Vừa rồi tại ArtScience Museum Singapore, hãng đồng hồ Thụy Sỹ Mido đã tổ chức sự kiện thứ 04 trong khuôn khổ các buổi kỷ niệm thương hiệu này tròn 100 năm lịch sử.
Không chỉ đánh dấu bước đường 1 thế kỷ tồn tại mà bản thân Mido tại sự kiện này cũng giới thiệu hai mẫu đồng hồ dành cho các chị em, đó là Baroncelli Day & Night, và mới nhất trong bộ sưu tập dành cho phái đẹp là Mido Rainflower, với những đường nét phá cách và đầy cá tính.
Mình thực sự thấy Mido chuẩn bị cho sự kiện rất kỹ lưỡng, ngay cả ở concept của sự kiện.
Chiếc đồng hồ mang tên Rainflower, lấy cảm hứng từ loài hoa vũ huệ, được giới thiệu bên trong khuôn viên của bảo tàng hiện đại với những đường nét kiến trúc lấy cảm hứng cũng từ một loài hoa. Và ở sự kiện này, với chủ đề “Quá khứ, hiện tại, tương lai”, Mido không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới sẽ được bán ra trong năm 2019, mà còn đem tới đây những chiếc đồng hồ đeo tay dành cho phái yếu được thương hiệu Thụy Sỹ này chế tác từ cả trăm năm về trước.
Quảng cáo
Nếu như Baroncelli Day & Night là một bước nâng cấp cho mẫu đồng hồ đã ra mắt trước đó, với mặt dial kết hợp những đường nét cổ điển cho các quý bà, thì Rainflower lại là một hướng đi khác với cảm quan đương đại trong từng đường nét, từ vỏ đồng hồ thép hoặc mạ PVD vàng hồng, cho đến cả mặt đồng hồ với hai kim giờ và phút phong cách leaf hands cong uyển chuyển. Bản thân dial mặt cát cũng có những đường cong rất hợp với đường nét của kim giờ và kim phút, giống như một bông hoa đang nở bên trong vậy.
Tuy nhiên trong khi bộ vỏ kích thước 34mm với những chi tiết mô phỏng cánh hoa, cùng bộ kim chỉ giờ thực sự quyến rũ, cá nhân mình thấy Mido Rainflower thiếu đi một chút cá tính ở mặt đồng hồ, khi ô ngày đặt ở mốc 6h có nét tương đồng với không ít những sản phẩm khác, ví như Baroncelli chẳng hạn. Kỳ thực thiết kế như thế này bị phụ thuộc vào bộ máy bên trong chiếc đồng hồ.
Quảng cáo
Rainflower vẫn sử dụng bộ máy Mido Caliber 80, và như tên gọi của nó, bộ cót bên trong của chiếc đồng hồ này trữ được cỡ 80 tiếng để chiếc đồng hồ hoạt động liên tục mà không cần lên cót hoặc lắc tay để búa lên cót làm việc. Đối với các anh em, thời gian trữ cót lâu là một lợi thế về mặt công nghệ để khoe khoang chiếc đồng hồ với nhau, vì bản thân anh em đeo đồng hồ cũng rất chăm chỉ, chẳng mấy khi sợ hết năng lượng trữ trong cót.
Còn đối với các chị em, thời lượng trữ cót 80 tiếng lại giúp họ theo một cách khác, khi hầu hết nữ giới đều chẳng mấy quan tâm đến khía cạnh máy móc và chăm chút cho chiếc đồng hồ. Lấy ví dụ cuối tuần không dùng đến đồng hồ, thì thời lượng cót như thế này đủ để Mido Rainflower trụ qua hai ngày không đụng đến, để sáng thứ 2 đi làm, đồng hồ vẫn chạy như bình thường.
Một cái rất hay mà mình để ý ở Mido Rainflower là springbar cố định dây đồng hồ có nút tháo nhanh, nghĩa là thay vì phải đem ra thợ hoặc nhờ các anh em dùng công cụ “khều” dây, các chị em hoàn toàn có thể đổi dây da cho Rainflower rất nhanh bằng cách kéo khóa lò xo và rút dây ra. Toàn bộ quá trình thay dây có lẽ mất không đầy 1 phút, rất tiện cho các chị em thích thay đổi phong cách.
Nhắc đến chuyện thay đổi, thì bản thân Mido cũng đang có một trang web để các chị em tự tạo ra phiên bản Rainflower cho riêng mình ở địa chỉ https://rainflower.midowatches.com. Từ vỏ đồng hồ, màu sắc của dial, chi tiết indice trên dial (cọc số, đá quý) hay cả dây đồng hồ với nhiều chất liệu như da cá sấu, da thằn lằn đều có thể thay đổi được để tạo ra chiếc đồng hồ mang cá tính riêng. Cái này mình thấy rất ít hãng làm được như Mido khi hầu hết đều chỉ có một vài phiên bản có sẵn trên trang web để lựa chọn. Đại diện Mido cho biết, trang web này cho phép mọi người tạo ra chiếc Rainflower riêng cho bản thân mình, chia sẻ lên các mạng xã hội và có cơ hội trúng chuyến du lịch Singapore hoặc 1 trong 10 chiếc Rainflower khi nó được bán ra chính thức vào tháng 05 năm sau.