minhprodesign
TÍCH CỰC
Mới nghe vụ đĩa chiên trứng 200k ở Phú Quốc. Giá cả khu du lịch ở Đảo ngày tết đó là hơp lý. Vấn đề là ở chỗ người làm dịch vụ du lịch họ không tạo ra được cái đĩa trứng chiên xứng đáng giá 200k.
Lần sau khách du lịch có thể quay lại Phú Quốc nhưng họ sẽ không bao giờ ăn dĩa trứng chiên các bạn làm nữa. Hoặc là họ không bao giờ quay lại Phú Quốc. Vì các bạn nấu ăn quá dở hoặc ô nhiễm thị giác thực khách (chiên như này thì tao ở nhà ăn cho rồi chứ cần gì mua đĩa trứng khu du lịch tốn 200k 🙃) ?
5
12
Cyclops
CAO CẤP
Đi du lịch gì ăn trứng chiên với xì dầu vậy?
1
cuderth
TÍCH CỰC
đĩa trứng này mà 50k thì ngày nào ở phú quốc mình cũng gọi, khỏi ăn các món linh tinh tốn tiền 😆
2
Wukoi
VIP
Nói thật nhiều dịch vụ ăn uống ở các trung tâm du lịch bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh mở quán nhưng tư duy và tầm nhìn quá hạn hẹp: bán cho du khách theo kiểu bán 1 lần duy nhất nên tha hồ chặt chém, chứ không bán để lần sau du khách nhớ và quay lại. Trong kinh doanh thì "Tỷ suất khách hàng quay lại mua hàng" sẽ phản ánh chất lượng hàng hóa, dịch vụ khách hàng và giá cả của sản phẩm kinh doanh tốt xấu ra sao, và cũng là yếu tố góp phần vào doanh thu ổn định. Vì sao du lịch bọn Thái luôn làm tốt hơn VN chính là ở điểm này!
3
Đứa nào lại đặt điều, nói xấu, bôi nhọ ế ộ thế ? Đây là đông lào, là thiên đường du lịch, là điểm đến hấp dẫn, là con người thân thiện, hiếu khách... Ngành công nghiệp không khói này đang tăng trưởng mạnh và doanh thu tăng vù vù mà chúng nó dám bôi nhọ như này à, cần phải xử lí ngay.
1
Kiểu làm du lịch Vietnam dầm tự bóp zai mất thôi
1
KHTN Nobita
ĐẠI BÀNG
200k ngày tết của ok nhưng khách sạn 5* mà làm cái trứng rõ chán. Ít nhất cũng trang trí hay thêm màu mè cho phù hợp.
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019