Vào hôm qua, blog công nghệ Aio technology của Trung Quốc đã tung ra video mổ bụng chiếc flagship mới nhất của Huawei là Mate 40 Pro, cho chúng ta thấy chi tiết bên trong thiết bị này.
Bắt đầu từ mặt lưng, các kỹ thuật viên đã làm nóng mặt sau trong khoảng 3 phút sau đó tháo nắp sau bằng các giác hút. Nắp lưng Mate 40 Pro tương đối dễ tháo và hầu như không có linh kiện nào trên đó, chỉ có một số miếng đệm mút ở vị trí đặt pin và camera.
Sau khi tháo nắp lưng sẽ có một khung kim loại ở giữa nằm đè lên bo mạch chủ và pin. Trên khung này ta có thể thấy module lấy nét laser, cuộn cảm NFC và cuộn sạc không dây.
Bắt đầu từ mặt lưng, các kỹ thuật viên đã làm nóng mặt sau trong khoảng 3 phút sau đó tháo nắp sau bằng các giác hút. Nắp lưng Mate 40 Pro tương đối dễ tháo và hầu như không có linh kiện nào trên đó, chỉ có một số miếng đệm mút ở vị trí đặt pin và camera.
Sau khi tháo nắp lưng sẽ có một khung kim loại ở giữa nằm đè lên bo mạch chủ và pin. Trên khung này ta có thể thấy module lấy nét laser, cuộn cảm NFC và cuộn sạc không dây.
Để tiếp tục thì phải tháo tất cả các con ốc cố định khung kim loại ở giữa sau đó ngắt kết nối sợi cáp cảm biến lấy nét laser ra khỏi bo mạch chủ. Huawei tích hợp vỏ bo mạch chủ, module lấy nét laser, cuộn cảm NFC và cuộn sạc không dây vào cùng một module. Có 2 miếng dán tản nhiệt được gắn vào module này.
Sau khi ngắt kết nối cáp pin thì có thể tháo module camera ra. Camera tele sử dụng một module riêng biệt, trong khi camera chính và camera góc rộng được đặt trên cùng một module. Thông số của các camera như sau:
- Camera chính: 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.28 ", 1.22µm, PDAF đa hướng, Laser AF
- Camera tele: 12 MP, f/3.4, 125mm, PDAF, OIS, zoom quang 5x
- Camera siêu rộng: 20 MP, f/1.8, 18mm, PDAF
Sau khi tháo ốc và lấy bo mạch chủ ra sẽ thấy tất cả các thành phần và các chip trên bo mạch chủ đều được che bằng một tấm kim loại. Sau khi tháo tấm kim loại sẽ thấy chip ROM ở mặt trước bo mạch chủ, SoC Kirin 9000 được đóng cùng với chip ROM nên không nhìn thấy được.
Cổng USB-C (sạc và tai nghe) của Mate 40 Pro được tích hợp vào một sợi cáp vì cổng USB-C rất dễ bị hỏng. Module cổng USB-C nằm độc lập nên sẽ rất dễ thay thế trong tương lai. Khe SIM nằm ở mặt sau của bo mạch dưới cùng. Loa được cố định và góc dưới bên trái của thân máy bằng keo.
Pin có thể tháo dễ dàng, có một miếng dán kéo bên dưới pin. Thông số pin là 16,94Wh (3,85V, 4400mAh), nhỏ hơn một chút so với 17,32Wh (3,85V, 4500mAh) của Huawei Mate 30 Pro. Pin của Mate 40 Pro có 2 dây cáp nằm ở cạnh trái và phải của pin để tăng tốc độ sạc.
Quảng cáo
Hầu hết mọi thành phần của Mate 40 Pro đều là dạng module và có thể được thay thế độc lập. Có thể nhanh chóng thay pin bằng cách kéo miếng dán pin lên sau khi tháo nắp lưng, khung giữa và cáp. Thiết kế này rất thân thiện với việc sửa chữa.
Nguồn: Seekdevice