Một bồi thẩm đoàn tại tòa án quận ở Delaware vừa tuyên bố iPhone đã vi phạm ba bằng sáng chế nắm giữ bởi công ty bản quyền MobileMedia (do Sony, MPEG-LA và Nokia đồng sở hữu). Theo trang web của MobileMedia, họ đang sở hữu khoảng 300 bản quyền công nghệ liên quan đến việc sử dụng smartphone cũng như những thiết bị điện toán di động khác. Bloomberg cho biết công ty này lần đầu đưa Apple ra tòa vào năm 2010 khi cáo buộc Apple sử dụng trái phép 14 bản quyền, trong đó có một số bằng sáng chế liên quan đến việc xoay màn hình, từ chối cuộc gọi, truyền tọa độ GPS. Sau đó số lượng bản quyền được giảm xuống còn ba nhưng Apple cũng đã không thành công trong việc phản biện cho mình.
CEO Larry Horn của MobileMedia cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại phòng xử án rằng "Chúng tôi rất hài lòng" và bản án này "là hoàn toàn thích đáng". Trong hồ sơ, MobileMedia từng than phiền rằng hãng phải chịu đựng "tổn hại không thể sửa chữa" nếu Apple được phép dùng các bản quyền của mình trên iPhone mà không trả chi phí sử dụng. Hiện chưa có thông tin gì về khoản bồi thường mà Apple sẽ phải chi trả. Apple từ chối bình luận về việc này.
Ba bản quyền được cấp vào năm 1990 xuất hiện trong vụ kiện này bao gồm:
- Bản quyền Mỹ số 6,070,068 (điều khoảng 23, 24): liên quan đến việc hiển thị tùy chọn cuộc gọi lên màn hình (ví dụ như giữ, chấm dứt, kích hoạt,...) và kiểm soát các tùy chọn các tùy chọn đó với nhiều cuộc gọi.
- Bản quyền Mỹ số 6,253,075 (điều 5, 6, 10): bao gồm một phương thức để quyết định từ chối một cuộc gọi đến trên điện thoại di động, sau đó chia nhỏ đường liên lạc tùy tình huống. Một trong ba điều khoảng nói trên còn đề cập đến việc thông báo cho người dùng về một cuộc gọi tới và cho phép người dùng từ chối nhận nó.
- Bản quyền Mỹ số 6,427,078 (điều 73): liên quan đến một chiếc điện thoại có camera, màn hình, vi xử lí, một thiết bị nhập, bộ phận quang học để thu thập thông tin hình ảnh và những phương pháp truyền dữ liệu ảnh sang vị trí khác thông qua hồng ngoại.