Salto de Castro là một làng bị bỏ hoang ở tỉnh Zamora, được xây dưng vào thời Franco bởi công ty điện Iberduero (nay là Iberdrola). Ban đầu, ngôi làng được tạo ra với mục đích cung cấp chỗ ở cho các gia đình của những công nhân xây dựng đập Castro. Vào cuối những năm 1980, sự phát triển của cơ giới hoá và tự động hoá đã thay thế sức người trong công việc bảo trì, công nhân cũng rời đi từ thời điểm đó.
Salto de Castro là một khu dân cư gồm nhà ở, nhà thờ, trường học, khu trung tâm thể thao, bể bơi và cả 1 doanh trại. Toàn bộ ngôi làng hiện được rao bán với giá chỉ 260.000 Euro.
Chủ sở hữu hiện nay là một hộ gia đình, những người đã mua lại ngôi làng vào năm 2000 từ Iberdrola. Khi ấy, họ lên ý tưởng tạo ra 1 khu tương tự với Salto de Saucelle - một thị trấn cũng do Iberdrola xây dựng. Ngày nay, Salto de Saucelle đã được một tập đoàn khách sạn mua lại và biến nó trở thành khu phức hợp du lịch Aldeaduero phát triển.
Salto de Castro là một khu dân cư gồm nhà ở, nhà thờ, trường học, khu trung tâm thể thao, bể bơi và cả 1 doanh trại. Toàn bộ ngôi làng hiện được rao bán với giá chỉ 260.000 Euro.
Chủ sở hữu hiện nay là một hộ gia đình, những người đã mua lại ngôi làng vào năm 2000 từ Iberdrola. Khi ấy, họ lên ý tưởng tạo ra 1 khu tương tự với Salto de Saucelle - một thị trấn cũng do Iberdrola xây dựng. Ngày nay, Salto de Saucelle đã được một tập đoàn khách sạn mua lại và biến nó trở thành khu phức hợp du lịch Aldeaduero phát triển.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 2008 đã đặt dấu chấm hết cho các kế hoạch của chủ sở hữu đối với Salto de Castro. Sau đó, họ cho khách du lịch thuê lại. Giờ đây, gia đình này đã rút các hoạt động kinh doanh khởi Tây Ban Nha, vì thế họ cũng muốn chuyển giao quyền sở hữu cho vị chủ mới.
Salto de Castro nằm gần Công viên Tự nhiên Arribes del Duero, bên bờ sông Duero, tỉnh Zamora (Tây Ban Nha) gần với biên giới Bồ Đào Nha. Ngôi làng có khoảng 44 ngôi nhà, trong đó có 5 ngôi nhà biệt lập, khép kín. Ở đây vẫn còn một quán bar, trường học và 1 nhà nghỉ với kế hoạch xây dựng 14 phòng từ vị chủ trước đó. Được biết, giấy phép vẫn còn hiệu lực để chủ mới có thể xây dựng khoảng 184 điểm phát triển du lịch nông thôn.
Những vị chủ mới cũng sẽ nhận được khoản trợ cấp từ chính phủ và chính quyền khu vực. Theo một cuộc khảo sát trước đây cho thấy tổng số vốn đầu tư mà ngôi làng này cần để có thể bắt đầu hoạt động 1 cách đầy đủ và sinh lời không vượt quá 2 triệu Euro. Hiện đã có 1 số bên bày tỏ sự quan tâm với ngôi làng, gồm trường đại học tư nhân, 2 tổ chức phi chính phủ và cả 1 số nhà đầu tư nước ngoài.
Theo InSpain