Theo các con số thống kê thì hiện tại ở quốc gia này có tới hơn 8.1 triệu con mèo, tính cả mèo nuôi lẫn mèo hoang. Vấn đề của lũ mèo này là chúng đang được xác định là 1 trong những nguy cơ thực sự của việc đa dạng sinh học tại châu lục này. Lý do bởi theo ước tính mỗi năm chúng giết khoảng 2 tỷ cá thể của nhiều loài động vật khác. Đây là 1 con số đáng giật mình bởi nhiều người nghĩ mèo thường chỉ bắt chuột hay vồ chim là chính.
Trong báo cáo của cơ quan theo dõi tình trạng biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và nước tại Australia thì hiện có 57 loài có nguy cơ cao bị tấn công bởi mèo, trong đó có tới 47 loài là động vật có vú. Những loài vật có nguy cơ cao thường là những động vật nhỏ dưới 4kg, có thể sống trên mặt đất hay loài chim làm tổ trên mặt đất, ngoài ra còn cả những con bò sát cũng là nạn nhân của loài mèo. Chi tiết báo cáo này anh em có thể coi ở đây.
Chính vì vậy nhiều bên đang nghĩ đến những biện pháp để chặn tốc độ phát triển của loài mèo, nhắc lại là cả mèo hoang lẫn mèo nhà, trong đó có cả việc an tử, là việc chấm dứt sự sống của chúng dưới sự cho phép của pháp luật, dù có thể không được sự đồng ý của người nuôi (đối với mèo nhà). Cái này có vẻ sẽ giống như cách họ kiểm soát số lượng thỏ hay kanguru trước đây. Ngoài ra họ cũng tính đến chuyện ban lệnh giới nghiêm, hoặc bắt buộc phải ở trong nhà với mèo và cả khống chế số lượng mèo 1 gia đình được nuôi là bao con.
Hiện đã có 1 số bang đưa ra các quy định và điều luật kiểu này để bảo hệ hệ sinh thái của mình. Giờ đây sẽ chờ xem chính quyền liên bang Australia sẽ hệ thống các quy định này để áp dụng trên toàn quốc, hay đúng hơn là toàn châu Úc. Tuy có người phản đối việc này nhưng tính chung thì đa số vẫn ủng hộ việc kiểm soát số lượng để đảm bảo họ vẫn giữ được sự đa dạng sinh học ở châu lục vốn rất khắc nghiệt này.
Tham khảo Insider
Trong báo cáo của cơ quan theo dõi tình trạng biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và nước tại Australia thì hiện có 57 loài có nguy cơ cao bị tấn công bởi mèo, trong đó có tới 47 loài là động vật có vú. Những loài vật có nguy cơ cao thường là những động vật nhỏ dưới 4kg, có thể sống trên mặt đất hay loài chim làm tổ trên mặt đất, ngoài ra còn cả những con bò sát cũng là nạn nhân của loài mèo. Chi tiết báo cáo này anh em có thể coi ở đây.
Chính vì vậy nhiều bên đang nghĩ đến những biện pháp để chặn tốc độ phát triển của loài mèo, nhắc lại là cả mèo hoang lẫn mèo nhà, trong đó có cả việc an tử, là việc chấm dứt sự sống của chúng dưới sự cho phép của pháp luật, dù có thể không được sự đồng ý của người nuôi (đối với mèo nhà). Cái này có vẻ sẽ giống như cách họ kiểm soát số lượng thỏ hay kanguru trước đây. Ngoài ra họ cũng tính đến chuyện ban lệnh giới nghiêm, hoặc bắt buộc phải ở trong nhà với mèo và cả khống chế số lượng mèo 1 gia đình được nuôi là bao con.
Hiện đã có 1 số bang đưa ra các quy định và điều luật kiểu này để bảo hệ hệ sinh thái của mình. Giờ đây sẽ chờ xem chính quyền liên bang Australia sẽ hệ thống các quy định này để áp dụng trên toàn quốc, hay đúng hơn là toàn châu Úc. Tuy có người phản đối việc này nhưng tính chung thì đa số vẫn ủng hộ việc kiểm soát số lượng để đảm bảo họ vẫn giữ được sự đa dạng sinh học ở châu lục vốn rất khắc nghiệt này.
Tham khảo Insider