Hồi xưa mê Sony, xài toàn đồ Sony giờ thì hết tin đồ của Sony rồi. Có cảm giác giờ Sony phát triển theo kiểu mấy thằng Tàu, thông số đồ nghe hoành tráng lắm, nhưng UX thì...
@minhtrinh08
Còn tùy thuộc vào nhu cầu thế nào. Mình đã bán Airpods Pro để qua Senn 2 MTW. Bản XM4 này đã fix được đàm thoại lỏm trên đời XM3 nên nó đáng mua hơn Airpods Pro nếu xét về trải nghiệm âm nhạc và đàm thoại.
Kích thước này sẽ không phù hợp với tai nhìu ng rồi.
Ráng nhét như bạn nam thì đeo 1 tý sẽ đau, như bạn nữ thì vận động nhẹ là rớt ngay.
Tình trạng này giống cái Jabra 75T đang xài, chỉ có tai mình đeo vừa, bạn bè đeo đều ko nhét vô hết tai đc.
(Thích cái núm tai dùng chất liệu này, ko bít có bán rời để gắng vừa tai nghe khác ko!)
@Zen Music
Thì đa số mn ko phải ai cũng vừa kiểu housing to như thế chứ mình cũng mang tập bình thường còn bạn bè thì ko, đặc biệt là các bạn nữ
Ps: mĩnh cũng xài bản Active, lúc mua ko có ANC, một ngày đẹp trời nó update lại có. Cái tai này Pass mạnh nên mang để tập là hợp lý luôn
Bose thì mình đã nghe qua Bose Soundsport Free. Về đánh giá của mình thì tai Bose này nên so sánh với con Sony WF-SP800N thì hợp lý hơn. Tuy nhiên theo mình trải nghiệm thì khi nghe với ĐT của Samsung ( hồi đó mình dùng Note 10 plus) thì ko được đã bằng khi kết hợp với Iphone. Bỏ qua vấn đề về nguồn phát, ứng dụng nghe nhạc, EQ và 1 số thứ linh tinh thì mình đưa ra suy nghĩ sau. Samsung lại khá hợp với tai Sony nhé, Iphone thì có vẻ ko kén chọn lắm (cái này có thể là do chíp xử lý âm thanh trên mỗi con)
- Sony WF-SP800N âm thanh của EDM nghĩa là nó cho cảm giác âm Bass mạnh, phê kiểu ấm ngọt ( mình thích kiểu tông bass như này) nhưng âm cao chỉ vừa vừa nên cảm giác thiếu sáng và chưa tách bạch cho lắm.
- Bose Soundsport Free: Bass kiểu rất cơ bắp, có lực, chắc đanh. Âm chi tiết tách bạch rõ ràng, âm trường rộng, âm cao cũng sáng nhưng chất âm thiếu độ ngọt, nghe nhạc chill thì ko hay như SP800N + Kiểu dáng cục mịch nên mình ko thích lắm
- Sony WF-1000XM3 Chi tiết, tách bạch rõ ràng. Âm cao sáng, trung ổn, nhược điểm là bass chỉ tầm tầm thôi ai mà nghe kiểu Rock, Bolero thì cân đc ai nghe edm nhạc quẩy thì chưa chạm đc tới nóc.
Mình là fan Sony nên sau khi chia tay Beats thì mình về với SP700N rồi qua Sony WF-1000XM3 hiện tại dừng chân với SP800N. Mình hay đeo tai nghe tập gym và chạy bộ nên với mình con này khá phù hợp. Có 1 cái lưu ý là con SP800N khi nghe ở showroom thì phê lòi đến khi mua mới về đập hộp thì chất âm ko đến mức tệ nhưng phải nói hụt hẫng thế rồi mình phải trải qua 3 tháng ( bạn nào muốn nhanh thì dùng burn in) âm thanh giờ mới trở lên ổn nhất. Cái này tai nào cũng gặp phải nhưng với còn 800N thì mình thấy rất là rõ ràng.
Để khuyên ai nên mua cái nào thì XM4 chưa đc nghe, còn 3 con trên thì mình hài lòng với SP800N mua Shoppe giờ cũng khá rẻ. Đáp ứng rất tốt cho thể loại tai trâu như mình kiểu chỉ cần có nhạc là nhún nhảy 😃 Kết nối ko rớt, ko bị chậm tiếng - hình, chất âm ấm quẩy tốt, Cách âm tốt, độ bám tai chắc chạy bộ chơi trò gì cũng rất khó rớt, có chống nước. Pin trên tai thì khá tốt phải nghe đc 6,7h nhưng trên case thì khá lởm với 2 lần sạc, Case thì kiểu dáng cục mịch to uỵch, xấu, đã thế vỏ bọc lại ít kiểu dáng.