Theo nghiên cứu được coi là đầu tiên về mối quan hệ giữa cần sa và tần suất quan hệ tình dục của Stanford University School of Medicine đăng trên The Journal of Sexual Medicine. cho thấy những người sử dụng cần sa có tỷ lệ quan hệ tình dục nhiều hơn khoảng 20% so với những người không sử dụng loại chất kích thích này. Tuy nhiên các bạn cứ bình tĩnh, bởi còn có nhiều vấn đề còn phải bàn tới hơn là việc nâng cao tần suất quan hệ.
Số lượng mẫu được sử dụng trong nghiên cứu này là hơn 50,000 người Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 45. Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc xem có phải thực sự là khi chúng ta sử dụng chất kích thích thì sẽ làm thay đổi các ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục hay không. Họ cũng cảnh báo tới mọi người rằng mặc dù kết quả đưa ra như vậy nhưng không phải bất cứ ai cứ sử dụng cần sa là sẽ có thể quan hệ tình dục nhiều hơn.
Cũng phải nói thêm là nguồn số liệu này được lấy từ một nguồn khá uy tín, đó là Bảng khảo sát liên quan đến cấu trúc gia đình (giống kiểu mẫu khảo sát hộ gia đình của Việt Nam) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, liên quan đến cấu trúc gia đình, chăm sóc trẻ em, thói quen quan hệ tình dục và thói quen sử dụng chất gây nghiện. Ở hai phần cuối câu hỏi sẽ là người tham gia đã quan hệ tình dục bao nhiêu lần trong vòng 4 tuần gần đây và đã tiêu thụ hay hút cần bao nhiêu lần trong vòng 1 năm. Bảng câu hỏi này được thực hiện 4 năm 1 lần và đã chạy từ năm 2002 đến nay.
Trước hết, các nhà nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ một cuộc khảo sát dị thể, điều này có nghĩa là nghiên cứu của họ cũng có tính chất tương tự. Có thể những người không được đưa vào nghiên cứu có xu hướng tương tự, nhưng khảo sát này không thể cho chúng ta biết điều đó. Thứ hai, khảo sát dựa trên dữ liệu tự báo cáo, một nguồn thực sự không thể coi là đáng tin cậy được bởi xu hướng tự đánh giá của nhiều người thường hay tự đánh giá cao quá lên. Ví dụ: người tham gia có thể nghĩ rằng họ quan hệ tình dục nhiều hơn họ thực tế hoặc họ sử dụng chất gây nghiện ít hơn (hoặc nhiều hơn) so với những gì họ đang báo cáo.
Nhưng nói vậy thôi chứ các con số lấy được trong khảo sát này cũng khá là hay. Ví dụ như có 14,5% phụ nữ và 23,5% nam giới báo cáo đã sử dụng cần sa ở các mức độ khác nhau trong năm qua. Khi so sánh những người sử dụng chất gây nghiện với những người không sử dụng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một mối tương quan dương giữa tần suất sử dụng cần sa và tần suất quan hệ tình dục. Trong thực tế là hút càng nhiều thì nhu cầu quan hệ tình dục của họ càng nhiều hơn (tức là mối quan hệ phụ thuộc vào tần suất dường như tỷ lệ thuận giữa sử dụng chất gây nghiện và tần suất tình dục). Cũng theo số liệu thì tính theo mức trung bình với những người phụ nữ không sử dụng cần sa họ quan hệ khoảng 6 lần/4 tuần, với đội hút cần thường là 7.1 lần/4 tuần. Về phía nam giới cũng có kết quả tương tự, 5.6/4 tuần so với 6.9/4 tuần. Nếu chúng ta quy ra theo tỉ lệ thì con số khác biệt là cao hơn 20%.
Nghiên cứu này cho thấy dường như cần sa là một chất xức tác để thúc đẩy hoạt động tình dục giữa các cặp vợ chồng, tuy nhiên cũng phải cận thận với các tác dụng phụ ở trên từng trường hợp như rối loạn cương dương, giảm lượng tinh trùng hay giảm thời gian quan hệ...). Cũng phải nhắc lại là đây là các kết quả lấy được từ 1 báo cáo không đủ mức tin cậy ở mức là 1 nghiên cứu khoa học chuyên ngành y (bởi vẫn chỉ là lấy kết quả từ khảo sát toàn dân, chưa phải là khảo sát chuyên sâu) để đưa ra 1 kết quả có tính khẳng định. Và những người không sử dụng cần sa cũng không phải lo rằng bởi vì vậy mà cuộc sống tình dục của họ sẽ kém đi, cái đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là ở vài điếu cần.
