Chuyện thật như đùa rằng Liên đoàn tình dục Thụy Điển (Swedish Sex Federation - SSF) đang muốn tổ chức một “cuộc thi làm tình quốc tế”. Theo một loạt các bài đăng lan tuyền trên mạng xã hội gần đây thì "Giải vô địch làm tình châu Âu - European Sex Championship" sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 với sự góp mặt của các thí sinh đến từ 16 quốc gia.
Được biết trọng tài đến từ SSF sẽ xem xét các yếu tố như "sự quyến rũ, kỹ năng xoa bóp cơ thể, kích thích các vùng trên cơ thể, khúc dạo đầu, quan hệ bằng miệng, giao hợp, sức chịu đựng, vẻ đẹp hình thể, tư thế, sự sáng tạo trong việc thay đổi các tư thế và số lần đạt cực khoái trong một khoảng thời gian nhất định" để xác định ai là người thắng cuộc. Mỗi hiệp sẽ kéo dài từ 45 đến 60 phút, mỗi ngày thi đấu kéo dài 6 giờ. Cũng giống như thi đấu Olympic, các thí sinh cũng được chấm điểm về độ khó động tác và độ khó thực hiện cũng như tính nghệ thuật của màn trình diễn.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/06/6457404_003_Dragan_Bratic.jpg)
Cuộc thi này được khởi xướng bởi Dragan Bratic - chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ thoát y tại Jönköping, Thụy Điển và cũng là chủ tịch của Liên đoàn tình dục Thụy Điển. Dragan cho rằng "tập luyện và thi đấu tình dục là điều hoàn toàn ổn" và "tình dục là một môn thể thao giống như mọi môn khác." Ông nói thêm rằng: "Việc kết hợp xu hướng tình dục như một phần của chiến thuật thể thao sẽ là một bước đột phá ở các nước châu Âu."
SSF đã đệ đơn lên Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển để xin công nhận tình dục là một môn thể thao nhưng không nhận được sự chấp thuận. Chủ tịch Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển - Bjorn Eriksson nói “môn thể thao” này sẽ không đáp ứng được các tiêu chí của Liên đoàn.
Trước sự lảng tránh của Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển, SSF phản hồi rằng: "Năm nay họ chấp nhận e-sport như một môn thể thao. Liệu ngồi trước máy tính chơi game có phải là một hoạt động thể chất lành mạnh giúp kéo dài tuổi thọ? Chúng tôi sẽ để bạn tự kết luận."
Bên cạnh sự phản đối của các bên liên quan, cuộc thi vô địch làm tình châu Âu cũng vấp phải khó khăn khi thiếu thí sinh. Dù vậy, SSF vẫn tổ chức cuộc thi vào ngày 8 tháng 6 tới.
Theo: iFLscience; indy100
Được biết trọng tài đến từ SSF sẽ xem xét các yếu tố như "sự quyến rũ, kỹ năng xoa bóp cơ thể, kích thích các vùng trên cơ thể, khúc dạo đầu, quan hệ bằng miệng, giao hợp, sức chịu đựng, vẻ đẹp hình thể, tư thế, sự sáng tạo trong việc thay đổi các tư thế và số lần đạt cực khoái trong một khoảng thời gian nhất định" để xác định ai là người thắng cuộc. Mỗi hiệp sẽ kéo dài từ 45 đến 60 phút, mỗi ngày thi đấu kéo dài 6 giờ. Cũng giống như thi đấu Olympic, các thí sinh cũng được chấm điểm về độ khó động tác và độ khó thực hiện cũng như tính nghệ thuật của màn trình diễn.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/06/6457404_003_Dragan_Bratic.jpg)
Cuộc thi này được khởi xướng bởi Dragan Bratic - chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ thoát y tại Jönköping, Thụy Điển và cũng là chủ tịch của Liên đoàn tình dục Thụy Điển. Dragan cho rằng "tập luyện và thi đấu tình dục là điều hoàn toàn ổn" và "tình dục là một môn thể thao giống như mọi môn khác." Ông nói thêm rằng: "Việc kết hợp xu hướng tình dục như một phần của chiến thuật thể thao sẽ là một bước đột phá ở các nước châu Âu."
SSF đã đệ đơn lên Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển để xin công nhận tình dục là một môn thể thao nhưng không nhận được sự chấp thuận. Chủ tịch Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển - Bjorn Eriksson nói “môn thể thao” này sẽ không đáp ứng được các tiêu chí của Liên đoàn.
Trước sự lảng tránh của Liên đoàn thể thao quốc gia Thụy Điển, SSF phản hồi rằng: "Năm nay họ chấp nhận e-sport như một môn thể thao. Liệu ngồi trước máy tính chơi game có phải là một hoạt động thể chất lành mạnh giúp kéo dài tuổi thọ? Chúng tôi sẽ để bạn tự kết luận."
Bên cạnh sự phản đối của các bên liên quan, cuộc thi vô địch làm tình châu Âu cũng vấp phải khó khăn khi thiếu thí sinh. Dù vậy, SSF vẫn tổ chức cuộc thi vào ngày 8 tháng 6 tới.
Theo: iFLscience; indy100