Một nhóm chuyên gia bảo mật tại công ty ThreatFabric nói rằng họ vừa phát hiện một nhóm nhiều ứng dụng có hơn 300,000 lượt tải trên Google Play nhưng lại tiềm tàng khả năng đánh cắp dữ liệu người dùng. Các ứng dụng này sẽ sử dụng nhiều thủ thuật tinh vi để “lách” qua được khâu kiểm duyệt của Google và sau đó sẽ thực hiện nhiều hành vi xấu với thiết bị người dùng như ăn cắp mật khẩu, xác thực 2 lớp, lưu bàn phím và tự chụp ảnh màn hình.
Thông thường, các ứng dụng này sẽ được đội lốt dưới dạng những ứng dụng quét QR, scan PDF hoặc ví tiền điện tử để người dùng tải về. Theo các chuyên gia, chúng có liên quan mật thiết với 4 chủng mã độc đang rất phổ biến trong giai đoạn 4 tháng trở lại đây. Bên cạnh việc đội lốt các ứng dụng khác, những app được làm ra với mục đích lừa đảo còn dẫn dụ người dùng tải thêm một số thành phần mở rộng để “có thêm tính năng mới” hoặc đại loại vậy. Và đây mới chính là phần nguy hiểm vì những thứ được tải thêm này hoàn toàn không chịu sự kiểm duyệt của bất kỳ bên nào, kể cả Google.
Chủng mã độc phổ biến nhất nằm trong các ứng dụng này có tên là Anatsa. Đây được xem là loại mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng tiên tiến và chúng cũng có rất nhiều khả năng như điều khiển thiết bị từ xa, tự động chuyển dữ liệu trong máy nạn nhân đến kẻ chủ mưu,…
Bốn mã độc khác có tên là Alien, Hydra và Ermac. Dù không phổ biến bằng Anatsa nhưng chúng cũng nguy hiểm không kém và đều có khả năng tự ẩn nấp khỏi các phần mềm diệt virus rất tốt. Dưới đây là danh sách 12 ứng dụng có mã độc bị phát hiện kể trên.
Theo Arstechnica
Thông thường, các ứng dụng này sẽ được đội lốt dưới dạng những ứng dụng quét QR, scan PDF hoặc ví tiền điện tử để người dùng tải về. Theo các chuyên gia, chúng có liên quan mật thiết với 4 chủng mã độc đang rất phổ biến trong giai đoạn 4 tháng trở lại đây. Bên cạnh việc đội lốt các ứng dụng khác, những app được làm ra với mục đích lừa đảo còn dẫn dụ người dùng tải thêm một số thành phần mở rộng để “có thêm tính năng mới” hoặc đại loại vậy. Và đây mới chính là phần nguy hiểm vì những thứ được tải thêm này hoàn toàn không chịu sự kiểm duyệt của bất kỳ bên nào, kể cả Google.

Chủng mã độc phổ biến nhất nằm trong các ứng dụng này có tên là Anatsa. Đây được xem là loại mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng tiên tiến và chúng cũng có rất nhiều khả năng như điều khiển thiết bị từ xa, tự động chuyển dữ liệu trong máy nạn nhân đến kẻ chủ mưu,…
Bốn mã độc khác có tên là Alien, Hydra và Ermac. Dù không phổ biến bằng Anatsa nhưng chúng cũng nguy hiểm không kém và đều có khả năng tự ẩn nấp khỏi các phần mềm diệt virus rất tốt. Dưới đây là danh sách 12 ứng dụng có mã độc bị phát hiện kể trên.

Theo Arstechnica