Có thể nói ASUS Zenfone 9 là chiếc điện thoại có nhiều yếu tố đi ngược lại với xu hướng chung của thế giới smartphone nhất: màn hình nhỏ, có jack 3.5mm và trong hộp có tặng kèm củ sạc. Không nhiều hãng smarphone Android làm máy bán đại trà lại dám làm như ASUS (chắc có lẽ còn Sony nữa), khi mà điện thoại Android kích thước nhỏ hơn 6" đã gần như không còn tồn tại.
Chiếc điện thoại Android nhỏ gọn nhất, mạnh mẽ nhất mà mình từng được trải nghiệm qua trước khi cầm vào Zenfone 9 đó là Galaxy S22, thế nhưng S22 cũng có kích thước màn hình là 6.1" rồi, còn Zenfone 9 chỉ có 5.92" mà thôi. Điện thoại thì nhỏ mà hộp thì to, bên trong lại đầy đủ phụ kiện như một chiếc điện thoại ra mắt cách đây 3-4 năm: củ sạc, dây cáp, sách HDSD, ốp lưng, dụng cụ lấy SIM, có lẽ thiếu tai nghe mà thôi.
Chiếc điện thoại Android nhỏ gọn nhất, mạnh mẽ nhất mà mình từng được trải nghiệm qua trước khi cầm vào Zenfone 9 đó là Galaxy S22, thế nhưng S22 cũng có kích thước màn hình là 6.1" rồi, còn Zenfone 9 chỉ có 5.92" mà thôi. Điện thoại thì nhỏ mà hộp thì to, bên trong lại đầy đủ phụ kiện như một chiếc điện thoại ra mắt cách đây 3-4 năm: củ sạc, dây cáp, sách HDSD, ốp lưng, dụng cụ lấy SIM, có lẽ thiếu tai nghe mà thôi.
Thiết kế và hoàn thiện cực tốt cho mức giá 700 USD
Cảm giác mình cầm vào Zenfone 9 nó giống như cảm giác cầm vào iPhone 13 mini vậy, nhỏ gọn và cực kì thích, khó mà diễn tả được cảm xúc đó của mình với anh em. Mình là người cũng có thể nói là đi ngược lại với xu thế khi mà người người người nhà nhà thích điện thoại to thì mình lại chọn điện thoại nhỏ. Mình đã dùng iPhone 13 mini cả năm nay nên khi cầm qua Zenfone 9 thì không có gì lạ lẫm.
ASUS lựa chọn 2 loại vật liệu chính cấu thành nên máy là nhôm và nhựa. Khung máy sẽ là nhôm và mặt lưng sẽ là nhựa, cảm giác chạm vào mặt lưng máy tương tự như cảm giác sờ lên lớp vải Alcantara của những chiếc laptop Surface vậy. ASUS nói rằng họ đã xử lý lớp vật liệu này rất kĩ nên sẽ không có cảm giác ọp ẹp như nhựa thông thường, quả thật là vậy.
Zenfone 9 cầm nắm rất vừa tay và sử dụng một tay cực kì thoải mái, máy sẽ hơi dài vì tỉ lệ màn hình là 20:9, nhưng cách ASUS vát phần lựng nhựa xuống thẳng ngay khung máy giúp bám vào lòng bàn tay người dùng tốt hơn và thân thiện hơn rất nhiều so với cách vạt phẳng như Galaxy S22.
Trọng lượng của máy chỉ là 169g thôi, cực thích vì sự gọn nhẹ này.
Đây là thứ đi ngược tiếp theo của thế giới smartphone: jack 3.5mm. Cái này gần như đã tuyệt chủng trên những dòng điện thoại flagship nhưng trên Zenfone 9 ASUS lại mang nó trở lại. Dù có jack 3.5mm nhưng Zenfone 9 vẫn có tiêu chuẩn kháng nước IP65/68.
Quảng cáo
Thiết kế của Zenfone 9 với mình là không có điểm gì để chê, nó nhỏ gọn và chắc chắn gần như hoàn hảo, mọi đường cắt và các mối tiếp giáp đều xử lý ngon lành, 700 USD cho một chiếc điện thoại như Zenfone 9 thực sự là ngoài mong đợi của mình.
Màn hình thông số không thua gì điện thoại 1000 USD
Ngoại trừ kích thước nhỏ, màn hình của Zenfone 9 mang đầy đủ tính chất của một chiếc điện thoại flagship. Dộ phân giải FHD+, tốc độ làm tươi 120Hz, sử dụng tấm nền AMOLED của Samsung, sử dụng kính cường lục Corning Gorilla Glass Victus, hỗ trợ HDR+ và HDR10...
Anh em có thể thấy, màn hình của Zenfone 9 đích thị là của một chiếc flagship, nó sẽ là phần nào "bù đắp" lại cho việc nó có một màn hình kích thước nhỏ và một viền màn hình khá dày ở cạnh trên và dưới, nhưng lại "dày đều" nên trông không quá mất cân đối. Chất lượng hiển thị của Zenfone 9 cũng không chê vào đâu được, mọi thứ đều tuyệt vời. Hiện tại việc làm điện thoại màn hình đẹp gần như là bắt buộc, hơn nữa Zenfone 9 là flagship của nhà ASUS nữa.
