Bao giờ người VN làm một tháng đủ mua iphone phiên bản mới nhất mà không cần phải nhịn tất cả sinh hoạt phí, hoặc bắt buộc phải trả góp thì lúc đó Apple sẽ mở Store. Còn khả năng mua tính theo Tổng cục Thống Kê thì mất gần nửa năm mới mua được thì còn lâu nhé. Như bạn thôi, bạn chơi với thằng giàu chứ méo ai chơi với thằng nghèo hơn mình hàng trăm chục lần.
@ntson
Đi store apple thấy nó cũng bình thường thôi, chủ yếu bảo hành chứ có vài cái máy dòm riết chán, nhưng nhiều bạn trẻ ảo tưởng nó sẽ mở ở VN trong khi thị trường chưa có tiềm năng. Người nghèo nhiều, tiền ăn chiếm tỉ lệ cao so với thu nhập, cơ sở hạ tầng quá yếu kém, du lịch lác đác vài ông tây,.... Dựng được mấy cục xi măng chọc trời rồi cứ tưởng VN giàu.
Về Việt Nam chắc lại để mấy em gái selfie suốt ngày rồi tỏ ra chảnh chó chứ gần như sản phẩm Apple thì thanh niên nào có tiền hoặc đam mê công nghệ hoặc fan đều mua hết được rồi. Khả năng cao có mở ở Việt Nam thì mở tên cái khu vực cafe thì sẽ giải quyết được nhiều cái 😆😆😆
Không biết các bác thế nào. Trước cứ có máy mới ra là em đổi máy mới, nhưng giai đoạn này em không còn suy nghĩ tới việc mua nữa. Kiểu muốn tiết kiệm nhiều hơn.
Gio thấy điện thoại không còn quan trọng nữa, nhanh đủ dùng là ok rồi.
Mình vào Apple Store thường chỉ để hỏi thông tin gì đó vì (hình như tất cả) nhân viên nói tiếng Anh tốt.
Có kiểm tra các cây trang trí được trồng trong nhà xem là cây thật hay cây giả, và có phải là cây táo không.
Kết quả là Apple Store khu trung tâm (bên này sông) và khu Kangnam (phía nam sông) đều là cây thật, nhưng không phải cây táo.
~~~
Còn lại cầm trên tay sản phẩm của Apple không mang lại phấn khích như ngày xưa khi thấy design nó chả có gì mới mẻ nữa cả