Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Microsoft sẵn sàng ra tòa kiện ủy ban thương mại Mỹ nếu không được sáp nhập với Activision Blizzard

P.W
4/12/2022 17:15Phản hồi: 33
Microsoft sẵn sàng ra tòa kiện ủy ban thương mại Mỹ nếu không được sáp nhập với Activision Blizzard
Bloomberg vừa dẫn nguồn tin giấu tên, nói rằng Microsoft hoàn toàn sẵn sàng để chiến đấu về mặt pháp lý để hoàn tất thương vụ mua lại hãng game Mỹ khổng lồ Activision Blizzard. Trước đó, có những nguồn tin nói Microsoft sẵn sàng đưa ra thương vụ với Sony để trong vòng 10 năm tới, các phiên bản game bắn súng Call of Duty vẫn được phát hành trên những cỗ máy PlayStation. Đó là động thái giúp xoa dịu những lo ngại về cạnh tranh không công bằng từ phía các nhà quản lý thuộc chính phủ từ phía Microsoft.

Còn bây giờ, Bloomberg cho biết, nhà sản xuất máy chơi game Xbox vẫn chưa có những trao đổi với FTC về những giải pháp giúp xoa dịu những lo ngại độc quyền từ phía nhà quản lý thị trường của Hoa Kỳ. FTC đang hoàn tất cuộc điều tra chống độc quyền đối với thương vụ Microsoft mua Activision với giá 68,7 tỷ USD. Con số này tạo ra thương vụ giá trị lớn nhất thế giới công nghệ, vượt qua cả con số 67 tỷ USD mà Dell bỏ ra để mua lại EMC hồi năm 2015. Con số như vậy thì lẽ đương nhiên, các nhà quản lý cũng sẽ phải vào cuộc.

Sau khi hoàn tất điều tra, FTC sẽ đưa ra quyết định có đem Microsoft ra tòa án Mỹ để chặn thương vụ này hay không. Và nếu điều đó xảy ra, Microsoft hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với cơ quan quản lý thị trường thuộc chính phủ Mỹ, và để thẩm phán đưa ra phán quyết. Nhà phân tích chống độc quyền của Bloomberg, cô Jennifer Rie cho rằng sẽ không bất ngờ nếu FTC quyết định khởi kiện, nhưng chưa chắc cơ quan quản lý đã có đủ khả năng giành chiến thắng, và cuộc chiến pháp lý sẽ diễn ra trong rất nhiều năm. Trong khi đó Microsoft kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trước ngày 30/6/2023.

Nhiều nguồn tin đều khẳng định rằng, Microsoft chắc chắn sẽ có nhiều động thái xoa dịu FTC hay bất kỳ nhà quản lý thị trường của các quốc gia nào khác, trong đó có cả châu Âu. Một trong số đó, như lo ngại của Sony, chính là việc để Call of Duty là một trò chơi đa nền tảng, chứ không độc quyền trên Xbox và PC Windows.