Quảng cáo
Đối với cá nhân mình thì màn hình nhỏ như Zenfone 9 không thành vấn đề, thậm chí lớn hơn iPhone 13 mini nữa nên nó vui vẻ là nó đã "to" rồi 😁.
Cấu hình lại không thua gì điện thoại 1200 USD
Tuy nhỏ, nhưng cấu hình là không hề nhỏ một chút nào:
- Snapdragon 8+ Gen 1.
- RAM 8GB.
- Bộ nhớ trong 256GB.
- Tản nhiệt buồng hơi vapor chamber
ASUS sử dụng từ "incredibly powerful!" trong trường hợp này không hề quá đáng một chút nào. Thậm chí, nói rằng đây là chiếc điện thoại Android dưới 6" mạnh nhất thế giới cũng không sai, nhưng đây là điều hiển nhiên (vì có hãng nào làm điện thoại Android dưới 6" nữa đâu).
Snapdragon 8+ Gen 1 đã khắc phục được phần nào tình trạng quá nhiệt của Snapdragon 8 Gen 1, khi mà trong quá trình sử dụng quay video nhiều mình không thấy máy bị quá nóng. Mình chưa kịp trải nghiệm chơi game trên Zenfone 9 nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ chiến ổn mọi tựa game hiện tại, có chăng kích thước màn hình là rào cản với những anh em Android fan thôi.
Bí quyết của ASUS nằm ở chỗ nó được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), vâng, là tản nhiệt buồng hơi anh em ạ, thực sự rất khó tin nhưng ASUS đã làm cách nào đó đưa nó vào một thân hình mỏng gọn như thế này.
Camera chống rung chuẩn gimbal, thực tế rất ổn
Bộ đôi camera sau của Zenfone 9 bao gồm một cảm biến góc rộng 50MP, sensor IMX 766 của Sony và cảm biến thứ hai là Ultra-wide 12MP IMX 363, camera selfie ở phía truóc có độ phân giải 12MP IMX 663. Điều đặc biệt đó là camera chính của máy được trang bị khả năng chống rung 6 trục tương tự như một chiếc gimbal. Thực tế như thế nào thì mời anh em xem video dưới đây:
Khả năng chụp hình của Zenfone 9 mình đánh giá ở mức ổn, ở điều kiện đầy đủ sáng chụp một tấm rồi zoom lên thì sẽ thấy hình ảnh bị bệt và mất chi tiết, nó vẫn chưa thể bằng được những chiếc điện thoại flagship khác. ASUS cần phải làm việc nhiều hơn về thuật toán xử lý ảnh của mình, ở điều kiện thiếu sáng thì cũng tương tự vậy.
Pin "chỉ" 4300mAh
Zenfone 9 sở hữu viên pin 4300mAh và khả năng sạc nhanh 30W qua củ sạc tặng kèm, một điều lạ lùng ở trong thế giới smartphone bây giờ, chắc chỉ trừ những thương hiệu Trung Quốc với các chuẩn sạc riêng.
4300mAh, nghe qua thì anh em sẽ nghĩ pin yếu rồi dung lượng không cao, thực tế nhìn qua những chiếc điện thoại khác thì trung bình bây giờ đã là khoảng 4700mAh - 5000mAh rồi, chỉ có Galaxy S22 thuộc hàng nhỏ gọn thì mới có dung lượng nhỏ như Zenfone 9, thậm chí nhỏ hơn.
Phần mềm Android 12 gần như thuần
ASUS gần như không chỉnh sửa gì về mặt giao diện hệ điều hành của Zenfone 9, nó vẫn rất thuần Android của Google. Về tính năng thì ASUS có bổ sung cho nó nhiều thứ để khiến việc sử dụng một tay được thuận tiện hơn: double tap mặt lưng để mở camera, chụp ảnh màn hình, mở đèn pin, vuốt trên phím nguồn để mở nhanh khu vực thông báo (kiêm cảm biến vân tay)....Compact Size, Big Posibilities là có thật.
Tổng quan lại thì ASUS Zenfone 9 là một chiếc điện thoại lạ lùng ở trong thế giới smartphone ngày nay. ASUS không có tiềm lực lớn mạnh như Samsung ở mảng smartphone nhưng lại làm ra một chiếc điện thoại lại "không giống điện thoại ở năm 2022" thì liệu những ai là người sẽ chọn mua Zenfone 9 thay vì Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 hay Galaxy Z Fold4 "biến nhỏ thành to"? ASUS đã khôn ngoan khi sản xuất 1 dòng Zenfone chủ lực duy nhất và bán nó cho những người thực sự cần, thực sự mong muốn một thiết bị nhỏ gọn đúng nghĩa, chỉ muốn xài nó "như một chiếc điện thoại", trong một thế giới mà cái gì cũng đang "Max" và "Ultra".
Cám ơn THEPHONESHOP đã cho Tinh tế mượn máy để trên tay.