ích từ MS cung cấp cho Android thì phải trả tiền là công bằng thôi. Bản thân mình cũng vẫn xài software lậu của MS và các hãng khác nên mình cũng ko dám lên án ai nhưng bệnh chung của những người không rành công nghệ mà quen xài lậu thì chỉ thấy software quá đơn giản, trong khi để có được những dòng code đó phải tốn bao nhiêu công sức của nhiều người. Còn việc trả tiền ít hay nhiều phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các hãng và MS.
Ngồi không hưởng lợi....? Có biết chi phí + thời gian cho R&D 1 công nghệ tốn kém thế nào ko?
Hjx! Thế giới loạn bản quyền! E cũng đang mong đi đăng kí lấy cái gì đó sau chỉ việc ngồi hót tiền! Keke
Khổ thân SS hết bị Apple đè đầu lại đến Microsoft cưỡi cổ............................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019