Công nghệ mới này được phát triển bởi Học viện liên bang về công nghệ tại Thuỵ Sỹ và nó đã giúp 1 người đàn ông có thể đi lại bình thường sau 10 năm bị liệt. Công nghệ này hoạt động được nhờ cấy ghép thiết bị vào não, truyền dữ liệu vào bộ xử lý được đeo ở lưng và từ đó đưa thông tin đến thiết bị cấy ghép thứ 2 tại tuỷ sống để kích hoạt thông tin giả lập hoạt động của các khối cơ.
Người đàn ông tham gia thử nghiệm là người Hà Lan, bị tai nạn mô tô ở Trung Quốc và bị liệt gần như toàn thân. Thế nhưng nhờ vào nghiên cứu mới này anh đã có thể đi lại được. Cái hay của thiết bị đó là việc đi lại, kể cả hoạt động phức tạp hơn là bước lên bậc thang cũng có thể thực hiện được. Việc dùng các xung điện có định hướng đến các cơ tại chân này có thể coi như cách chúng ta nối lại dây điện bị đứt khi bị tổn thương ở phần cột sống vậy.
Một điểm khác biệt nữa đó là người dùng có thể toàn quyền quyết định khi nào đi hay nghỉ, chỉ cần nghĩ muốn đi, thì tín hiệu sẽ được truyền vào bộ trung chuyển và truyền xuống dưới. Việc thực tập cũng không quá khó khăn, với tình nguyện viên này anh chỉ mất 1 ngày để tập là có thể thực hiện được. Sự ổn định cũng đã được khẳng định bởi anh này đã sử dụng thiết bị hơn 1 năm rồi.
Giờ đây các nhà nghiên cứu đang hướng tới việc thu nhỏ thiết bị nhận tín hiệu để có thể giúp người dùng đeo nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra họ cũng bắt đầu nghiên cứu đến việc giúp người bị liệt ở tay và bàn tay, hoặc những người đang phục hồi sau đột quỵ có thể cử động được dễ dàng hơn.
Tham khảo Nature
Người đàn ông tham gia thử nghiệm là người Hà Lan, bị tai nạn mô tô ở Trung Quốc và bị liệt gần như toàn thân. Thế nhưng nhờ vào nghiên cứu mới này anh đã có thể đi lại được. Cái hay của thiết bị đó là việc đi lại, kể cả hoạt động phức tạp hơn là bước lên bậc thang cũng có thể thực hiện được. Việc dùng các xung điện có định hướng đến các cơ tại chân này có thể coi như cách chúng ta nối lại dây điện bị đứt khi bị tổn thương ở phần cột sống vậy.

Một điểm khác biệt nữa đó là người dùng có thể toàn quyền quyết định khi nào đi hay nghỉ, chỉ cần nghĩ muốn đi, thì tín hiệu sẽ được truyền vào bộ trung chuyển và truyền xuống dưới. Việc thực tập cũng không quá khó khăn, với tình nguyện viên này anh chỉ mất 1 ngày để tập là có thể thực hiện được. Sự ổn định cũng đã được khẳng định bởi anh này đã sử dụng thiết bị hơn 1 năm rồi.
Giờ đây các nhà nghiên cứu đang hướng tới việc thu nhỏ thiết bị nhận tín hiệu để có thể giúp người dùng đeo nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra họ cũng bắt đầu nghiên cứu đến việc giúp người bị liệt ở tay và bàn tay, hoặc những người đang phục hồi sau đột quỵ có thể cử động được dễ dàng hơn.
Tham khảo Nature