Microsoft vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc bán phần mềm dựa trên nền tảng đám mây

Duy Luân
21/10/2014 13:13Phản hồi: 0
Microsoft vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc bán phần mềm dựa trên nền tảng đám mây
scott-guthire-microsoft-2.jpg

Trong thời gian gần đây chúng ta được nghe Microsoft nói rất nhiều về việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực điện toán đám mây, về khả năng của hãng trong việc vận hành các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin từ nhỏ đến lớn để dùng cho các doanh nghiệp, và về mảng di động. Tuy nhiên, chỉ riêng đám mây và dịch vụ thì sẽ không giúp ích được nhiều cho Microsoft, thay vào đó, chính các phần mềm và ứng dụng mới là thứ mở ra tương lai mới cho tập đoàn.

Nói như vậy không có nghĩa là hai mảng đám mây và dịch vụ không quan trọng, nhưng chúng là một cuộc chơi mà Microsoft cần phải chứng tỏ rằng mình có thể tham gia. Mới đây CEO Satya Nadella cùng giám đốc mảng cloud Scott Guthrie đã thuyết trình về 19 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Microsoft, về khoảng tiền 4,5 tỉ USD mỗi năm công ty chi ra hằng năm để phát triển cơ sở hạ tằng cũng như thiết kế cả triệu cỗ máy server. Tuy nhiên, họ lại không nói về những thế mạnh của riêng mình, những thứ mà các đối thủ cạnh tranh như Google hay Amazon Web Services không có. Thay vào đó, Microsoft dường như đang có ý rằng "Bạn thấy đấy, cả ba có thể cùng nhảy vào cuộc chơi".

Nếu chỉ xét riêng về khả năng mở rộng mạng lưới máy chủ với giá thành thấp thì chưa chắc Microsoft có thể thắng được hai đối thủ nói trên, thậm chí có khi hãng còn không muốn thắng. Định hướng trở thành "Dell, HP hay IBM của điện toán đám mây" không hẳn là danh hiệu mà Microsoft, Google hay Amazon muốn thừa hưởng.

Nhưng nếu chúng ta nhìn xuống phần chìm của tảng băng thì lợi thế của Microsoft bắt đầu lộ diện: chính là phần mềm của công ty. Microsoft đã bán được hàng triệu bản quyền Windows và Office ở khắp nọi trên thế giới, đó là chưa kể đến các phần mềm chuyên dùng như Microsoft Dynamics, SQL Server, Windows Server vốn đang có mặt rộng rãi trên hệ thống máy tính của nhiều doanh nghiệp. Bằng cách tận dụng các phần mềm nói trên, kết hợp với nền tảng đám mây Azure và những công cụ khác, Microsoft có thể đảm bảo rằng môi trường của máy khách (nằm ở phía khách hàng) sẽ tương thích hoàn toàn với môi trường server (ở phía Microsoft).

Microsoft thậm chí còn không cần bấu víu vào mảng phần mềm doanh nghiệp mà hãng đã bỏ nhiều năm trời xây dựng. Hồi đầu tuần này công ty đã giúp thiệu Cloud System Platform, một bộ dịch vụ Azure cho phép người dùng cài lên máy chủ của riêng họ, và nó thậm chí còn được cài sẵn trên một số phần cứng của Dell. Nói cách khác, Azure giờ đây vừa là một nền tảng đám mây, vừa là một phần mềm mà công ty có thể đem bán. Động thái này cho thấy rằng bên cạnh các phần mềm truyền thống như Windows, SQL Server thì Microsoft cũng có cả những sản phẩm mới để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này.

microsoft-linux-satya-nadella.jpg
Microsoft sẵn sàng chạy Linux trên các máy chủ Azure của mình nếu như khách hàng có yêu cầu

Cũng mới đây, CEO Nadella đã nói rằng khi Microsoft nói "đặt di động lên hàng đầu" thì nó có nghĩa là "tính di động của việc trải nghiệm đối với từng người dùng một". Cuối cùng, sau nhiều năm chỉ nói mà chưa làm nhiều, Microsoft dưới thời Nadella dường như rất nghiêm túc trong việc mang lại một trải nghiệm thống nhất mặc cho phần mềm và hay nền tảng mà người dùng đang xài có là gì đi nữa.

Microsoft biết cách xây dựng những phần mềm thương mại và họ biết cách bán chúng. Chính vì thế, đây sẽ tiếp tục là một công cụ kiếm tiền của công ty và là một bước đệm giúp Microsoft tiến nhanh hơn đến mô hình kinh doanh xoay quanh điện toán đám mây và di động mà hãng đang theo đuổi.

Nguồn: GigaOM
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019