Morgan Stanley: “Apple car” phải là một dịch vụ dùng chung chứ không phải một chiếc ô tô để sở hữu

vn_ninja
21/11/2021 14:28Phản hồi: 17
Morgan Stanley: “Apple car” phải là một dịch vụ dùng chung chứ không phải một chiếc ô tô để sở hữu
Một báo cáo mới đây từ Bloomberg cho biết Apple đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành xe điện tự hành vào năm 2025. Dựa theo báo cáo đó, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã đưa ra một báo cáo mới nêu chi tiết về cách một chiếc xe hơi của Apple có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty cũng như ngành công nghiệp ô tô như thế nào? Và theo họ thì nó phải là một dịch vụ chứ không phải một chiếc ô tô thực tế.

Các nhà phân tích nói rằng đây vẫn là một giả định: “có một giả định hiện hữu rằng một ngày nào đó Apple sẽ bước vào không gian tự hành trong giao thông vận tải điện”, và khi ngày đó đến thì “tác động đối với ngành công nghiệp ô tô sẽ rất quan trọng”. Báo cáo của Bloomberg thì chỉ ra rằng kết quả lý tưởng của Apple là chiếc Apple Carsẽ không có vô lăng và bàn đạp”, nghĩa là được thiết kế để hoàn toàn tự hành trong năm 2025 nhưng các nhà phân tích của Morgan Stanley thì cho rằng một chiếc ô tô không có vô lăng hoặc bàn đạp thì “phải là một dịch vụ dùng chung chứ không phải một chiếc ô tô để sở hữu

Báo cáo còn cho biết thành công của Tesla trong ngành có khả năng đã thúc đẩy Apple “xem xét nhiều lợi ích cạnh tranh trong ngành vận tải điện và tự hành”. Và doanh số xe tự hành hoàn toàn sẽ đạt 100.000 chiếc vào năm 2025 nhưng phần lớn các lô hàng đó sẽ “ở bên ngoài Hoa Kỳ” do các vấn đề pháp lý.

Cuối cùng Morgan Stanley kết luận rằng họ xem “khả năng Apple thâm nhập thị trường vận tải điện tự hành là một điều tiêu cực rõ ràng”. Nhưng tất nhiên cần lưu ý là các kế hoạch của Apple dành cho Apple Car có thể thay đổi tuỳ vào tiến độ phát triển.


Theo: 9to5Mac
17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thấy mới tin
SagaKiller
TÍCH CỰC
2 năm
@harryposter Đúng rồi, xe cho dù là tự hành cũng phải có vô lăng và bàn đạp, không có 2 thứ đó cảm giác mình đang giao trứng cho ác.
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@harryposter Có concept cuối bài kìa 😁
dual1
CAO CẤP
2 năm
Kể cả định làm xe bus thì vẫn bị Vinbus bỏ xa, lộ trình 2024 là vinbus tự hành rồi
db9911
TÍCH CỰC
2 năm
@dual1 Nice bait
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@dual1 Haha 😁
@dual1 2024 VF còn sx à ?
tôi chả quan tâm mấy cái tự hành này cho lắm. Quan trọng với tôi là chuyển đổi sang xe điện để bảo vệ môi trường thôi.
hệ sinh thái thôi mà
Đầu tư được đội ngũ kỹ sư AI giỏi đi rồi nói chuyện xe tự hành, toàn nói những điều viễn vông 😂
TiaMa
TÍCH CỰC
2 năm
khéo vài bữa nó làm tàu vũ trụ á
chưa rõ là ông nào sẽ đạt cấp độ tự hành hoàn toàn sớm nhất đây
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@A0kiji Mình đoán là Tesla hoặc Google 😁
Apple thường họ sẽ có những đột phá, như iPhone lần đầu tiên. Nên chừng nào họ ra mắt, lúc đó mới mở mang kiến thức được
Jason_Tran
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ngon lành luôn rồi! hi
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
Dịch vụ đăng ký thuê bao Apple Car 😁
?? 😁 ?? thôi lại chờ xe ra mắt (nếu có)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019