Bản đồ mà các bạn đang thấy ở đây được người ta dựng lại theo số liệu dân số được tổng hợp bởi cơ quan hàng không NASA. Cách hiểu bản đồ này như sau: chia toàn bộ bản đồ ra thành 28 triệu ô nhỏ, mỗi ô có diện tích 9 dặm vuông (3 x 3 dặm, mỗi dặm bằng 1,6 km), những ô nào có từ 8.000 người trở lên sẽ được tô màu vàng (tương đương với 900 người/dặm vuông), còn những ô có ít hơn 8.000 người hoặc không có người ở thì tô màu đen.
Theo tính toán thì người ta thấy được trong số hơn 7,4 tỷ người đang có mặt trên trái đất, khoảng phân nửa số đó chỉ tập trung sống trên 1% diện tích của địa cầu. Phần màu đen còn lại chiếm đến 99% diện tích đất liền nhưng chỉ tập trung có khoảng 50% dân cư mà thôi. Như vậy kể cả khi người ta dự đoán vào năm 2.100 dân sổ sẽ bùng nổ đến con số 11 tỷ người thì trái đất vẫn hoàn toàn có đủ chỗ ở cho tất cả anh em. Vấn đề còn lại đó là đường biên giới của từng lãnh thổ và quốc gia, đặc biệt là những quốc gia châu Á, nơi có những quốc gia với mật độ dân số cực kỳ cao ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản...
Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc
Đảo Java (Indonesia), Nhật Bản
Theo tính toán thì người ta thấy được trong số hơn 7,4 tỷ người đang có mặt trên trái đất, khoảng phân nửa số đó chỉ tập trung sống trên 1% diện tích của địa cầu. Phần màu đen còn lại chiếm đến 99% diện tích đất liền nhưng chỉ tập trung có khoảng 50% dân cư mà thôi. Như vậy kể cả khi người ta dự đoán vào năm 2.100 dân sổ sẽ bùng nổ đến con số 11 tỷ người thì trái đất vẫn hoàn toàn có đủ chỗ ở cho tất cả anh em. Vấn đề còn lại đó là đường biên giới của từng lãnh thổ và quốc gia, đặc biệt là những quốc gia châu Á, nơi có những quốc gia với mật độ dân số cực kỳ cao ví dụ như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản...
Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc
Trong số 50% dân số tập trung nói trên thì trong hình này chiếm hết 46%. Phần đông dân cư ở đây tập trung sâu trong đất liền chứ không dồn hết ra gần biển. Trong đó khu vực Chengdu / Chengking (nằm chính giữa bản đồ Trung Quốc) có tới 100 triệu dân.Đảo Java (Indonesia), Nhật Bản
Đảo Java thuộc nước Indonesia có khoảng 140 triệu người sinh sống và là đảo có đông người nhất trên thế giới. Đông thứ nhì là Nhật Bản với hai thành phố Tokyo - 37 triệu người và Osaka - 20 triệu.Châu Âu
Dân số châu Âu trải đều trên hầu hết diện tích đất liền chứ không có sự chênh lệch mạnh mẽ như khu vực châu Á.Bắc Phi
Khu vực này vô cùng trống trải, trong số 28 triệu ô nói trên thì khu vực màu vàng trong hình này chứa ô có mật độ dân số cao nhất, một ô 9 dặm vuông có đến 1 triệu người sinh sống.Hoa Kỳ
Tình hình phân chia dân cư ở Hoa Kỳ cũng giống như trên thế giới, có nghĩa là 50% dân số nước này tập trung trên 1% diện tích đất, trong khi số còn lại sống rải rác trên 99% diện tích đất của toàn lãnh thổ.Theo Metrocosm
Quảng cáo