Một số giả thuyết về nguồn gốc tên gọi Apple: từ gara nhỏ bé đến thương hiệu toàn cầu

Frozen Cat
3/12/2025 12:14Phản hồi: 4
EditEdit
Một số giả thuyết về nguồn gốc tên gọi Apple: từ gara nhỏ bé đến thương hiệu toàn cầu
Hiện là công ty giá trị thứ hai nước Mỹ sau Nvidia, Apple đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục chỉ riêng trong năm 2025. Từ giá đáy 172 đô hồi tháng 4 nhưng đến nay giá cổ phiếu công ty đã hồi phục 65% lên hơn 286 đô la, có thể coi là mức cao nhất từ trước giờ. Nhưng ít ai để ý Apple đã có khởi đầu khá khiêm tốn và từng rất khó khăn hồi cuối thập niên 90, ngay cả về nguồn gốc tên gọi Apple (Trái Táo) cũng có nhiều cách lý giải khác nhau.

Apple là danh xưng có vẻ ít dính tới công nghệ so với tên nhiều công ty lớn trong ngành từ Microsoft, Nvidia, Intel cho đến AMD nhưng nay lại gợi liên tưởng đến công nghệ hơn hẳn, bởi đã in sâu vào tâm trí người dùng về những chiếc điện thoại, máy tính, tai nghe có chất lượng hàng đầu.

Có một số giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc tên gọi này, chẳng hạn hai nhà sáng lập Steve JobsSteve Wozniak đã chọn ‘quả táo’ làm tên công ty vì nó là biểu tượng cho sự khai sáng, gắn liền với câu chuyện Isaac Newton nảy ra định luật hấp dẫn khi ngồi dưới tán cây này. Hoặc Jobs vốn là người hâm mộ ban nhạc The Beatles, mà ban nhạc này lại có một hãng thu âm mang tên Apple Records, thế là Jobs lấy luôn tên gọi đó. Người ta còn cho rằng họ chọn Apple đơn giản vì nó không quá nặng tính kỹ thuật mà nghe thiên nhiên hơn, dễ nhận diện.

steve-jobs-va-steve-wozniak-nam-1976.jpg
Wozniak và Jobs thành lập Apple Computer năm 1976. Có một nhà sáng lập thứ ba nữa là Ron Wayne, nhưng ông này đã bán hết cổ phần của mình sau 12 ngày

Các thuyết trên nghe đều rất có lý và có thể cũng góp phần vào quyết định đặt tên, tuy nhiên chúng có một điểm yếu là không được sự xác nhận từ Jobs lẫn Wozniak. Thay vì vậy có ba giả thuyết khác ít nhiều đã được 2 nhà sáng lập xác thực.

Jobs: người theo đuổi chế độ ăn nhiều trái cây


Theo cuốn Steve Jobs của Walter Isaacson, tác giả này bảo Jobs đã kể với ông rằng mình đang theo đuổi chế độ ăn trái cây là chính, có thể kèm với ngũ cốc và rau củ. Việc ăn này diễn ra chủ yếu trong thập niên 1970, từ sau khi Jobs rời trường Reed College năm 1972 và bắt đầu quan tâm đến triết lý Đông phương cùng việc ăn kiêng, ăn chay. Vào năm 1974 ông có đến Ấn Độ để tham gia lễ hội Kumbh Mela và trải nghiệm đó lại càng củng cố thêm thói quen ăn trái cây của Jobs.

jobs-la-nguoi-thich-an-thuan-trai-cay.jpg

Giả thuyết vườn táo


Một vườn táo tại bang Oregon có lẽ là cú "chốt hạ" khiến Jobs quyết định chọn cái tên Apple. Trong cuốn tự truyện iWoz, Wozniak kể là khi lái xe đưa Jobs từ sân bay về nhà sau chuyến đi đến vườn táo All One Farm ở McMinnville (Oregon) thì Jobs đã đưa ra cái tên Apple Computer.

Vườn táo này thực chất là một cộng đồng gồm nhiều người sống quây quần với nhau, cùng theo văn hóa hippy và ủng hộ việc sống thuận tự nhiên. Bản thân Jobs đã từng làm việc một thời gian tại vườn táo này. Mới đầu Wozniak rất lo bởi nhóm The Beatles có một hãng thu âm cùng tên. Quả thực Apple Computer đã bị hãng này kiện và kết thúc bằng việc Apple Computer phải nộp phạt tới 80 ngàn đô. Nhưng 80 ngàn đô chẳng thể cản bước cái tên “Apple” tiến vào ngành công nghệ.

trang-trai-all-one-farm-o-mcminnville-oregon.jpg
Vườn táo All One Farm vừa được rao bán với giá 5 triệu đô

Giả thuyết về danh bạ điện thoại

Quảng cáo


Trước khi lập ra Apple, Jobs từng làm việc cho công ty làm game Atari và cái tên ấy hẳn đã tác động tới quyết định của ông. Vào thập niên 1970 danh bạ là công cụ quảng cáo quan trọng và một cái tên bắt đầu bằng chữ A có điểm lợi là sẽ xuất hiện đầu tiên. Chưa kể một tên như “Apple” sẽ nằm trước “Atari”, vì chữ thứ nhì là p sẽ đứng trước t. Trong một buổi thuyết trình năm 1980, Jobs thừa nhận ông chọn tên này một phần vì lợi thế trong danh bạ và phần vì thích táo.

Không có bất kỳ thuyết nào kể trên là tuyệt đối vì cả ba ắt hẳn đều góp phần làm nên quyết định cuối cùng. Cuốn sách Apple Confidential 2.0 còn kể rằng Jobs và Wozniak có nghĩ thêm mấy cái tên khác như Executex hay Matrix Electronics nhưng không ‘cảm’ nổi, cuối cùng vẫn giữ nguyên là “Apple Computer”.

Theo SlashGear, NYP, OregonLive.
4 bình luận

Xu hướng

Nếu Apple cứ mải mê ngủ quên trên chiến thắng, phụ thuộc đa số doanh thu vào iphone, thì cái ngày Google và Microsoft hoặc Meta ( Facebook), hoặc thậm chí là OpenAI ( nếu có IPO lên sàn) vượt qua về giá trị vốn hóa trên sàn, là bắt đầu cái ngày đế chế Apple sẽ sụp từ từ giống Nokia ngày xưa.
@Avatarinternet lại ảo giác 😆) nói chuyện thiêu căn cứ. Vượt qua giá trị vốn hóa thì là cty sập hả 😃))) Thế mấy ông giá trị vốn hóa nằm ngoài top 30 như samsung sao vẫn sống khỏe vậy 😃)) Lần sau nói tôi bị ngô là dc nha 😃)
Trong phim gì đó nói về Jobs có nói về vấn đề này mà, đơn giản là Jobs thích tên gì đó đơn giản thôi
Sự thật như là Steve Jobs dùng biểu tượng trái táo là để tưởng nhớ tới Alan Turing.

Alan Mathison Turing (1912–1954) là nhà toán học, logic học, mật mã học và khoa học máy tính người Anh, được coi là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại và trí tuệ nhân tạo.

1952: Bị kết tội đồng tính luyến áng (lúc đó là tội hình sự ở Anh), bị buộc thiến hóa học và mất quyền làm việc mật mã.

• 1954: Qua đời ngày 7 tháng 6 tại nhà riêng ở Wilmslow, hưởng dương 41 tuổi. Nguyên nhân chính thức là tự tử bằng cyanide (cắn quả táo tẩm thuốc độc).
IMG-7557.png

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025