YouTuber MKBHD (Marques Brownlee) trong một video mới nhất cho biết, iPhone đang có những bước xử lý hậu kỳ hình ảnh không còn tự nhiên, hình ảnh trông giả tạo và chụp người với màu da không thật.
Trong video trước đó công bố về giải thưởng smartphone của năm, hệ thống camera của iPhone 14 Pro được đánh giá là tốt nhất, nhưng điều đó không nói lên toàn bộ vấn đề. iPhone 14 Pro và "hệ thống camera tốt nhất" đó đã bị Pixel 6a và Pixel 7 Pro đánh bại trong bài blind test camera do người dùng bình chọn, cũng do MKBHD tổ chức. Điều gì đang xảy ra với camera của iPhone?
Tất cả chúng ta đều biết rằng cảm biến trên những chiếc smartphone nhỏ hơn rất nhiều lần so với cảm biến trên một chiếc máy ảnh, vì vậy các hãng sản xuất như Apple, Google hay Samsung đều phải kết hợp với phần mềm, mà cụ thể ở đây là các bước xử lý hậu kỳ để cho ra một bức ảnh tốt nhất trên smartphone. Các thuật toán, các công nghệ hình ảnh được áp dụng vào camera của điện thoại qua từng năm và kết quả cho ra ngày càng tốt: chụp đêm, HDR, xoá phông, siêu zoom...bên cạnh các bước xử lý cơ bản như khử nhiễu, chỉnh cân bằng trắng, độ sáng, độ chi tiết...
Trong vài năm gần đây, riêng Apple đã giới thiệu 2 công nghệ mới trên camera của họ là Deep Fusion và Smart HDR, kết hợp nhiều bức ảnh ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để cho ra một bức ảnh cuối cùng tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều quá trình xử lý hậu kỳ diễn ra ở đằng sau, khiến cho những bức ảnh này trông không thực tế.
Theo MKBHD, hầu hết điện thoại đều sẽ xử lý tốt trong điều kiện thuận lợi, đầy đủ sáng và background không quá phức tạp, nhưng khi một bức ảnh có nhiều màu sắc, background phức tạp và ánh sáng không thuận lợi, quá trình xử lý sẽ khó khăn hơn và đặc biệt nó phải biết đâu là thiết lập tốt nhất cho những bức ảnh kiểu như vậy.
Trong video trước đó công bố về giải thưởng smartphone của năm, hệ thống camera của iPhone 14 Pro được đánh giá là tốt nhất, nhưng điều đó không nói lên toàn bộ vấn đề. iPhone 14 Pro và "hệ thống camera tốt nhất" đó đã bị Pixel 6a và Pixel 7 Pro đánh bại trong bài blind test camera do người dùng bình chọn, cũng do MKBHD tổ chức. Điều gì đang xảy ra với camera của iPhone?
Tất cả chúng ta đều biết rằng cảm biến trên những chiếc smartphone nhỏ hơn rất nhiều lần so với cảm biến trên một chiếc máy ảnh, vì vậy các hãng sản xuất như Apple, Google hay Samsung đều phải kết hợp với phần mềm, mà cụ thể ở đây là các bước xử lý hậu kỳ để cho ra một bức ảnh tốt nhất trên smartphone. Các thuật toán, các công nghệ hình ảnh được áp dụng vào camera của điện thoại qua từng năm và kết quả cho ra ngày càng tốt: chụp đêm, HDR, xoá phông, siêu zoom...bên cạnh các bước xử lý cơ bản như khử nhiễu, chỉnh cân bằng trắng, độ sáng, độ chi tiết...
Trong vài năm gần đây, riêng Apple đã giới thiệu 2 công nghệ mới trên camera của họ là Deep Fusion và Smart HDR, kết hợp nhiều bức ảnh ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để cho ra một bức ảnh cuối cùng tốt nhất. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều quá trình xử lý hậu kỳ diễn ra ở đằng sau, khiến cho những bức ảnh này trông không thực tế.
Theo MKBHD, hầu hết điện thoại đều sẽ xử lý tốt trong điều kiện thuận lợi, đầy đủ sáng và background không quá phức tạp, nhưng khi một bức ảnh có nhiều màu sắc, background phức tạp và ánh sáng không thuận lợi, quá trình xử lý sẽ khó khăn hơn và đặc biệt nó phải biết đâu là thiết lập tốt nhất cho những bức ảnh kiểu như vậy.
Quảng cáo

Như tấm ảnh chụp đêm giữa Pixel 7 Pro và iPhone 14 Pro trên đây, trong khi Google làm tốt thì iPhone 14 Pro của Apple lại cố gắng đẩy sáng lên nhiều hơn trên khuôn mặt của Marques, thành ra bức ảnh trông không tự nhiên. iPhone 14 Pro cũng cố gắng đẩy độ sắc nét của ảnh lên cao hơn bình thường so với những chiếc smartphone khác, làm màu da trông khác biệt và nó không thực tế.
Qua mỗi năm, không chỉ riêng Apple cải tiến thêm về các thuật toán xử lý hình ảnh của mình, và việc thêm nhiều bước hơn vào quá trình hậu kỳ đang làm cho hình ảnh chụp ra từ iPhone thay vì đẹp hơn thì lại làm chúng không tự nhiên hơn.
Cũng trong bài đánh giá camera iPhone 14 Pro của nhà phát triển ứng dụng chụp ảnh Halide cũng cho rằng iPhone đang xử lý hơi quá. Mỗi khi có background sáng, iPhone cũng cố gắng tăng độ sáng của những người trong ảnh, khiến cho tấm hình không còn tự nhiên và người thì rất trắng.
Tác giả bài viết trên 9to5Mac cũng đồng tình quan điểm của MKBHD và anh bạn dev của Halide, trong vài trường hợp thiếu sáng, iPhone xử lý quá đà như màu xanh không tự nhiên, xử lý nhiễu quá đà thay vì một tấm ảnh tối tự nhiên, nhiều noise. Tác giả còn trích dẫn một số luồng ý kiến dường như cũng đồng tình với điều này trên Reddit.
Tất cả những lời đánh giá đó cũng đều cho thấy rằng Apple đang muốn người dùng có một trải nghiệm chụp ảnh đơn giản nhưng hiệu quả cao nhất có thể. Thế nhưng qua những gì đã thể hiện, có vẻ như người dùng muốn Apple cho họ một tuỳ chọn để không kích hoạt Smart HDR, hay nói cách khác là bật, tắt Smart HDR thủ công.

Trong nhiều năm người dùng iPhone vẫn luôn "chê" rằng những chiếc điện thoại khác chụp ảnh không tự nhiên, nước ảnh quá giả tạo thì bây giờ Apple đang làm iPhone trở nên giống như vậy. Người dùng có thể chụp ảnh RAW nhưng điều đáng chú ý là ảnh ProRAW chụp trên iPhone cũng được xử lý hậu kì?
Phần anh em, anh em nghĩ sao về việc iPhone chụp ảnh ngày càng xử lý quá nhiều và không còn tính tự nhiên, anh em gặp trường hợp nào khiến hình ảnh chụp ra từ iPhone làm anh em không hài lòng không?
Theo 9to5Mac.