MIT phát triển AI nhận diện người mắc COVID-19 chỉ bằng… tiếng ho, chính xác 98.5%

P.W
2/11/2020 8:24Phản hồi: 33
MIT phát triển AI nhận diện người mắc COVID-19 chỉ bằng… tiếng ho, chính xác 98.5%
Cover_Covid.jpg

Các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo tại học viện MIT vừa rồi đã phát triển được một AI có thể nhận diện được triệu chứng ho chỉ bằng âm thanh thu vào microphone để phát hiện ra liệu một người có dương tính với COVID-19 hay không, ngay cả khi người đó không thể hiện những triệu chứng nổi bật khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Để làm được điều này, AI được huấn luyện để phát hiện ra những khác biệt dù là nhỏ nhất thể hiện qua âm thanh con người ho, nhận diện được những thay đổi do virus SARS-CoV-2 gây ra đối với hệ hô hấp của con người.

Một hệ thống neural network sẽ nhận diện âm thanh liên quan tới âm vực từ thanh quản. Một neural network khác thì lắng nghe trạng thái của tiếng ho để nhận diện tác động đến hệ thần kinh của người nghi nhiễm bệnh. Neural network thứ ba đo đạc những thay đổi về hiệu suất hô hấp khi ho. Kết hợp ba AI đó với thuật toán kiểm soát sự suy thoái của cơ trong quá trình ho, AI của các nhà nghiên cứu tại MIT sẽ vẽ được một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của một con người.

Trong những phép thử đầu tiên, AI của MIT chính xác đến kinh ngạc, khi nhận diện được 98.5% số ca mắc COVID-19 đã được xác nhận, thông qua việc ghi âm tiếng ho rồi phân tích, và nhận diện được 100% số ca không có triệu chứng. Nhưng dĩ nhiên bài thử nghiệm này cũng có những hạn chế riêng của nó. Công nghệ này không được dùng để xét nghiệm những người có triệu chứng rõ ràng, vì khi ấy tiếng ho sẽ bị những triệu chứng khác tác động, AI không phân tích chuẩn nữa. Và chưa kể, dù thử nghiệm chính xác, nhưng AI không thể nào thay thế được những biện pháp xét nghiệm truyền thống như PCR.

Dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang kỳ vọng sẽ phát triển được một ứng dụng thân thiện với mọi người, qua đó tạo ra một công cụ xét nghiệm ban đầu hiệu quả để ngăn chặn tốc độ lây lan của virus. Thậm chí các nhà khoa học còn tham vọng tới mức kỳ vọng rằng ứng dụng có thể “nghe lén” tiếng ho của chúng ta hàng ngày để có kết quả phân tích chính xác nhất. Dù vậy, vấn đề bảo mật và riêng tư luôn là vấn đề gần như tách biệt so với tính hiệu quả của ứng dụng phân tích này, và không nên lồng ghép chung hai vấn đề để nâng cao quan điểm. Đấy sẽ là một chủ đề khác, bàn luận theo cách khác.

Theo Engadget
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tui là tui ko tin rồi đó. Hết chó tới AI.
@kcatter Thì mấy tháng trc tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Lancet gì đó cũng đăng bài về tác dụng của hydroxychloroquine trong điều trị covid nè. Xong cuối cùng thuốc này bị bác 😅

Cho nên giờ hết tin đc mấy cái nghiên cứu này rồi 😙
Al giờ vô địch thiên hạ. Nếu ai còn nhớ những câu nói của Al về chiến tranh với con người mới biết nó sợ thế nào
Cũng may không phải bạn hàng xóm mình phát minh ra, không thì dân đen lúc nào cũng phải kích hoạt mic điện thoại.
AI muôn nơi
Ho
Át xí 🤣😝
AI bắt tay chính phủ sau đó phủ đầu luôn chính phủ, điều đen tối sẽ không xa ha!
Adu vjp, cái nhận diện mắc COVID-19 bằng tiếng ho này nghe hay ho phết 😆
Báo lá cải, gặp phải cái micđiện thoại để thì cũng tắt điện.
Thấy nó ảo ảo sao á 😅
oxechip
TÍCH CỰC
3 năm
Các siêu thị , ngân hàng sẽ bắt buộc các bạn ho trước khi bước vào
oxechip
TÍCH CỰC
3 năm
Ai ko ho, nhân viên sẽ cầm chổi lông gà ...
lumisu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Vấn đề 98,5% là độ nhạy hay độ đặc hiệu. Mình nhắm mắt bảo 1 ông ho không nhiễm covid cũng đúng gần 100% rồi.
Dựa trên tiếng ho mà đoán Chính xác 98,5% là ko tin rồi.
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
😀
Ngon bằng bulezone ko
qua2007
TÍCH CỰC
3 năm
ngon
daibt
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thử nghiệm ở đâu rồi...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019