Đó là thành quả của modder bên kênh YouTube High on Tech. Chỉ bằng mấy tấm thermal pad, loại mà anh em có thể đặt mua ngay trên các trang thương mại điện tử, YouTuber này cho biết hiệu năng cũng như khả năng vận hành của hệ thống tản nhiệt trên chiếc máy laptop không có quạt tản nhiệt của Apple đã tăng ở mức tương đối, gần chạm được đến ngưỡng hiệu năng của MacBook Pro trang bị chip M1, phiên bản có quạt tản nhiệt.
Ý tưởng ở đây cũng đơn giản, nên cách thực hiện cũng rất nhanh gọn và không gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới các linh kiện xung quanh. YouTuber này đầu tiên đưa ra giả thuyết, rằng hệ thống tản nhiệt trên MacBook Air M1 chỉ là một tấm heatsink, đã vậy còn không chạm vào tấm vỏ nhôm ở đáy chiếc máy tính. Sẽ như thế nào nếu chúng ta dùng thermal pad, loại chất liệu dán để chuyển nhiệt hay dùng trên những linh kiện PC như card đồ họa, để nối heatsink của MacBook Air M1 với nắp đáy? Nếu đã không mod được quạt tản nhiệt vào chiếc máy tính này, thì chí ít cũng có thể tìm cách mở rộng diện tích làm mát cho con chip.
Kết quả của việc nối heatsink vào nắp đáy của MacBook Air M1, thử nghiệm với bài benchmark Cinebench, chiếc máy đạt 7.718 điểm, gần bằng con số 7.764 mà MacBook Pro M1 đạt được, và vượt xa so với số điểm 6.412 khi không lắp thermal pad cho heatsink. Rõ ràng là chiếc máy này có không gian để nâng cấp hiệu năng nhờ vào việc củng cố khả năng vận hành của hệ thống làm mát. Giải pháp cũng dễ, chỉ cần vài tấm thermal pad mua trên mạng internet hoặc ngoài tiệm linh kiện PC và một cái tua vít đầu P5 là làm được.
Nhưng với giải pháp của anh bạn Ấn Độ này, dùng thermal pad nối heatsink với thân máy cũng đồng nghĩa với việc, đáy chiếc MacBook sẽ nóng hơn hẳn, và anh em nếu muốn làm theo thiết nghĩ không nên đặt máy lên đùi trong quá trình làm việc. Một nguy cơ khác là mod kiểu này dễ dẫn đến khả năng máy mất bảo hành.
Ý tưởng ở đây cũng đơn giản, nên cách thực hiện cũng rất nhanh gọn và không gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới các linh kiện xung quanh. YouTuber này đầu tiên đưa ra giả thuyết, rằng hệ thống tản nhiệt trên MacBook Air M1 chỉ là một tấm heatsink, đã vậy còn không chạm vào tấm vỏ nhôm ở đáy chiếc máy tính. Sẽ như thế nào nếu chúng ta dùng thermal pad, loại chất liệu dán để chuyển nhiệt hay dùng trên những linh kiện PC như card đồ họa, để nối heatsink của MacBook Air M1 với nắp đáy? Nếu đã không mod được quạt tản nhiệt vào chiếc máy tính này, thì chí ít cũng có thể tìm cách mở rộng diện tích làm mát cho con chip.
Kết quả của việc nối heatsink vào nắp đáy của MacBook Air M1, thử nghiệm với bài benchmark Cinebench, chiếc máy đạt 7.718 điểm, gần bằng con số 7.764 mà MacBook Pro M1 đạt được, và vượt xa so với số điểm 6.412 khi không lắp thermal pad cho heatsink. Rõ ràng là chiếc máy này có không gian để nâng cấp hiệu năng nhờ vào việc củng cố khả năng vận hành của hệ thống làm mát. Giải pháp cũng dễ, chỉ cần vài tấm thermal pad mua trên mạng internet hoặc ngoài tiệm linh kiện PC và một cái tua vít đầu P5 là làm được.
Nhưng với giải pháp của anh bạn Ấn Độ này, dùng thermal pad nối heatsink với thân máy cũng đồng nghĩa với việc, đáy chiếc MacBook sẽ nóng hơn hẳn, và anh em nếu muốn làm theo thiết nghĩ không nên đặt máy lên đùi trong quá trình làm việc. Một nguy cơ khác là mod kiểu này dễ dẫn đến khả năng máy mất bảo hành.