@haobcyqhdvb
để max ổ xài bao nhiêu rút ra từ từ, ví dụ ổ ssd 512 cài win để max 512, cần 50GB ổ D thì rút từ C ra 50GB, chứ k có chia bao nhiêu, C rút ra rất dễ, nhưng khi nó đầy thêm lại rất khó, cách tốt nhất xài bao nhiêu rút bấy nhiêu, nhưng tôi chơi 2 cây ssd , 1 cây chạy win , 1 cây data
Windows nó không có tệ như mấy ông làm trick hay nói đâu, tắt này bật kia đổi nọ, cài xong xài thôi, cần app gì cài app đó, nó bất tử luôn 😆
Cùng lắm là chỉnh giao diện có trong phần cài đặt của hệ thống thôi, xài ba cái tool giao diện thì nên backup win trước rồi hãy làm.
@nvdk
bác cho em hỏi thêm câu nữa là máy bác cài win ở ổ C còn ổ D là cài app với win thì ổ c bác phân vùng 60gb là quá đủ rồi chứ sao 120gb lận vậy bác nhỉ?
@haobcyqhdvb
Bạn không thể chuyển hết cache của tất cả ứng dụng ra khỏi ổ C được, nhiều ứng dụng nó default cũng ổ C à mà khó chuyển hay không có tool hỗ trợ, windows update nó cũng lưu file đã tải lại, nó cũng backup một phần để có lỗi có tự sửa, rollback lại trong 30 ngày, giống y như cái windows old trong ổ C khi windows có bản cập nhật lớn vậy. Nhiều ứng dụng nó cache trong 30 ngày gần nhất thôi, có nghĩa là nó sẽ chiếm một lượng bộ nhớ nhất định chứ không tăng lên vô hạn, một số ứng dụng có thể cho tuỳ chỉnh lượng bộ nhớ chiếm dụng tối đa như telegram - bạn set nó 5Gb thì nó chỉ cache tối đa 5Gb thôi.
Còn cái ứng dụng làm phình ổ C cho tới khi cạn thì thôi đó là thằng Zalo, nó lưu hết tất cả mọi thứ trên máy bạn.
Còn một cái ứnd dụng tương tự có thể làm đầy ổ C tới cạn là mấy client email, tuy nhiên là bạn phải cấu hình cho nó tự động tải về và lưu trên máy, còn không thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, nó cũng cache giới hạn thôi.
Bạn chỉ thực sự cài đặt mấy app ở ổ D nếu app đó có khả năng khôi phục tốt sau khi bạn reset hoặc cài lại win mới, ví dụ như epicgames, steam, giả lập ldplayer chẳng hạn.
Ổ C tốt nhất là bạn nên để nó tự vận hành đi, bạn càng can thiệp nhiều thì càng rắc rối và bế tắc, mệt mỏi lắm. Nghe đâu trên mạng có tool chuyển cache của Zalo đó, bạn google thử, mình chưa sử dụng và cũng không thèm cài Zalo trên máy.
Windows dùng 1 thời gian ổ C cứ đầy dần dần mà không biết tại sao mặc dù đã chú ý gỡ app không dùng, xoá cache trình duyệt, xoá cả bản cập nhật trong disk cleanup rồi.
@Covid 20
Ủa, bộ mỗi trình duyệt mới có cache sao bác. Các phần mềm dùng đều tạo ra file temp, file log, rồi các bản cập nhật. Muốn nhẹ thì clean up lại ổ. Và đầy nhanh nhất chính là thằng zalo nhé, tiếp đến là Outlook
@Covid 20
App thường lưu cache trong 30 ngày gần nhất, log có khi nó lưu vĩnh viễn nhưng log không đáng kể.
Một số ứng dụng có giới hạn dung lượng lưu cache như telegram, bạn vào set cho nó một mức bất kì thì nó lưu tối đa chừng đó dung lượng thôi, còn nhiều ứng dụng như vậy lắm, bạn vào cài đặt của nó coi thử là được.
