Những tính năng và công nghệ gần đây của các hãng điện thoại đã cho thấy họ đã và đang rất nỗ lực hết mình để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng. Tuy nhiên những tính năng hay thiết kế độc đáo đó lại nằm riêng rẽ ở mỗi hãng điện thoại, hãy cùng mình review lại cách mà mỗi hãng đã làm trên chiếc điện thoại của họ.
Ở bài viết trước chúng ta thấy những hình ảnh khác nhau về cách mà các hãng sản xuất đang làm để hướng đến điện thoại không viền. Tuy nhiên để hướng đến chiếc điện thoại như vậy nó đòi hỏi các nhà sản xuất phải giải quyết được một số vấn đề gây "chướng mắt" trên màn hình. Chúng ta cùng phân tích xem chi tiết hơn vấn đề đó là gì và các hãng đã giải quyết nó ra sao.
Phần đỉnh điện thoại: Đây có thể coi là vấn đề nan giải nhất của hầu hết các hãng điện thoại hiện tại khi không thể loại bỏ được Camera, loa thoại và Các cảm biển (Cảm biến tiệm cận và cảm biến ánh sáng xung quanh là những cảm biến được trang bị gần như trên tất cả các điện thoại). Tuy nhiên một số hãng đã có giải pháp rất hay cho vấn đề này.
Ở bài viết trước chúng ta thấy những hình ảnh khác nhau về cách mà các hãng sản xuất đang làm để hướng đến điện thoại không viền. Tuy nhiên để hướng đến chiếc điện thoại như vậy nó đòi hỏi các nhà sản xuất phải giải quyết được một số vấn đề gây "chướng mắt" trên màn hình. Chúng ta cùng phân tích xem chi tiết hơn vấn đề đó là gì và các hãng đã giải quyết nó ra sao.
Phần đỉnh điện thoại: Đây có thể coi là vấn đề nan giải nhất của hầu hết các hãng điện thoại hiện tại khi không thể loại bỏ được Camera, loa thoại và Các cảm biển (Cảm biến tiệm cận và cảm biến ánh sáng xung quanh là những cảm biến được trang bị gần như trên tất cả các điện thoại). Tuy nhiên một số hãng đã có giải pháp rất hay cho vấn đề này.
- Camera:
- Camera ở bên dưới: Sharp Aquos Crystal, hay 3 anh em nha Mi Mix đẩy camera từ cạnh trên quen thuộc xuống luôn bên dưới để người dùng cảm nhận một chiếc điện thoại tràn cả 3 cạnh trên.
- Camera nằm trong màn hình: Thiết kế siêu lổ - Dù chỉ mới là ở mức là bằng sáng chế thôi nhưng với công nghệ hiện tại của tấm nền OLED dẻo hay màn hình trong suốt (LG và Samsung từng giới thiệu màn hình trong suốt cho TV hay tấm nền quảng cáo) thì mình tin rằng việc nó áp dụng được trên smartphone thật sự rất khả thi. Màn hình có thể được khoét một lỗ siêu nhỏ đủ cho camera trước, thậm chí nếu sử dụng tấm nền trong suốt cho vị trí lỗ camera có thể dùng để hiển thị thông tin như bình thường và mỗi khi cần chụp hình liệu có thể tắt điốt phát quang ở đó để màn hình trở nên trong suốt cho ống kính chụp không?!
- Loa nghe thoại: Trước đây Sharp Aquos Crystal và Mi Mix đã dùng công nghệ truyền tải âm thanh qua màn hiển thị, nhưng trải nghiệm chất lượng âm thanh không được tốt lắm. Chính vì vậy mà các nhà sản xuất đã khéo léo để đặt chỉ một "rãnh nhỏ" cho loa ở cạnh trên màn hình nếu không để ý rất khó mà phát hiện ra, cụ thể trên Essential PH-1, Mi Mix 2 và Mix 2S.
- Cảm biến tiệm cận: (tự tắt màn hình khi bạn áp tai vào nghe điện thoại) Xiaomi đã trang bị công nghệ Cảm biến tiệm cận sóng siêu âm cho các điện thoại Mi Mix được ẩn bên trong điện thoại. Còn Essential phone thì đặt nó ở cạnh trên điện thoại ở chỗ rãnh loa thoại nhưng chưa rõ dùng công nghệ gì.
- Cảm biến ánh sáng: (tự điều chỉnh ánh sáng màn hình theo môi trường sáng/tối xung quanh) Nếu như Essential đặt chung với cảm biến tiệm cận ở rãnh khe thoại trên đỉnh hơi lệch bên phải thì Mi Mix lại đặt ở cạnh dưới màn hình lệch bên trái, với thiết kế này của Mi Mix thì mình rất lo ngại về khả năng hoạt động của cảm biến khi cầm ngang điện thoại để chơi game hay khi cạnh dưới bị che khuất bởi một vật gì đó.
(Tất nhiên ở mặt trước ngoài ngoài các cảm biến cơ bản trên, nó còn nhiều cảm biến và máy quét khác nếu điện thoại tích hợp Công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face ID hay Intelligent Scan). Dù sao chúng ta vẫn còn công nghệ Cảm biến vân tay trong màn hình xem như giải pháp thay thế cho Công nghệ nhân diện khuôn mặt, nó có đáng để hy sinh ko nhỉ? )
Phần giữa: có thể một số người không thích màn hình cong của Samsung nhưng mình thấy nó cũng khá thú vị để được trang bị trên điện thoại làm cho điện thoại thêm phần sexy hơn và khi xem phim nhìn cũng đã hơn.
Quảng cáo
Trên màn hình: Nếu như chúng ta chịu hy sinh các Cảm biến nhận diện khuôn mặt ở mặt trước điện thoại thì một sự thay thế nó ắt hẳn phải là Cảm biến vân tay dưới màn hình. Nó có thể dùng công nghệ Quang học của Synaptics / Goodix hay Sóng siêu âm của Fingerprint Cards/Qualcomm.
Phần cạnh dưới: iPhone X đã làm rất khéo khi thiết kế riêng một tấm nền OLED có thể uốn cong để kéo màn hình của cạnh dưới ra tận mép màn hình, còn các phần kết nối giữa điện thoại và các thiết bị bên ngoài được đẩy vào trong.
Nếu chúng ta kết hợp hết những đặc điểm hay của mỗi hãng điện thoại lại với nhau, liệu nó đã sẵn sàng để có một chiếc điện thoại tràn viền trong mơ chăng?
Quảng cáo
Công nghệ trên điện thoại không ngừng phát triển và thậm chí có những cái chúng ta không tin rằng chúng có thể trở thành hiện thực nhưng chúng vẫn hiện hữu trước mắt chúng ta bây giờ. Có những công nghệ điên rồ, quái đản, nhưng cũng có cái mang tính thiết thực, tính giải trí cao và có cái đem lại nguồn cảm hứng cho công nghệ tương lai sau này. Nó dần đến rồi đi, nhu cầu của con người và xu hướng công nghệ sẽ quyết định nó sẽ tiếp tục hay bị lãng quên theo thời gian!