Việc truyền tải dữ liệu giữa các máy bay với vệ tinh trên quỹ đạo đã được thực hiện hàng chục năm nay thông qua công nghệ sóng vô tuyến. Mặt khác thì người ta còn thử nghiệm thêm cách truyền khác là dùng tia laser quang học thay cho sóng vô tuyến. Công nghệ này từng được thử nghiệm giữa vệ tinh với vệ tinh hoặc giữa vệ tinh với mặt đất, nhưng từ máy bay đến một vệ tinh thì không hề đơn giản do cả hai đều đang di chuyển nhanh và giữ cho tia laser đến đúng mục tiêu là rất khó. Nhưng nhà thầu quân sự General Atomics (GA) vừa chứng minh điều này là có thể: họ đã cho một máy bay DHC-6 “Twin Otter” và vệ tinh Kepler truyền dữ liệu thành công cho nhau với tốc độ lên tới 1 Gigabit/giây thông qua giao tiếp bằng tia laser.
Chiếc Twin Otter là một phi cơ chở khách hạng nhẹ có thể đạt tốc độ hành trình 314 km/giờ, trần bay hơn 8 ngàn mét và chở tối đa 19 người. General Dynamics đã lắp đặt trên Twin Otter một thiết bị Truyền thông Quang học Đầu cuối (OCT) do họ chế tạo. Thiết bị này có công suất 10 watt, được lắp trong một cụm module liên lạc trên không có đường kính 30,5 cm cũng do GA phát triển và đặt trên nóc máy bay giữa hai cánh.
Còn vệ tinh Kepler bay cách mặt đất khoảng 5500 km trên quỹ đạo Trái Đất thấp và có gắn thiết bị nhận/phát laser để giao tiếp với máy bay. Là một sản phẩm của Canada, Kepler vẫn tương thích với tiêu chuẩn Tranche-0 được Cơ quan Phát triển Không gian Mỹ đặt ra. Đó là một chuẩn kiến trúc truyền thông không gian mới giúp đảm bảo việc giao tiếp giữa các thiết bị đến từ nhiều hãng khác nhau.
Thiết bị OCT
Thiết bị OCT của GA khá gọn và có thể truyền dữ liệu xa tới 5500 km với tốc độ tối đa 2,5 gigabit/giây (khoảng 312 MB/giây). Nó phát ra tia laser có bước sóng dài tới 1550 nm, thuộc quang phổ hồng ngoại nên mắt người không nhìn thấy được. Tia laser có tính hội tụ cao và ít phân tán nên cũng khó bị phát hiện và ngăn chặn, đặc biệt chùm tia laser miễn nhiễm trước tác động từ các tín hiệu sóng vô tuyến khác. Thiết bị này còn có khả năng truyền dữ liệu trong môi trường giữa Trái Đất và Mặt Trăng nhằm hỗ trợ cho các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng.
GA cho biết thiết bị OCT đã thực hiện thành công việc định vị, thu thập thông tin vị trí, theo dỏi và chốt vị trí với vệ tinh Kepler. Sau đó đôi bên đã truyền dữ liệu cho nhau để chứng minh khả năng truyền tải lên/xuống trong khi cả chiếc máy bay lẫn Kepler đều đang di chuyển với tốc độ cao. General Atomics đã chế tạo thêm 2 thiết bị OCT khác để trang bị cho vệ tinh GA-75 do công ty sản xuất và sẽ phóng lên quỹ đạo năm tới.
Theo General Atomics, IE.
Chiếc Twin Otter là một phi cơ chở khách hạng nhẹ có thể đạt tốc độ hành trình 314 km/giờ, trần bay hơn 8 ngàn mét và chở tối đa 19 người. General Dynamics đã lắp đặt trên Twin Otter một thiết bị Truyền thông Quang học Đầu cuối (OCT) do họ chế tạo. Thiết bị này có công suất 10 watt, được lắp trong một cụm module liên lạc trên không có đường kính 30,5 cm cũng do GA phát triển và đặt trên nóc máy bay giữa hai cánh.
Còn vệ tinh Kepler bay cách mặt đất khoảng 5500 km trên quỹ đạo Trái Đất thấp và có gắn thiết bị nhận/phát laser để giao tiếp với máy bay. Là một sản phẩm của Canada, Kepler vẫn tương thích với tiêu chuẩn Tranche-0 được Cơ quan Phát triển Không gian Mỹ đặt ra. Đó là một chuẩn kiến trúc truyền thông không gian mới giúp đảm bảo việc giao tiếp giữa các thiết bị đến từ nhiều hãng khác nhau.
Thiết bị OCT
Thiết bị OCT của GA khá gọn và có thể truyền dữ liệu xa tới 5500 km với tốc độ tối đa 2,5 gigabit/giây (khoảng 312 MB/giây). Nó phát ra tia laser có bước sóng dài tới 1550 nm, thuộc quang phổ hồng ngoại nên mắt người không nhìn thấy được. Tia laser có tính hội tụ cao và ít phân tán nên cũng khó bị phát hiện và ngăn chặn, đặc biệt chùm tia laser miễn nhiễm trước tác động từ các tín hiệu sóng vô tuyến khác. Thiết bị này còn có khả năng truyền dữ liệu trong môi trường giữa Trái Đất và Mặt Trăng nhằm hỗ trợ cho các sứ mệnh khám phá Mặt Trăng.
GA cho biết thiết bị OCT đã thực hiện thành công việc định vị, thu thập thông tin vị trí, theo dỏi và chốt vị trí với vệ tinh Kepler. Sau đó đôi bên đã truyền dữ liệu cho nhau để chứng minh khả năng truyền tải lên/xuống trong khi cả chiếc máy bay lẫn Kepler đều đang di chuyển với tốc độ cao. General Atomics đã chế tạo thêm 2 thiết bị OCT khác để trang bị cho vệ tinh GA-75 do công ty sản xuất và sẽ phóng lên quỹ đạo năm tới.
Theo General Atomics, IE.