Theo WCCFTech
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cuộc chiến này chỉ thấy ví tiền luật sư nặng hơn mà thôi, chứ người tiêu dùng không có lợi gì nhiều.
@tranquan1988 Lợi ít nhiều không biết , chứ microsoft mà sát nhập thành công rồi nó nhét vô gói pc game pass đang bán giá 59k tháng là thấy lợi cho người chơi pc rồi đấy =))
@Hồ Đăng Khoa lúc đó giá khác chứ, có thể là gói pass + với giá cao hơn chẳng hạn
@kehuydietngo nhưng mà vẫn ngon dù có lên 100k 1 tháng, thằng Sony là sợ nó cứ có game mới là MS nó push lên. Sony có dám chơi vậy đâu
@kehuydietngo giờ nếu Game Pass PC có tăng giá lên 100k nó vẫn hời chán so với bỏ 70$ mua game 😃 ví dụ mình muốn chơi game đó thì mình sub 1 tháng chơi đúng game đó thôi. Như hồi A Plague Tale Requiem thì sub chơi 1 tháng ko nghỉ sub 😃) đỡ tốn tiền kaka
@Oliver Phan Kể cả có chơi online cũng 1 năm là cùng. Vì ra bản mới rồi. Sub 1 năm cũng có 1,2 củ. Bằng tiền mua game gốc.
Mic sát nhập hay là mua Blizzard vậy ??? mod tinhte ngày càng tinhte
@thanhlambk Mic bán mình. Mic trong cơn giãy chết r 😂
hocleloi
ĐẠI BÀNG
một năm
@B L A Z E Mic đúng là tiền nhiều như núi
@thanhlambk tiêu đề hơi ngược 😆
@thanhlambk Activision Blizzard mua lại Microsoft nhé bác
Ông dịch thuật chán, coppy cũng dịch lại dễ hiểu cái dc k, đọc tiêu đề tôi tưởng micro bị cty kia mua lại
@lecongminhblogshost đó gọi là M&A là viết tắt của từ Mergers – Sáp nhập và Acquisitions – Mua lại. M&A là hành động giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp thông qua việc mua bán và sáp nhập các sản phẩm, dịch vụ hoặc mua bán/sáp nhập 2 doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường kinh tế.
trong trường hợp này MIC mua lại ACT và sáp nhập vào mảng game của mình, sau khi sáp nhập thì MIC để ACT hoạt động độc lập hay xóa sổ luôn thì còn chưa biết
@kevin2210 Chào bạn, mình đủ trình độ để hiểu, nhưng mình đang nói tiêu đề khó hiểu cho mọi người. Còn ông viết dài dòng thế tôi không đọc đâu, thừa thãi
Huhu. Make Blizzard great again. Từ ngày rơi vào tay activision càng ngày càng nát.
Viết bài xong có đọc tiêu đề k mod? Hay chỉ biết đi copy paste
Nhìn thấy số tiền là ớn rồi 😔
ối giồi ôi huấn rose.gif
lazy0338
ĐẠI BÀNG
một năm
dạo này mấy ông lớn chịu khó đua nhau ra tòa quá
Cười vô mặt
anlamana
ĐẠI BÀNG
một năm
phan ôly lo sốt vó
Cười vô mặt
anlamana
ĐẠI BÀNG
một năm
Phan ôly lo số vó kkk
anfang
TÍCH CỰC
một năm
Chơi tới luôn anh M$.
Sony lo mất CoD nên lo ngay ngáy, MW2 toàn best seller, top lượng người chơi trên PS5 😆
Sống bên Mỹ nền dân chủ thích thật. 1 công dân thôi cũng có thể kiện được cả ông Tổng Thống ra toà. Thậm chí đưa ông ta ngồi tù hoặc bồi thường tiền ngay. Thích 🤣🤣🤣🤣🤣
@Emranhieulam1990 nhưng đen thì một thằng hề sẽ lên làm tổng thống trong ít nhất 4 năm, mẽo chưa tới số thôi 😆
@Emranhieulam1990 Mơ mộng quá bạn ơi
@vqt907 Thằng hề lên làm TT là lỗ hổng của quyền lực về tay một số lợi ích làm giả kết quả bầu cử. Nếu là một nước dân chủ tam quyền phân lập hoàn hảo thì xác xuất xảy ra gần như bằng 0.

Trong khi đó, Mấy nước độc tài toàn mấy thằng hề chứ đâu, đến khi bị dân nổi dậy thì chết không thể xấu xí hơn 😃 Putin nước Nga là một ví đụ khi mám bố cái ghế không chịu từ bỏ TT.Nga dù đã ngồi 20 năm.
Về kiện độc quyền thì MS kinh nghiệm đầy mình rồi 😁
Microsoft toàn chơi kèo khó nên dính kiện antitrust hoài luôn 😁
Microsoft không có gì ngoài tiền, vung ra thì cũng chót lọt thôi
MS trong cơn "rẫy" chết. Má dịch chán vậy copy ko nhìn hay sao thế ông ơi
katz
ĐẠI BÀNG
một năm
ôi, ông Sony suốt ngày mang chiêu bài có lợi cho người tiêu dùng. cái PS Store bán thì đắt lòi, ko bao giờ thấy có sale.
anlamana
ĐẠI BÀNG
một năm
phan ôly khóc thét

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019