Công viên Arakuyama Sengen, một trong những địa điểm ngắm núi phú sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã chính thức huỷ bỏ lễ hội hoa anh đào sau 10 năm tổ chức. Nguyên nhân đến từ tình trạng du khách cư xử thiếu văn minh ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Theo chính quyền thành phố Fujiyoshida, vào mỗi mùa hoa anh đào, khu vực này tiếp đón hơn 10.000 lượt du khách mỗi ngày. Nhiều trường hợp du khách đã tự ý xâm nhập vào nhà riêng để chụp ảnh, xả rác và thậm chí đi vệ sinh trong sân nhà dân. Khi được nhắc nhở, một số du khách đã phản ứng gay gắt, ồn ào.
Phụ huynh địa phương cũng bày tỏ sự lo ngại khi trẻ em bị du khách chen lấn, xô đấy trên đường đến trường do vỉa hè đã bị du khách đứng kín. Trước tình trạng này, thị trưởng của thành phố Fujiyoshida đã phải thừa nhận rằng cuộc sống yên bình của người dân đang bị đe doạ, “chúng tôi cảm nhận cuộc khủng hoảng một cách rõ ràng.” Vì thế, chính quyền đã buộc phải ra quyết định chấm dứt lễ hội.
Dù cho bị huỷ bỏ, công viên Arakuyama Sengen vẫn được dự đoán sẽ đông khách vào tháng tư. Chính quyền cho biết họ sẽ tăng cường an ninh, bổ sung thêm các bãi đậu xe và lắp thêm những nhà vệ sinh di động để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người dân.
Theo chính quyền thành phố Fujiyoshida, vào mỗi mùa hoa anh đào, khu vực này tiếp đón hơn 10.000 lượt du khách mỗi ngày. Nhiều trường hợp du khách đã tự ý xâm nhập vào nhà riêng để chụp ảnh, xả rác và thậm chí đi vệ sinh trong sân nhà dân. Khi được nhắc nhở, một số du khách đã phản ứng gay gắt, ồn ào.
Phụ huynh địa phương cũng bày tỏ sự lo ngại khi trẻ em bị du khách chen lấn, xô đấy trên đường đến trường do vỉa hè đã bị du khách đứng kín. Trước tình trạng này, thị trưởng của thành phố Fujiyoshida đã phải thừa nhận rằng cuộc sống yên bình của người dân đang bị đe doạ, “chúng tôi cảm nhận cuộc khủng hoảng một cách rõ ràng.” Vì thế, chính quyền đã buộc phải ra quyết định chấm dứt lễ hội.
Dù cho bị huỷ bỏ, công viên Arakuyama Sengen vẫn được dự đoán sẽ đông khách vào tháng tư. Chính quyền cho biết họ sẽ tăng cường an ninh, bổ sung thêm các bãi đậu xe và lắp thêm những nhà vệ sinh di động để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người dân.
Mùa hoa anh đào là một trong những thời điểm du lịch nhộn nhịp nhất của Nhật Bản. Vẻ đẹp của những bông hoa thu hút du khách từ nhiều nước trên thế giới. Cùng với đó, sự tăng vọt của du khách những năm gần đây, khi đồng yên mất giá và sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Năm 2024, Nhật đón kỷ lục 36,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,6% so với năm 2019. Lượt khách tăng mặc dù đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng dẫn đến các hệ luỵ. Chẳng hạn như tại Núi Phú Sĩ, khi lượng du khách quá đông kéo đến, làm tắc nghẽn các con đường leo núi, đã gây ra những lo ngại về ô nhiễm và an toàn. Trước tình trạng này, chính quyền đã phải áp dụng thêm các quy định hạn chế và thu thêm phí bảo tồn.
Hay từ tháng 3 năm nay, du khách đến Kyoto sẽ phải trả thêm một khoản phí lưu trú có thể lên đến 10.000 yên mỗi đêm (tương đương khoảng 1,7 triệu đồng). Số tiền này sẽ tuỳ vào giá khách sạn mà khách đặt, không phải tất cả mọi người đều bị tính phí như nhau.
Theo Guardian



