Không biết anh em thấy thế nào chứ mình cực phiền vì cái khoản thông báo của Android. Mình nghĩ nó đúng nghĩa thông báo, tức là có gì thay đổi, có gì mới là thông báo liền. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy nhưng mình quen với việc ít thấy thông báo và những thông báo không hiện ở trên thanh trạng thái.
Bỏ qua những thông báo từ Telegram, Facebook, tin nhắn… đại khái là những thông báo quan trọng thì tất cả những thứ còn lại mình thấy phiền. Chưa kể là nhiều ứng dụng mua sắm, thương mại… giờ lại còn tích cực push đủ loại thông báo về nữa. Ở trên iPhone hay trên Android thì với những ứng dụng gửi thông báo, mình tự tay vào cài đặt để tắt hẳn thông báo của ứng dụng đó đi, tránh làm phiền về sau. Cách này cần thời gian, tức là app nào gửi thông báo thì sẽ tắt đi luôn.
Android có cách quản lý khác với iOS khi thông báo hiển thị trên thanh trạng thái còn iOS thì không. Bù lại, iOS hiển thị tràn lan thông báo ở màn hình khóa còn Android thì có tùy chọn chỉ hiển thị biểu tượng nên nhìn gọn gàng hơn (mình dùng One UI). Mình quen nhìn lên cái thanh trạng thái mà không có thông báo trên đó nên khi dùng Android thì thấy mấy thông báo xuất hiện tràn lan, do thói quen lại phải kéo xuống để xóa. Mình đọc sách bằng app Kindle thì tải một cuốn sách về nó cũng thông báo là đã tải, tải hình ảnh về máy nó cũng báo, rồi quay video xong chỉnh sửa đoạn video đấy nó cũng báo video mới đã được lưu vào bộ nhớ… Bởi vậy mình nói nó đúng nghĩa là thông báo, tức có gì thay đổi thì thông báo liền. Nghĩ một cách tiêu cực chút thì nó giống như kiểu thông báo là đã làm thành công vậy, còn không có gì tức là lỗi hoặc quá trình vẫn đang diễn ra.
Nhưng bù lại cũng có cái hay của việc hiển thị thông báo trên thanh trạng thái, ví dụ ứng dụng AirVisual, mình để nó hiển thị chỉ số không khí trên đó, nhìn lên biết hôm nay trời thế nào. Hoặc còn nhiều cái hay ho nữa mà mình chưa biết, chưa khai thác.
Thêm nữa, nhiều máy Android vừa hiển thị thông báo trên thanh trạng thái, vừa hiển thị ở trên icon ứng dụng, như vậy hơi thừa, chỉ cần một trong hai là đủ. Android đã quản lý thông báo tốt hơn nhưng nếu có một cách nào đó để tránh hiển thị tràn lan và bất cứ cái gì cũng thông báo thì sẽ ít gây phiền hà hơn rất nhiều.
Bỏ qua những thông báo từ Telegram, Facebook, tin nhắn… đại khái là những thông báo quan trọng thì tất cả những thứ còn lại mình thấy phiền. Chưa kể là nhiều ứng dụng mua sắm, thương mại… giờ lại còn tích cực push đủ loại thông báo về nữa. Ở trên iPhone hay trên Android thì với những ứng dụng gửi thông báo, mình tự tay vào cài đặt để tắt hẳn thông báo của ứng dụng đó đi, tránh làm phiền về sau. Cách này cần thời gian, tức là app nào gửi thông báo thì sẽ tắt đi luôn.
Android có cách quản lý khác với iOS khi thông báo hiển thị trên thanh trạng thái còn iOS thì không. Bù lại, iOS hiển thị tràn lan thông báo ở màn hình khóa còn Android thì có tùy chọn chỉ hiển thị biểu tượng nên nhìn gọn gàng hơn (mình dùng One UI). Mình quen nhìn lên cái thanh trạng thái mà không có thông báo trên đó nên khi dùng Android thì thấy mấy thông báo xuất hiện tràn lan, do thói quen lại phải kéo xuống để xóa. Mình đọc sách bằng app Kindle thì tải một cuốn sách về nó cũng thông báo là đã tải, tải hình ảnh về máy nó cũng báo, rồi quay video xong chỉnh sửa đoạn video đấy nó cũng báo video mới đã được lưu vào bộ nhớ… Bởi vậy mình nói nó đúng nghĩa là thông báo, tức có gì thay đổi thì thông báo liền. Nghĩ một cách tiêu cực chút thì nó giống như kiểu thông báo là đã làm thành công vậy, còn không có gì tức là lỗi hoặc quá trình vẫn đang diễn ra.
Nhưng bù lại cũng có cái hay của việc hiển thị thông báo trên thanh trạng thái, ví dụ ứng dụng AirVisual, mình để nó hiển thị chỉ số không khí trên đó, nhìn lên biết hôm nay trời thế nào. Hoặc còn nhiều cái hay ho nữa mà mình chưa biết, chưa khai thác.
Thêm nữa, nhiều máy Android vừa hiển thị thông báo trên thanh trạng thái, vừa hiển thị ở trên icon ứng dụng, như vậy hơi thừa, chỉ cần một trong hai là đủ. Android đã quản lý thông báo tốt hơn nhưng nếu có một cách nào đó để tránh hiển thị tràn lan và bất cứ cái gì cũng thông báo thì sẽ ít gây phiền hà hơn rất nhiều.