Viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã vừa cho đốt thử thành công một chiếc động cơ rocket cỡ nhỏ được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ in 3D với vỏ bằng nhựa. Nhựa quá dễ nóng chảy, cứ ngỡ cả khối động cơ sẽ chảy lỏng nhưng thật thú vị khi thấy nó có thể cháy trong khoảng vài giây và vẫn còn giữ nguyên hình dạng bên ngoài dưới dòng phản lực cực nóng.
Nhóm phát triển Rocket Team đến từ MIT cho biết ngay từ đầu họ đã có ý định đốt thử động cơ ít nhất là 2 lần. Lần thử nghiệm đầu tiên rất thành công, họ sử dụng ít nhiên liệu đẩy hơn, gây ra ít nhiệt và áp suất thấp hơn. Kết quả là động cơ đã đạt được dòng khí nén siêu thanh và tạo ra lực đẩy. Cấu trúc động cơ vẫn được giữ ở tình trạng tốt, chỉ một vài mm nhựa tại họng xả bị bào mòn đi do dòng phản lực.
Công nghệ in 3D kim loại hiện đang rất đắt bởi những chiếc máy in có chi phí lên đến hàng trăm ngàn đô. MIT sử dụng máy in 3D nhựa thông thường, cụ thể là chiếc Markforged Mark Two và giá bán của nó rẻ hơn, khoảng 13500 đô và mức giá này vẫn có thể tiếp cận được đối với những nhóm nghiên cứu như Rocket Team của MIT. Trong tương lai, nhóm sẽ khai thác những động cơ lớn hơn, có độ giãn nở tốt hơn và thậm chí là những trang thiết bị bay.
Nhóm phát triển Rocket Team đến từ MIT cho biết ngay từ đầu họ đã có ý định đốt thử động cơ ít nhất là 2 lần. Lần thử nghiệm đầu tiên rất thành công, họ sử dụng ít nhiên liệu đẩy hơn, gây ra ít nhiệt và áp suất thấp hơn. Kết quả là động cơ đã đạt được dòng khí nén siêu thanh và tạo ra lực đẩy. Cấu trúc động cơ vẫn được giữ ở tình trạng tốt, chỉ một vài mm nhựa tại họng xả bị bào mòn đi do dòng phản lực.
Mặc dù được chế tạo chỉ để dùng một lần nhưng họ vẫn quyết định thử lần 2. Lần này, nhóm đã sử dụng nhiều nhiên liệu đẩy hơn và họng xả vốn đã bị mòn ở lần thử đầu tiên nhanh chóng chảy và nó bị nở quá rộng để có thể duy trì dòng khí nén ở tốc độ siêu thanh. Động cơ trở nên không ổn định, dòng khí ở họng xả chỉ họng xả rơi xuống tốc độ cận âm và không thể tạo ra nhiều lực đẩy.Công nghệ in 3D kim loại hiện đang rất đắt bởi những chiếc máy in có chi phí lên đến hàng trăm ngàn đô. MIT sử dụng máy in 3D nhựa thông thường, cụ thể là chiếc Markforged Mark Two và giá bán của nó rẻ hơn, khoảng 13500 đô và mức giá này vẫn có thể tiếp cận được đối với những nhóm nghiên cứu như Rocket Team của MIT. Trong tương lai, nhóm sẽ khai thác những động cơ lớn hơn, có độ giãn nở tốt hơn và thậm chí là những trang thiết bị bay.
Theo: MIT