Nên 2 cái trên nó làm đầy ổ C tới một mức nhất định thôi.
Thằng khốn nạn làm ổ C đầy ơi là đầy, đầy tới khi hết chỗ chứa luôn là thằng Zalo nha, nó lưu từ a tới á trên máy bạn hết.
Macos mua về cứ thế dùng thôi b, chẳng phải làm gì cả
vì nó có tính năng đéo gì đâu mà tinh với chả chỉnh
ko biết lúc nào mới có con explore ra hồn, lúc nào xuất màn ngoài hết ngu, lúc nào mới scroll track pad và chuột đc tách riêng ra, lúc nào mới hỗ trợ fast mouse scroll......
con OS thất bại của loài người
1. Remove toàn bộ icon, shortcut ngoài desktop.
2. Cài transparent taskbar để có độ liền lạc.
Sau đó, làm gì mới làm tiếp. Shortcut phát sinh trong quá trình cài đặt cũng được remove sạch sẽ.
xài Mac 17-18 năm đã từng nhiều lần về Windows từ Vista, 7, 10 tới 11 vẫn không thấy hợp nên không về nữa mà xài Mac luôn.
mình là IT nhưng chỉ xài đúng 3 món của Apple là MacBook Pro M1, Mac Mini M1 & Mac Mini M4 thôi. Còn điện thoại thì Vivo Tàu, tablet thì Huawei Tàu --> ngon bổ rẻ chụp hình đẹp & đáp ứng đủ nhu cầu.
trong khi mụ vợ mình low-tech thì xài MacBook Air M2, iPhone, iPad, Airpods đầy đủ, ngay cả mẹ mình cũng có MacBook Air M1, iPhone iPad đầy đủ luôn mới ghê... haha...
@vinhphucng25
Mình cũng là dân IT và đã từng cố dùng MacOS một thời gian nhưng thấy không phù hợp, lí do chính là OS tù túng, ít tính năng, ít phần mềm thứ 3 hỗ trợ cho MacOS (công việc của mình cần dùng nhiều tool để reverse engineering). Tuy vậy điện thoại mình vẫn dùng iphone vì nhu cầu đơn giản, cần độ ổn định và bảo mật, không cần vọc vạch nhiều.
mình chuyển từ mac sang win sau 10 năm sử dụng mac, nhờ ae chia sẻ các tip:
- Cài đặt chia sẻ dữ liệu trên ổ cho hợp lý (mình vẫn giữ thói quen chỉ lưu vào download hoặc folder ngoài deskop cho dễ tìm)
- Các app nên xóa (mình dùng surface book 3 nên có khá nhiều app được cài sẵn, xóa đi thì sợ thiếu driver này nọ
đi làm xài win, ở nhà xài mac. mình không cần đem việc về nhà nên là không muốn cảm giác đang làm việc. chỉ vậy thôi, còn lại mình đánh giá win có nhiều thứ để vọc vạch hơn.
Cá nhân mình cũng cài PowerToys nhưng tắt khá nhiều và cũng khá ít động tới, nhưng vẫn enable vì công cụ rất hữu ích khi cần. Thường dùng nhất Find My Mouse, cái Run mình không dùng vì app nào cần là quẳng vào Start Menu hết, thậm chí mới có Workspaces cũng khá hữu ích.
Quả Taskbar thì ngu thật, mình mua luôn cái StartAllBack giá 5$ để treo Taskbar sang bên trái rất ổn.
Phone Link hữu ích nên cài.
Chỉnh power thì mình không cần, giờ pin cũng trâu, máy mỏng nhẹ nên để mặc định.
Chỉnh Scales thì chỉ là thao tác 1 lần duy nhất nên cũng không cần nhắc lắm.
Ngoài ra còn 1 số app cần: EVKey, WinRAR bản free-unlimited, Chrome, Firefox (mình dev cả web nên cần nhiều browse, Files.