Số lượng mẫu được sử dụng trong nghiên cứu này là hơn 50,000 người Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 45. Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc xem có phải thực sự là khi chúng ta sử dụng chất kích thích thì sẽ làm thay đổi các ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục hay không. Họ cũng cảnh báo tới mọi người rằng mặc dù kết quả đưa ra như vậy nhưng không phải bất cứ ai cứ sử dụng cần sa là sẽ có thể quan hệ tình dục nhiều hơn.
Cũng phải nói thêm là nguồn số liệu này được lấy từ một nguồn khá uy tín, đó là Bảng khảo sát liên quan đến cấu trúc gia đình (giống kiểu mẫu khảo sát hộ gia đình của Việt Nam) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, liên quan đến cấu trúc gia đình, chăm sóc trẻ em, thói quen quan hệ tình dục và thói quen sử dụng chất gây nghiện. Ở hai phần cuối câu hỏi sẽ là người tham gia đã quan hệ tình dục bao nhiêu lần trong vòng 4 tuần gần đây và đã tiêu thụ hay hút cần bao nhiêu lần trong vòng 1 năm. Bảng câu hỏi này được thực hiện 4 năm 1 lần và đã chạy từ năm 2002 đến nay.
Trước hết, các nhà nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ một cuộc khảo sát dị thể, điều này có nghĩa là nghiên cứu của họ cũng có tính chất tương tự. Có thể những người không được đưa vào nghiên cứu có xu hướng tương tự, nhưng khảo sát này không thể cho chúng ta biết điều đó. Thứ hai, khảo sát dựa trên dữ liệu tự báo cáo, một nguồn thực sự không thể coi là đáng tin cậy được bởi xu hướng tự đánh giá của nhiều người thường hay tự đánh giá cao quá lên. Ví dụ: người tham gia có thể nghĩ rằng họ quan hệ tình dục nhiều hơn họ thực tế hoặc họ sử dụng chất gây nghiện ít hơn (hoặc nhiều hơn) so với những gì họ đang báo cáo.
Nhưng nói vậy thôi chứ các con số lấy được trong khảo sát này cũng khá là hay. Ví dụ như có 14,5% phụ nữ và 23,5% nam giới báo cáo đã sử dụng cần sa ở các mức độ khác nhau trong năm qua. Khi so sánh những người sử dụng chất gây nghiện với những người không sử dụng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một mối tương quan dương giữa tần suất sử dụng cần sa và tần suất quan hệ tình dục. Trong thực tế là hút càng nhiều thì nhu cầu quan hệ tình dục của họ càng nhiều hơn (tức là mối quan hệ phụ thuộc vào tần suất dường như tỷ lệ thuận giữa sử dụng chất gây nghiện và tần suất tình dục). Cũng theo số liệu thì tính theo mức trung bình với những người phụ nữ không sử dụng cần sa họ quan hệ khoảng 6 lần/4 tuần, với đội hút cần thường là 7.1 lần/4 tuần. Về phía nam giới cũng có kết quả tương tự, 5.6/4 tuần so với 6.9/4 tuần. Nếu chúng ta quy ra theo tỉ lệ thì con số khác biệt là cao hơn 20%.
Nghiên cứu này cho thấy dường như cần sa là một chất xức tác để thúc đẩy hoạt động tình dục giữa các cặp vợ chồng, tuy nhiên cũng phải cận thận với các tác dụng phụ ở trên từng trường hợp như rối loạn cương dương, giảm lượng tinh trùng hay giảm thời gian quan hệ...). Cũng phải nhắc lại là đây là các kết quả lấy được từ 1 báo cáo không đủ mức tin cậy ở mức là 1 nghiên cứu khoa học chuyên ngành y (bởi vẫn chỉ là lấy kết quả từ khảo sát toàn dân, chưa phải là khảo sát chuyên sâu) để đưa ra 1 kết quả có tính khẳng định. Và những người không sử dụng cần sa cũng không phải lo rằng bởi vì vậy mà cuộc sống tình dục của họ sẽ kém đi, cái đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ là ở vài điếu cần.