Một sinh viên tạo ra mũ bảo hiểm tự gọi cấp cứu nếu xảy ra tai nạn

P.W
8/12/2019 10:27Phản hồi: 78
Một sinh viên tạo ra mũ bảo hiểm tự gọi cấp cứu nếu xảy ra tai nạn
Ty Uehara, một sinh viên khoa học máy tính đang theo học trường đại học Hawaii đã tạo ra một chiếc mũ bảo hiểm xe máy có khả năng tự gọi cấp cứu nếu chẳng may người lái gặp tai nạn. Ý tưởng tạo ra chiếc mũ này đến sau khi một người bạn của anh chạy xe máy rồi gặp tai nạn, vỡ xương chậu và gãy xương cụt, không thể di chuyển để kêu cứu hay lấy điện thoại gọi cứu thương, mà lại nằm ở vị trí người đi đường khó nhận ra. Uehara nói rằng, hầu hết người chạy xe máy đều bỏ điện thoại trên mount ở xe hoặc ở trong ba lô, khi tai nạn xảy ra rất khó lấy điện thoại nhờ người tới giúp.

Tinhte_Xemay1.jpg
Ty Uehara

Và thế là Uehara tạo ra chiếc mũ bảo hiểm tên là ConTekt. Nó có thể tự động gọi 911 ngay khi người lái xe máy ngã xuống đường. Bên trong chiếc mũ là ba thành phần chính, chip GPS để xác định địa điểm người lái xe, cảm biến gia tốc nhận diện sự thay đổi đột ngột của vận tốc khi tai nạn xảy ra, và cảm biến áp lực để nhận diện va chạm. Theo Uehara, nhờ chiếc mũ này, người chạy xe máy chẳng may gặp tai nạn có thể nằm yên, không phải di chuyển gây nguy cơ nghiêm trọng hóa những chấn thương họ đang phải chịu đựng. Nhờ sáng kiến này, Uehara đã giành được 2.000 USD giải thưởng tại Breakthough Innovation Challenge do trường đại học Hawaii tổ chức.

