Pixel Watch sau bao nhiêu thông tin rò rỉ thì cuối cùng nó đã về Việt Nam, với một người dùng Fitbit vài năm qua thì mình khá mong chờ Pixel Watch, mình biết Fitbit đang có nhiều hạn chế và tụt hậu so với những hãng smartwatch khác, nhưng trót thích rồi thì biết làm sao, Pixel Watch cũng tương tự như vậy.
Lần đầu tiên Google làm đồng hồ thì sẽ như thế nào? Thực ra Pixel Watch đã manh nha từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao họ lại bỏ dự án đó, rồi sau đó quay trở lại, vì thế Pixel Watch dù đẹp và mình rất thích nhưng cũng phải thừa nhận rằng có một số chi tiết nó đã tụt lại so với những chiếc đồng hồ thông minh khác. (Lướt tìm đọc thêm thông tin về Pixel Watch mình chợt thấy chiếc LG Watch Style, nó giống Pixel Watch đến lạ, hay ngược lại mới đúng 😁).
Đây là hộp của Pixel Watch, bên trong sẽ có đồng hồ, dây sạc từ tính, sách HDSD, một sợi dây khác size L.
Lần đầu tiên Google làm đồng hồ thì sẽ như thế nào? Thực ra Pixel Watch đã manh nha từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao họ lại bỏ dự án đó, rồi sau đó quay trở lại, vì thế Pixel Watch dù đẹp và mình rất thích nhưng cũng phải thừa nhận rằng có một số chi tiết nó đã tụt lại so với những chiếc đồng hồ thông minh khác. (Lướt tìm đọc thêm thông tin về Pixel Watch mình chợt thấy chiếc LG Watch Style, nó giống Pixel Watch đến lạ, hay ngược lại mới đúng 😁).


Để thiết lập Pixel Watch chúng ta sẽ cần một chiếc điện thoại Android và không gì phù hợp hơn khi đó là Pixel 7 Pro màu xanh cực đẹp. Chúng ta cần phải tải 2 app trên điện thoại: Pixel Watch và Fitbit. Do Fitbit bây giờ đã thuộc Google nên nó sẽ được tích hợp rất sâu vào Pixel Watch, có thể sử dụng gần như mọi tính năng trên ứng dụng Fitbit mà không cần đến một chiếc smartwatch của Fitbit. App Pixel Watch sẽ là nơi để cập nhật firmware, thay đổi cài đặt và thiết lập của đồng hồ, còn app Fitbit sẽ là nơi tập hợp các chỉ số sinh học của người dùng.

Về thiết kế, Pixel Watch đẹp hơn mình thấy trên ảnh nhiều, Google hoàn thiện khá tốt và chỉn chu, không thua gì Apple Watch cả. Vật liệu mà Google sử dụng là kính Corning Gorilla Glass 5 3D và thép không gỉ tái chế, Google sử dụng đến 80% thép tái chế cho phần khung của đồng hồ, đảm bảo vừa đẹp, cao cấp mà vừa bảo vệ môi trường.

Phiên bản màu mà mình có là matte Black, tuy là thép nhưng nó được hoàn thiện nhám nên trông nó có vẻ giống nhôm, nhưng Google chỉ bán ra một loại duy nhất là thép không gỉ mà thôi.

Pixel Watch cũng có Crown và nút cạnh hông (Side Button) để điều hướng và thao tác, kết hợp với các cử chỉ vuốt trên màn hình.

Quảng cáo
Cách đóng mở dây Pixel Watch cũng sẽ khác với Fitbit, sẽ có một cái lẫy và chúng ta sẽ phải nhấn vào và kéo dây về phía lẫy để lấy ra, làm ngược lại để gắn lại dây vào thân đồng hồ. Sẽ có 3 dây đeo silicon đi kèm vưới 2 kích cỡ: S và L.

Mặt của Pixel Watch sẽ là 41mm, dày 12.3mm và nặng 36g (chưa bao gồm dây). Kích thước đường chéo của Pixel Watch là 1.2" và độ phân giải 450 x 450, mật độ điểm ảnh là 320ppi và độ sáng tối đa là 1000 nits.

Viền của Pixel Watch khá dày nếu so với những chiếc smartwatch cao cấp thời điểm hiện tại, đặc biệt là so với Apple Watch. Cũng có thể hiểu được vì thiết kế của Pixel Watch đã được định hình cách đây khá lâu rồi, nên xét tại thời điểm đó, đây là một thiết kế ổn. Nhưng nếu thế hệ sau Google gọt cho viền màn hình mỏng hơn thì chiếc đồng hồ này quá đẹp luôn. Phiên bản mình có là LTE, có hỗ trợ eSIM nhưng hiện tại Việt Nam chưa sử dụng được.

Quảng cáo
Mặt sau của Pixel Watch, chính giữa là cảm biến nhịp tim, bảo vệ bên ngoài là kính cường lực.

Nhìn chung thì thiết kế và hoàn thiện của Pixel Watch rất ổn, rất đầu tư chứ không phải làm qua loa. Duy chỉ có viền màn hình dày và khu vực tiếp xúc giữa kính và thép có một khoảng hở, bụi sẽ chui vào đó rất nhiều và sẽ rất khó vệ sinh, hai điểm có lẽ Google nên cần cải thiện ở phiên bản tới. Mình cảm giác mình rất hợp với Pixel Watch, dù tổng thể thiết kế của chiếc đồng hồ này sẽ khá kén người dùng (mềm mại và nhiều đường cong), đặc biệt là những anh em hay chơi thể thao, tay to và rắn chắc :D.
Về cấu hình phần cứng, Pixel Watch sở hữu con SoC Exynos 9110 (10nm), nhân Cortex M33, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB eMMC. Đây là cấu hình khá cũ và có lẽ nó được giữ nguyên từ ban đầu, lúc mà Google dự định ra mắt nó cách đây vài năm. Nhưng nhờ WearOS 3.5 mà cảm nhận ban đầu của mình là nó rất mượt, thao tac cử chỉ, cuộn hay thoát ra home đều không có giật hay khựng gì cả, ban đầu như vậy là ổn, ổn hơn Fitbit rất nhiều.

Về tính năng đặc biệt, Google tích hợp nó với hệ sinh thái Android của mình và cả Fitbit nữa, nên nó sẽ có các dịch vụ của Google như Google Wallet + GPay (chưa dùng được ở Việt Nam), Google Maps (cái này dùng được), Google Fast Pair, các tính năng của Fitbit…Người dùng mua Pixel Watch cũng sẽ được tặng 6 tháng Fitbit Premium và 3 tháng YouTube Music Premium.

Các tính năng theo dõi sức khỏe của Pixel Watch cũng khá đầy đủ: ECG, SpO2 (chờ cập nhật), nhịp tim, 40 bài tập thể thao khác nhau, theo dõi giấc ngủ, phát hiện té ngã (chờ cập nhật), AoD…

Về pin, Pixel Watch có dung lượng pin là 294mAh, sử dụng được trong 1 ngày, sạc nhanh 30 phút được 50% pin, sạc đầy trong 80 phút. Mình sẽ dùng thêm và chia sẻ nhanh với anh em về pin sau.

Pixel Watch cũng có khả năng kháng nước 5ATM, tùy biến với 19 mặt đồng hồ khác nhau, không rõ sau này các bên thứ ba có làm mặt đồng hồ cho Pixel Watch hay không.

Dịch vụ của Fitbit tích hợp thẳng vào Pixel Watch, nói không ngoa thì đây giống như đồng hồ của Fitbit vậy, trước đây cũng từng có thông tin rằng Fitbit cũng tham gia tích cực vào trong việc thiết kế Pixel Watch, cũng chính là lí do vì sao Google mua lại Fitbit cách đây vài năm. Anh em có thể thấy nhiều nét tương đồng trong thiết kế của đồng hồ Fitbit và đồng hồ Google: cong, bóng bẩy, viền màn hình dày :D. Nhờ Fitbit Premium, người dùng Pixel Watch có thể tiếp cận được với kho bài tập luyện phong phú và đa dạng của Fitbit, từ các bài tập thể thao cho đến những bài tập thư giãn đầu óc, xả stress…

Với mình - một người đã và đang rất thích Fitbit thì mình cũng rất thích Pixel Watch, mặc cho nhiều ý kiến gây tranh cãi về chiếc đồng hồ này. Mình đã đeo Versa 3 hơn cả năm nay và chấp nhận một vài nhược điểm của nó về thiết kế, về cách sử dụng cũng như phần mềm tối ưu chưa tốt, nhưng chung quy lại Fitbit vẫn là cái gì đó rất khác biệt, đáp ứng tốt nhu cầu của mình và đặc biệt là pin rất tốt. Có lẽ nó đến từ việc trước đây mình cũng rất thích Pebble - một công ty làm smartwatch đẹp bị chính Fitbit mua lại và những sản phẩm sau này của Fitbit có những đường nét của Pebble trong đó nên mình thích nó.
Google cần phải cải tiến về thiết kế và bổ sung thêm nhiều tính năng (ví dụ đo nhiệt độ da) nếu muốn đem Pixel Watch đến với nhiều người dùng hơn và mình rất mong chờ về sự cải tiến đó. Giá của Pixel Watch khởi điểm từ 349 USD, hiện ở Việt Nam mình chưa thấy giá bán cụ thể.
Tinh tế mượn Pixel Watch từ cửa hàng Francecosmetic.vn, cám ơn Francecosmetic đã cho Tinh tế mượn máy để trên tay nhanh với anh em.