Anh cho biết khoản tiền này sẽ được dùng để đăng ký bản quyền cho chiếc mũ ConTekt và phát triển phiên bản thử nghiệm trước khi thương mại hóa. Sau khi tính toán, Uehara dự đoán một chiếc mũ bảo hiểm có thể tự động gọi cứu thương của mình sẽ có giá khoảng 700 USD.
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tonytwodolla
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giỏi nhưng giá hơi cao
@HiYouHCM @HiYouHCM
Nếu bên bán đã tính toán kĩ, đúng theo giá trị thực tế thì ok thôi bạn.
Đừng có ảo tưởng giá bán ra là được 😃
huyplm
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tonytwodolla Thực ra mũ fullface thường dành cho ai hay chạy xe trên 100kmh là xe pkl mà thường họ sẽ không tiếc tiền cho cái mạng của họ đâu
@kulongidol Chết à bạn
kulongidol
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nguyenpr089 Um. Đứng lên xog gục tại chỗ. Do chấn thương chưa kịp phát thôi
Tran Tao
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngày càng hiện đại
Ý tưởng hay, mới lạ, khả thi. Chả có gì là cao siêu
imleodo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nbqvdp Tôi chả tỏ ra là gì cả. Chỉ có bạn là đang có ý chế giễu sáng kiến của người ta thôi.
Bạn cho rằng tôi tỏ ra sành sỏi, vậy mời bạn dẫn chứng!
@imleodo bạn dễ xúc động và có cái nhìn phiến diện quá, với mình khi đọc câu của bạn kia thì sẽ hiểu là, ý tưởng hay, mới lạ và khả thi, ko có gì cao siêu nhưng lại thực tế. Chứ cao siêu quá có khi lại ko hay và khả thi... vấn đề chỉ là cái từ " chả " kia nó nghe hơi bị trào phúng thôi. có gì đâu mà kêu người khác cào phím.
imleodo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@AZwarrior Ok. Cảm ơn bạn, mình sẽ ghi nhận và tiếp thu. Nhưng ko có nghĩa là mình sẽ thay đổi quan điểm :like:
@imleodo bạn trên nói chính xác nghĩa của cây đó đấy 😃
giá !? 😁
image.jpg
Upsz
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kixx ... khoảng 700 usd “ lag nhẹ” 😆
16 củ ^^
TonyWu
CAO CẤP
4 năm
Tại sao lại là mũ mà ko phải tự chiếc xe gọi cấp cứu luôn, vì mũ lúc nào cũng phải cắm sạc pin!!!!
Hoang Min
TÍCH CỰC
4 năm
@TonyWu Mũ to thế thì lắp cục pin tiểu cũng đủ cho đám thiết bị chạy 1-2 tháng rồi
imleodo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TonyWu Vì khi ngã thì mũ vẫn còn ở trên đầu. Có những lúc khẩn cấp thì trong lúc chờ đc cấp cứu có thể phải nghe hướng dẫn của đội ngũ y tế để tránh bị thương nghiêm trọng hơn... và nhiều tình huống khác tương tự nữa.
@TonyWu trả lời câu hỏi của bác em có 2 ý này:
1. nếu cái xe tự gọi cứu thương thì đây là việc của nhà sx xe, vì chí ít thì cũng phải can thiệp vào hệ thống điện của xe, chưa kể 1 loạt cảm biến phải được trang bị cho xe ==> rất khó phổ biến.
mà làm cái mũ thì ông đi xe đạp cũng đội đc nên dễ thương mại hơn ==> dễ kiếm xèng hơn, lợi cả KH và cậu này
2. còn tương lai thì có khi cái xe nó sẽ đủ thông minh để cho bạn được hưởng thụ cảm giác lái xe mà vẫn đảm bảo ko để xảy ra tai nạn, còn trong tình huống xấu nhất thì có khi chiếc xe sẽ tự tìm cách cứu chủ nhân luôn ý chứ, vụ gọi cứu thương chỉ là backup thôi
Re0
CAO CẤP
4 năm
Ý tưởng chúng ta là vô hạn mà
Mũ thì vẫn để mấy hãng lớn làm, chỉ cần mình bán công nghệ cho họ tích hợp vào mũ, ko cần bỏ tiền ra làm cả cái mũ
Dame 89
ĐẠI BÀNG
4 năm
Theo tôi nghỉ nên chuyển hướng nghiên cứu sang oto cho con cháu sau này dc nhờ. Kiểu gì tương lai xe máy nó cũng cấm thôi.
vantung_h
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thật tuyêt vời
Người Việt khó tiếp cận quá vì nó đắt hơn cả wave tàu .
Mũ rất thiết thực cho cuộc sống của chúng ta 😃
Apple Watch S5?có chức năng này rồi... sau khi té đông hồ sê kich hoat trong vòng 1 phút Nêu không tắt sẽ tự đông goi cấp cứu , trc khi xe cứu thương đến ( tìm nạn nhân theo GPS trên Apple Watch )tổng đái sẽ goi về phône đê xác minh sư việc Nên phải bie thêm vào các sô phône khác trong gia đình hay bạn bè để tổng đài goi xác minh...
Để cài đặt váo setting trong phôn > apple ưatch > health....nhà có nguòi già nên mua đeo để khi báo ngã Con cháu sẽ.biết ngay...
Smartwatch nói chung chắc phải tiện và rẻ hơn chứ.
copywriter
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ý TƯỞNG TRẺ TRÂU TÀO LAO.. CỨ ĐỤNG XE LÀ GỌI CẤP CỨU THÌ TRUNG TÂM CẤP CỨU NGẬP TRONG CUỘC GỌI RÁC. KIỆN CU EM RA TOÀ VÌ TỘI : NGU + TÍCH CỰC = PHÁ HOẠI
@copywriter Mình thì thấy rất hay đấy chứ. Tào lao ở điểm nào.
Còn để thương mại sản phẩm thì có thể tùy chỉnh gọi đến 1 số nào đó của người thân chẳng hạn.
Giá cái mũ bằng con wave rồi 😆
Nguyên lý chắc cũng giống như apple watch tự động gọi sos.
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
tai nạn thì tự gọi, nếu ng bị tai nạn không còn nói dc nữa thì sao, gọi cũng như ko, 😃, rồi cái mũ lấy nguồn đâu để gọi, lại phải sạc pin cho mũ nữa hả? gặp pin lởm nó nổ cho ko kịp tháo nhé . . . :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019